Thế giới Thế giới
Kế hoạch Brexit của Thủ tướng Boris Johnson khiến nền kinh tế Anh tổn thất nặng nề
TTH.VN - Kết hợp với số liệu của chính phủ và kết quả từ một nghiên cứu độc lập gần đây nhất, giới chuyên gia chỉ ra rằng so với kế hoạch của người tiền nhiệm Theresa May, thỏa thuận Brexit mới của Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ gây nên tác động tồi tệ hơn cho nền kinh tế Anh.
Kế hoạch Brexit của Thủ tướng Boris Johnson khiến nền kinh tế Anh tổn thất nặng nề hơn so với kế hoạch của người tiền nhiệm Theresa May. Ảnh minh họa: VietnamBiz
Cụ thể, đề xuất của thủ tướng Johnson sẽ giảm 6,4% GDP bình quân đầu người, cao hơn mức ước tính khoảng 4,9% của Cựu Thủ tướng Theresa May. Tuy nhiên, con số tổn thất vẫn thấp hơn mức 8,1% nếu Anh rời khỏi khối Liên minh châu Âu (EU) mà không có bất kỳ thỏa thuận nào được thiết lập.
Trong vòng 10 năm tới, tính từ trường hợp tốt nhất đến xấu nhất, kế hoạch Brexit của tân thủ tướng sẽ khiến GDP bình quân đầu người giảm từ 2,3% đến 7% so với các nước khác trong khối EU. Nếu không thỏa thuận, GDP sẽ giảm từ 3,5% đến 8,7% trong cùng kỳ.
Trước đó, hãng tin The Guardian dẫn phân tích kinh tế dài hạn của chính phủ - dữ liệu đã được công bố từ tháng 11/2018 cho thấy đến năm 2034, kịch bản Brexit của Thủ tướng Johnson đã tiêu tốn 6,7% GDP của Anh. Đây là mức phí tổn tương đương mức tăng trưởng 130 tỷ Bảng Anh (176,5 tỷ USD) mà Anh sẽ có được vào năm này. Nói cách khác, từ nay đến 15 năm tới, trung bình người dân Anh sẽ hao hụt 2.250 Bảng về thu nhập.
Mặt khác, các số liệu thống kê tương tự lại cho thấy kế hoạch của Cựu Thủ tướng Theresa May tiêu tốn 2,1% tổng thu nhập quốc gia Anh trong cùng thời kỳ.
Mới đây, phát ngôn viên của chính phủ Anh trả lời với báo giới khẳng định nước này sẽ đàm phán một hiệp định thương mại tự do (FTA) toàn diện và đầy tham vọng với EU để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho nền kinh tế và doanh nghiệp quốc gia.
Đan Lê (Lược dịch từ CNBC)
- Singapore có nguồn cung thịt gà mới - Indonesia (30/06)
- Campuchia: RCEP là đại diện cho hội nhập toàn cầu và khu vực (30/06)
- Nga khẳng định sẵn sàng giúp giải quyết khủng hoảng lương thực toàn cầu (30/06)
- EU thông qua kế hoạch cấm bán xe dùng động cơ đốt trong vào năm 2035 (29/06)
- Nhật Bản sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2023 tại Hiroshima (29/06)
- Trung Quốc cắt giảm một nửa thời gian cách ly bắt buộc đối với du khách quốc tế (29/06)
- Biến đổi khí hậu khiến năm 2022 trở nên nóng hơn, nhiều lũ lụt hơn (29/06)
- World Bank: Tỷ lệ “nghèo học vấn” ở trẻ em trên toàn cầu đã tăng lên đến 70% (29/06)
-
Sri Lanka ngừng cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động không thiết yếu
- Sự lây nhiễm của đậu mùa khỉ đang “bị xem nhẹ”
- G7 công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng 600 tỷ USD cho các nước nghèo
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Khối thịnh vượng chung kêu gọi hành động về biến đổi khí hậu
- Tổng thống Mỹ và Pháp tới Munich dự Hội nghị thượng đỉnh G7
-
Xem xét tăng cường viện trợ trong bối cảnh “siêu khủng hoảng”
- World Bank: Tỷ lệ “nghèo học vấn” ở trẻ em trên toàn cầu đã tăng lên đến 70%
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Việt Nam tăng 39 bậc chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới
- Nhiều vấn đề nóng được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh G7
- EU thông qua kế hoạch cấm bán xe dùng động cơ đốt trong vào năm 2035