Thể thao

Kế hoạch một số giải thể thao quy mô sắp tới

ClockThứ Tư, 26/02/2020 22:45
TTH.VN - Tối 26/2, ông Phan Thanh Hải – Giám đốc Sở VH & TT thông tin, theo lịch trình, Cuộc đua xe đạp toàn quốc "Non sông liền một dải" lần thứ 32 – 2020 sẽ đến Huế ngày 10/4.

Cuộc đua của lòng dũng cảmChặng 1 Coupe de Hue 2019: Chinh phục Bạch Mã sơn


Các VĐV tranh tài chặng Trường Tiền - Phú Xuân tại Cuộc đua xe đạp toàn quốc "Non sông liền một dải" lần thứ 31 – 2019

Sau một ngày nghỉ ngơi, ngày 12/4, các VĐV sẽ bước vào tranh tài chặng đua vòng quanh 2 cầu: Trường Tiền – Phú Xuân với lộ trình 42km. Đến ngày 13/4, các đội sẽ bước vào chinh phục chặng Huế - Đà Nẵng.

“Dự kiến như vậy, nhưng nếu đoàn đua đến Huế trong thời điểm COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp thì có thể, chúng tôi sẽ đề nghị dừng chặng đua này”, ông Hải nói.

Cuộc đua xe đạp toàn quốc "Non sông liền một dải" lần thứ 32 – 2020 dự kiến thu hút khoảng 100 VĐV trong nước và quốc tế đến từ 12 CLB xe đạp mạnh nhất cả nước tranh tài sẽ xuất phát từ Hà Nội ngày 5/4 và kết thúc hành trình xuyên Việt ở đích đến là TP. Hồ Chí Minh vào đúng ngày 30/4.

Liên quan đến các giải thể thao quy mô diễn ra ở Huế, ông Phan Thanh Hải cho biết, theo kế hoạch ban đầu, giải chạy VnExpress Marathon Huế 2020 do UBND tỉnh phối hợp với VnExpress tổ chức sẽ khởi tranh ngày 5/4, trùng vào dịp Festival Huế lần thứ 11/2020. Tuy nhiên, trước diễn biến khó lường của COVID-19, BTC quyết định lùi ngày khai mạc đến 6/9.


Gần đây, có nhiều giải marathon, bán marathon được tổ chức trên đất Huế, thu hút đông đảo VĐV trong nước và quốc tế tham dự

Tuy lần đầu tổ chức, đồng thời phải hoãn do COVID -19, nhưng VnExpress Marathon Huế 2020 với tham vọng vượt qua những giải Hue Half Marathon, Hue Marathon… để trở thành giải chạy lớn nhất trên đất Cố đô từ trước đến nay vẫn đặt mục tiêu thu hút 5.000 VĐV, trong đó khoảng 1.500 VĐV nước ngoài tham gia chinh phục các cự ly: 5km, 10km, 21km và 42km.

Tại giải đấu này, các VĐV sẽ chạy trên những cung đường đặc trưng xứ Huế gắn với sông Hương cùng những công trình mang trên mình nhiều giá trị văn hóa, lịch sử của đất Cố đô.

Theo đánh giá, những giải thể thao quy mô diễn ra ở đất Cố đô góp phần lan tỏa hình ảnh một Huế giàu văn hóa, lịch sử, trong lành, yên bình và năng động đến với bạn bè trong nước, thế giới.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật

Ngày 20/4, tại xã Vinh Thanh (Phú Vang), Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI) tổ chức ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật. Tham dự tại có Đại diện văn phòng RCI cùng hơn 50 người khuyết tật và người chăm sóc trên địa bàn các xã Vinh Thanh, Vinh An, Vinh Xuân, Vinh Hà và Phú Gia.

Ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật
Return to top