Thế giới

Ít nhất 56 người thiệt mạng do bão Hagibis tại Nhật Bản

ClockThứ Ba, 15/10/2019 09:47
Theo số liệu cập nhật, tính đến cuối ngày 14/10, số nạn nhân thiệt mạng do siêu bão Hagibis đổ bộ vào Nhật Bản, đã lên tới 56 người.

Ở tâm bão, thấy tính cách NhậtNhật Bản huy động hàng ngàn quân nhân hỗ trợ dân sau bãoSiêu bão Hagibis tấn công Nhật Bản: Ít nhất 9 người thiệt mạng, hàng triệu người bị ảnh hưởngNhật Bản: Thủ đô Tokyo nín thở đón cơn bão mạnh nhất trong 60 năm

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích và mắc kẹt, trong khi cảnh báo mưa lớn vẫn tiếp diễn.

Lũ lụt trên diện rộng tại nhiều khu vực ở Nhật Bản. Ảnh: AP

Tối 14/10, kênh truyền hình NHK đã công bố báo cáo mới nhất dựa trên số liệu thống kê thực địa của nhà chức trách cho thấy, 56 người đã thiệt mạng và 15 người vẫn còn mất tích, trong khi 204 người khác bị thương. Phát biểu tại cuộc họp khẩn cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe tuyên bố, vẫn còn nhiều người mất tích và các nhóm cứu hộ vẫn đang làm việc ngày đêm để tìm kiếm những người gặp nạn, cũng như nỗ lực cứu sống họ.Bão Hagibis tấn công đất liền Nhật Bản tối 12/10 vừa qua, kèm theo gió mạnh gần 200km/h và mưa lớn, đã gây ảnh hưởng cho 36 trên tổng số 47 tỉnh thành của nước này, đồng thời gây ra lở đất và lũ lụt. Trong khi đó, số nạn nhân vẫn tiếp tục tăng lên.

Hơn 110.000 nhân viên cứu trợ, trong đó có 31.000 binh sĩ thuộc Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã được huy động. Cơ quan dự báo khí tượng Nhật Bản tiếp tục cảnh báo, mưa lớn tại khu vực miền Trung và miền Đông, kèm theo nguy cơ lở đất và lũ lụt.

Bão Hahibis đã gây vỡ đê tại nhiều con sông lớn, dẫn tới ngập lụt và sạt lở đất tại 11 quận. Chính phủ Nhật Bản lo ngại ảnh hưởng do bão gây ra đối với các hoạt động kinh tế và đời sống có thể kéo dài.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top