Thể thao

Karatedo Huế lần thứ 5 liên tiếp vô địch giải miền Trung - Tây Nguyên

ClockChủ Nhật, 12/07/2020 12:43
TTH.VN - Khởi tranh từ 9-12/7 tại Quảng Bình, giải vô địch Karate miền Trung - Tây Nguyên lần V-2020 quy tụ 297 VĐV đến từ 14 tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc, tranh tài 2 nội dung: kata và kumite ở 4 lứa tuổi: 9-11, 12-14, 15-17 và trên 18.

Huế lần thứ 4 liên tiếp vô địch giải Karate miền Trung – Tây NguyênKaratedo Huế hướng đến ngôi vô địch lần thứ 4 tại giải miền Trung - Tây Nguyên 2019


Những gương mặt xuất sắc của Karatedo Huế tại giải. Ảnh: Lộc Lê

Góp mặt 34 VĐV, đoàn Thừa Thiên Huế giành 13 HCV, 10 HCB, 8 HCĐ, qua đó lần thứ 5 liên tiếp dẫn đầu toàn đoàn. Hai đơn vị đứng nhì, ba lần lượt là Hà Tĩnh và Bộ Công an.

Dù dẫn đầu toàn đoàn, nhưng theo Trưởng bộ môn Karatedo Huế - Lê Văn Lộc, thành tích này vẫn kém hơn so với năm 2019 (18 HCV) do có sự góp mặt của đoàn Bộ Công an và phong cấp VĐV.

“Bộ Công an là một trong những đơn vị mạnh và việc Tổng cục TDTT (Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch) tiến hành phong cấp VĐV trong thi đấu đã thu hút nhiều VĐV giỏi tham dự so với những năm trước. Hai yếu tố này gộp lại dẫn tới việc cạnh tranh huy chương khó khăn hơn”, ông Lê Văn Lộc chia sẻ.

Xuất hiện lần đầu tiên tại Huế từ 2016, sau 5 năm luân phiên tổ chức ở các tỉnh, thành trong khu vực, dù với vai trò chủ nhà hay khách, Huế vẫn cho thấy sự “vô đối” của mình ở giải đấu này khi 5 lần liên tục dẫn đầu toàn toàn. Đó chính là cơ sở để Karatedo Huế khẳng định lại vị thế của mình ở những giải đấu đẳng cấp hơn trong thời gian tới.

Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sôi nổi các hoạt động thể thao ngày 10/3

Lễ phát động “Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã truyền thống lần thứ 22 - 2024 do TX. Hương Thủy tổ chức diễn ra sáng 10/3. Hoạt động lần này chứng kiến số lượng VĐV tham dự tăng đột biến.

Sôi nổi các hoạt động thể thao ngày 10 3
Hơn 1.300 VĐV tham gia giải chạy gây quỹ vì người nghèo

Giải chạy “Thủy Lương Jogging 2024” – giải chạy gây quỹ "Vì người nghèo" trên địa bàn P. Thủy Lương diễn ra sáng 28/1. Đây là lần đầu tiên TX. Hương Thủy nói chung, P. Thủy Lương nói riêng gây quỹ hỗ trợ người nghèo thông qua hình thức này.

Hơn 1 300 VĐV tham gia giải chạy gây quỹ vì người nghèo
SEA Games 32 khẳng định vị thế của thể thao Việt Nam

Tại SEA Games 32, chỉ tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là giành từ 90 đến 120 huy chương vàng (HCV), đứng trong tốp 3 đoàn dẫn đầu. Tuy nhiên, các vận động viên Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, vượt chỉ tiêu đề ra đến 16 HCV và đứng nhất toàn đoàn.

SEA Games 32 khẳng định vị thế của thể thao Việt Nam
Return to top