Thế giới

IS sử dụng màn hình rộng tuyên truyền chủ nghĩa khủng bố

ClockThứ Hai, 15/06/2015 07:25
TTH.VN - Tờ Reuters hôm nay (15/6) đưa tin, các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (tự xưng) IS thiết lập các màn hình tivi khổng lồ ngay trong thành phố Ramadi để tuyên bố tham vọng chiếm nhiều lãnh thổ hơn sau khi có được thủ phủ Iraq trong tháng qua, người dân cho biết.

"Họ bắt đầu chiếu những video về các hoạt động quân sự tại Iraq và lời “thú tội” của những người lính bị bắt", chủ sở hữu một cửa hàng thực phẩm gần một trong những màn hình rộng ở trung tâm Ramadi cho biết.


Một cảnh video qua ống kính tuyên truyền của IS - Ảnh: AP

Cũng theo người dân địa phương, các chương trình khuyến khích người trẻ tuân thủ các chuẩn mực Hồi giáo và các cuộc huấn luyện quân sự hướng dẫn cách cầm vũ khí và cách chiến đấu được phát sóng hằng ngày.

Nhóm IS đang sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để thu hút người theo dõi, và tuyên truyền các video quay cảnh máy bay chiến đấu giết chết binh sĩ của chính phủ Iraq và các tôn giáo thiểu số.

"Dường như họ đang cố gắng sử dụng phương tiện truyền thông như một vũ khí để đánh bóng hình ảnh của mình, đồng thời lôi kéo người trẻ tuổi cùng tham gia", một công chức ở Ramadi nói.

Người dân cho biết đĩa compact của các chương trình phát sóng đã được phân phối tại nhiều quầy hàng gần 2 màn hình nói trên.

Vào hôm qua (14/6) tại Baghdad, một quả bom cài trong xe phát nổ tại một khu chợ đã giết chết 8 người và làm bị thương hơn 20 người. Các cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ và các tay súng IS cũng đã diễn ra.

Lê Thảo (lược dịch từ Reuters & CNN)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
Return to top