ClockChủ Nhật, 05/04/2015 11:32

Kẻ dùng dao cướp xe đạp khách nước ngoài có dấu hiệu tâm thần

TTH.VN - Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, người dùng dao cướp xe đạp một du khách nước ngoài ngày 3/4 trên đường Lê Lợi (TP Huế) có dấu hiệu tâm thần.

Trước đó, trưa 3/4, Trần H. H., (21 tuổi, trú đường Nguyễn Gia Thiều, TP Huế) đi bộ lên chợ Đông Ba mua một con dao nhọn.. H. cầm dao đi bộ qua cầu Trường Tiền và đến trước số nhà 45 Lê Lợi thì gặp một du khách nước ngoài (67 tuổi, quốc tịch Anh) đang đi xe đạp hướng Đập Đá- cầu Trường Tiền.

H. lao ra bên kia đường, dùng dao chém một nhát vào cẳng tay trái du khách này và lao vào đánh tiếp. Khi du khách nhảy xuống xe để tránh, thì H. dắt xe đạp và đạp đi. Đến đường Trần Quang Khải, H. ném dao và đạp xe đến một đoạn nữa thì để xe đạp lại và bỏ trốn. Du khách nước ngoài trên chỉ bị xây sát nhẹ.
Nhận được tin báo, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng và bắt giữ H. ngay sau đó khi đang trốn trong một nhà dân. Tại cơ quan công an, H. có nhiều biểu hiện tâm thần nên cơ quan công an tổ chức giám định tâm thần cho H. Người nhà của H. cho biết H. có biểu hiện tâm thần và thường bỏ nhà đi lang thang.
Hiện, cơ quan công an tiếp tục điều tra vụ việc.
Thái Sơn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Mâu thuẫn vì từ chối "cụng ly" dẫn tới chém nhau

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP. Huế.

Mâu thuẫn vì từ chối cụng ly dẫn tới chém nhau

TIN MỚI

Return to top