ClockThứ Hai, 12/09/2016 05:59

Italy: 3.400 người tị nạn được giải cứu vào cuối tuần qua

TTH.VN - Khoảng 1.100 người tị nạn được giải cứu ngoài khơi bờ biển Libya chỉ trong ngày 11/9, nâng tổng số người tị nạn được giải cứu vào cuối tuần qua lên đến 3.400 người, theo nguồn tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển Italy.

Đức, Italy, Pháp sắp hội đàm với Thổ Nhĩ Kỳ về người tị nạnItaly cứu hơn 1.000 người di cư trên Biển Địa Trung Hải trong 24 giờAi Cập nằm trong tốp 10 nước có người di cư tới Italy nhiều nhấtThêm hàng nghìn người di cư được giải cứu ngoài khơi Italy

Tàu của cảnh sát và lực lượng bảo vệ bờ biển đang tuần tra ngoài khơi bờ biển phía tây Italy. Ảnh: AFP

Trước đó, những người tị nạn được giải cứu hôm 11/9 đã rời khỏi Libya trên 8 chiếc thuyền bơm hơi chở quá tải và 2 tàu đánh cá. Họ nhận được sự giúp đỡ từ các tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển và Hải quân Italy, 1 tàu chiến của Anh và 1 tàu chiến của Ailen, cùng nhiều tàu của các tổ chức nhân đạo phi chính phủ, nguồn tin trên nói thêm.

Vào ngày 10/9, 2.300 người tị nạn được cứu sống từ 18 chiếc thuyền nhỏ khi đang trên đường tới Italy, trong số đó có cả phụ nữ và trẻ em.

Theo Bộ Nội vụ Italy, khoảng 124.500 người tị nạn đã đến nước này kể từ đầu năm 2016, nhiều hơn so với 122.000 người tị nạn đến đây trong cả năm ngoái.

Được biết, Italy đang trở thành nơi tạm trú cho số lượng người tị nạn ngày càng gia tăng, trong bối cảnh các nước láng giềng phía bắc siết chặt biên giới của họ, khiến người tị nạn gặp khó khăn hơn trong chuyến hành trình đầy mạo hiểm để tới các điểm đến ở Bắc Âu.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ Italy trong tháng 9, nước này hiện có 155.000 người tị nạn đang ở các trung tâm tiếp nhận, so với 103.000 người trong năm 2015 và 66.000 người vào năm 2014.

Lê Thảo (Lược dịch từ AFP & Daily Mail)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Italy: Venice thử nghiệm thu phí tham quan, giới hạn lượng khách tối đa mỗi ngày

Theo thông tin mới trên trang CNA, Venice sẽ bắt đầu thử nghiệm thu phí vào cửa hàng ngày và giới hạn du khách tiếp cận các kênh đào nổi tiếng. Quy định mới sẽ bắt đầu vào tháng 4/2024, điều mà thị trưởng thành phố nổi tiếng của Italy ca ngợi là kế hoạch đầu tiên được triển khai trên toàn thế giới.

Italy Venice thử nghiệm thu phí tham quan, giới hạn lượng khách tối đa mỗi ngày
Hơn 1/3 dân số Italy sẽ trên 65 tuổi vào năm 2050

Hôm qua (28/9), Viện Thống kê Quốc gia Italy (ISTAT) đưa ra dự báo rằng hơn 1/3 dân số nước này sẽ trên 65 tuổi vào năm 2050, tăng so với tỷ lệ khoảng 1/4 vào năm ngoái. Dự báo này đưa ra thêm bằng chứng về một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học nghiêm trọng mà Italy đang phải đối mặt.

Hơn 1 3 dân số Italy sẽ trên 65 tuổi vào năm 2050
Tìm 'lối thoát' cho doanh nghiệp bất động sản

Dữ liệu khảo sát của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARs) với các Hội viên là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản cho thấy, nếu tình hình thị trường vẫn tiếp tục diễn biến khó khăn thì có tới 23% doanh nghiệp chỉ có thể duy trì hoạt động được tới hết quý III/2023 và khoảng 43% trụ được đến hết năm 2023.

Tìm lối thoát cho doanh nghiệp bất động sản
''Cứu'' các doanh nghiệp bất động sản đang ''chới với''

Dữ liệu thống kê của Hiệp hội Bất động sản (BĐS) Việt Nam (Vnrea) cho thấy, nếu tình hình thị trường vẫn tiếp tục diễn biến khó khăn, khoảng 23% doanh nghiệp BĐS sẽ chỉ có thể duy trì hoạt động được tới hết quý III/2023 và 3% doanh nghiệp trụ được đến hết năm.

Cứu  các doanh nghiệp bất động sản đang  chới với
Return to top