ClockThứ Tư, 14/03/2018 10:05

Italy sơ tán hơn 23.000 người vì bom sót lại từ chiến tranh

Quân đội Italy đã sơ tán hơn 23.000 người ở thành phố Fano, miền Trung nước này, sau khi một quả bom còn sót lại từ thời Chiến tranh Thế giới thứ Hai bị phát hiện tại một công trường xây dựng.

Đức sơ tán chợ Giáng Sinh sau khi phát hiện bom đinhFrankfurt sơ tán 70.000 người để gỡ bom từ Thế chiến II

Ảnh minh họa. (Nguồn: Business Insider)

Theo truyền thông địa phương, ít nhất 1.000 binh sỹ đã được triển khai tới hiện trường để hỗ trợ công tác sơ tán người dân, trong khi các chuyên gia rà phà bom tiến hành vô hiệu hóa quả bom.


Các chuyên gia cho biết quả bom nặng 227 kg này được sản xuất tại Anh, và nếu phát nổ có thể gây thiệt hại trong khu vực có bán kính gần 2km.

Một bệnh viện và một ga xe lửa cũng đã được sơ tán. Dịch vụ đường sắt trong thành phố cũng đã tạm ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn.

Fano là thành phố duyên hải thuộc vùng Marche, có dân số vào khoảng 60.000 người./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Malaysia: Hơn 28.000 người phải sơ tán do lũ lụt

Johor và Sabah vừa trở thành những tiểu bang mới nhất ở Malaysia hứng chịu lũ lụt, nâng tổng số khu vực bị ảnh hưởng lên 6 tiểu bang, với số người sơ tán tính đến 6h sáng 27/12 (giờ địa phương) tăng lên 28.310 người, so với 25.938 người được ghi nhận trước đó vào tối 26/12.

Malaysia Hơn 28 000 người phải sơ tán do lũ lụt
Italy: Venice thử nghiệm thu phí tham quan, giới hạn lượng khách tối đa mỗi ngày

Theo thông tin mới trên trang CNA, Venice sẽ bắt đầu thử nghiệm thu phí vào cửa hàng ngày và giới hạn du khách tiếp cận các kênh đào nổi tiếng. Quy định mới sẽ bắt đầu vào tháng 4/2024, điều mà thị trưởng thành phố nổi tiếng của Italy ca ngợi là kế hoạch đầu tiên được triển khai trên toàn thế giới.

Italy Venice thử nghiệm thu phí tham quan, giới hạn lượng khách tối đa mỗi ngày
Hơn 1/3 dân số Italy sẽ trên 65 tuổi vào năm 2050

Hôm qua (28/9), Viện Thống kê Quốc gia Italy (ISTAT) đưa ra dự báo rằng hơn 1/3 dân số nước này sẽ trên 65 tuổi vào năm 2050, tăng so với tỷ lệ khoảng 1/4 vào năm ngoái. Dự báo này đưa ra thêm bằng chứng về một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học nghiêm trọng mà Italy đang phải đối mặt.

Hơn 1 3 dân số Italy sẽ trên 65 tuổi vào năm 2050
Return to top