ClockThứ Ba, 11/10/2016 09:46

IS xác nhận “bộ trưởng thông tin” bị tiêu diệt

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm qua 10/10 chính thức xác nhận cái chết của Wa'il Adil Hasan Salman al-Fayad, một thủ lĩnh cấp cao được cho là bộ trưởng thông tin của tổ chức này.

IS khó gượng dậy sau khi "Bộ trưởng" tài chính bị Mỹ tiêu diệt“Bộ trưởng chiến tranh” của IS có thể đã bị tiêu diệt ở Syria

Các tay súng thuộc tổ chức IS (Ảnh: Guardian)
Các tay súng thuộc tổ chức IS (Ảnh: Guardian)

Theo Reuters, IS hôm qua 10/10 đã đăng tải một tuyên bố của tổ chức này lên mạng, trong đó bày tỏ sự tôn kính đối với Wa'il Adil Hasan Salman al-Fayad, hay còn được gọi với tên khác là Abu Mohammed al-Furqan. Trong tuyên bố, IS gọi al-Fayad là người đứng đầu bộ phận truyền thông của tổ chức này.

Tuyên bố chỉ nhắc tới bí danh của al-Fayad, ngoài ra không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào liên quan tới cái chết của đối tượng này như thời gian, địa điểm hay hoàn cảnh thiệt mạng.

Hồi tháng trước, Lầu Năm Góc tuyên bố liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã tiêu diệt al-Fayad trong cuộc không kích ngày 7/9 tại tỉnh Raqqa, thành trì của IS tại Syria. Washington cho biết tên này là bộ trưởng thông tin của IS, chuyên phụ trách giám sát công tác tuyên truyền, đồng thời là thành viên chủ chốt của Hội đồng Shura cấp cao IS, nơi tập trung các thủ lĩnh sừng sỏ của tổ chức khủng bố này.

Cũng theo Lầu Năm Góc, cuộc không kích của liên quân đã tiêu diệt al-Fayad khi tên này đang ngồi trên một xe máy bên ngoài nhà riêng của y ở Syria. Al-Fayad được cho là có quan hệ thân thiết với Abu Muhammad al-Adnani, phát ngôn viên và cũng là thủ lĩnh chuyên lên kế hoạch cho các cuộc tấn công ở nước ngoài của IS. Trước khi al-Fayad thiệt mạng, cả Nga và Mỹ đều tranh phần tiêu diệt al-Adnani trong một cuộc không kích ở Syria hôm 30/8.

Theo Dantri

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lần đầu tiên sau 8 năm, Australia hạ mức độ đe dọa từ khủng bố

Hôm nay (28/11), Australia đã lần đầu tiên sau 8 năm hạ mức độ đe dọa khủng bố từ “có thể xảy ra” xuống mức “có thể” (tương đương từ mức cao xuống mức trung bình), với lý do nguy cơ bị những kẻ cực đoan tấn công đã giảm xuống, tin từ Reuters cho biết.

Lần đầu tiên sau 8 năm, Australia hạ mức độ đe dọa từ khủng bố
Return to top