Thế giới

IS kiếm gần 500 triệu USD/năm bằng việc bán dầu trái phép

ClockThứ Sáu, 30/10/2015 15:02
TTH.VN - Sputniknews hôm nay (30/10) dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Tài chính Mỹ cho hay, Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang kiếm khoảng 40 triệu USD/tháng và gần 500 triệu USD/năm bằng việc bán dầu trái phép.


Một giếng dầu ở tỉnh Jazel, Syria. Ảnh: AFP

“Tổ chức khủng bố này sử dụng một mạng lưới rộng lớn những cá nhân không chịu sự kiểm soát của bất kỳ ai, nhằm khai thác một thị trường chợ đen khá vững chắc. Điều đó cho phép chúng bán dầu thô và thu lợi nhuận đáng kể”.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa đưa ra các báo cáo nói rằng, doanh thu từ dầu mỏ của IS giảm xuống còn 40 triệu USD/tháng, sau khi Mỹ thực hiện các cuộc không kích nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu mỏ của các nhóm khủng bố trong thời gian gần đây.
“Chúng tôi tin rằng, IS đã hạn chế việc sử dụng các thiết bị công nghệ sản xuất dầu mỏ hiện đại, do phải bảo trì những hư hỏng sau các vụ không kích. Do đó, những máy móc thô sơ mà chúng phải sử dụng thay thế sẽ góp phần làm giảm sản lượng dầu mỏ của chúng trong tương lai”, báo cáo này cho biết thêm.
Trước đó vào ngày 29/10, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Adel Abdel Mehdi ước tính, IS đang buôn lậu 400.000 thùng dầu/mỗi ngày cho quốc gia công nghiệp dầu mỏ này, đồng thời kiếm lời hàng tỷ USD bằng cách bán dầu ra nước ngoài với mức giá thấp trên thị trường chợ đen.
Bên cạnh việc buôn bán dầu mỏ trái phép, IS còn có nguồn thu từ buôn bán ma tuý, buôn bán người, bắt cóc, thu phí trái phép từ những người dân địa phương và nhận hỗ trợ từ nhiều cá nhân trên khắp thế giới.

Lê Thảo (lược dịch từ WSJ & Nytimes)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Return to top