Thế giới

J.P.Morrgan đạt lợi nhuận cao khi đầu tư vào các ngân hàng Việt Nam

ClockThứ Ba, 10/12/2019 15:08
TTH.VN - Ngành tài chính ngân hàng của Việt Nam là một cơ hội đầu tư hấp dẫn bởi vì nó đang tạo ra rất nhiều lợi nhuận và tăng trưởng nhanh, theo một lãnh đạo cao cấp tại ngân hàng J.P. Morgan cho biết.

Philippines: Sơ tán hàng ngàn người trước cơn bão hiếm cuối mùaADB: Các nền kinh tế Đông Nam Á đối mặt áp lực đa dạng hóa do căng thẳng thương mạiWestpac hoàn 340 triệu USD cho khách mua cổ phiếu trước nghi án rửa tiềnPháp: Hàng chục ngàn người tuần hành lên án bạo lực gia đìnhCampuchia: Điểm đến đầu tư nước ngoài chính của Việt Nam

Một khách hàng đang giao dịch tại ATM của ngân hàng Vietcombank. Ảnh: Bloomberg

Đây là một sự kết hợp hiếm hoi khi các ngân hàng Việt Nam đang phát triển nhanh và có lợi nhuận khá cao, ông Harsh Modi, đồng giám đốc bộ phân nghiên cứu tài chính Đông Á ngoại trừ Nhật Bản, nói với CNBC. Như vậy, các ngân hàng này có thể duy trì tăng trưởng cao mà không cần quá nhiều vốn trong thời gian dài.

“Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu mà họ tạo ra là khá cao. Lợi nhuận cao hơn mức tăng trưởng của bảng cân đối kế toán”, ông Modi cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 11 vừa rồi. 

Kết quả là, không cần bỏ nhiều tiền, các nhà đầu tư vẫn có khả năng nhìn thấy sự tăng trưởng của các ngân hàng này được duy trì trong một thời gian, với giá trị cổ phiếu của họ ở mức cao hợp lý. “Đây là điểm thu hút của ngành này”, theo ông Modi.

Trong một báo cáo vào tháng 11 mà ông Modi là đồng tác giả, các nhà phân tích của J.P.Morgan cho biết, họ hy vọng các ngân hàng Việt Nam trong phạm vi bảo lãnh của công ty sẽ mang lại lợi nhuận 15% đến 21%.  Ngân hàng đầu tư này đang thu được lợi nhuận từ các ngân hàng Vietcombank, Techcombank và Asia Commercial Bank.

Việc cải thiện năng suất trong các lĩnh vực thế mạnh xuất khẩu đang thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, giúp cải thiện khả năng xuất khẩu và thặng dư tài khoản vãng lai trong vài năm tới, và đảm bảo thanh khoản nội địa hợp lý tại Việt Nam. Các yếu tố kinh tế vĩ mô tốt hơn đang mang lại sự lạc quan cho các ngân hàng Việt Nam, theo ông Modi.

Anh Tuấn (Lược dịch từ CNBC)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái

Với mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, khoảng 40-50% địa phương trong cả nước có kế hoạch chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang khu công nghiệp sinh thái và 8-10% địa phương có định hướng xây dựng khu công nghiệp sinh thái mới, nhu cầu vốn đầu tư là rất lớn.

Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái
Đầu tư dịch vụ để hút khách quốc tế

Thu hút khách quốc tế và đầu tư dịch vụ trong nhiều trường hợp như vướng vào bài toán “con gà, quả trứng”. Nhưng để phát triển du lịch, thu hút khách quốc tế, chuyện đầu tư dịch vụ xứng tầm vô cùng quan trọng.

Đầu tư dịch vụ để hút khách quốc tế
Return to top