ClockThứ Hai, 02/12/2019 21:22

Kè Hói Rột bị nứt do phương tiện cơ giới thi công và trời mưa kéo dài

TTH.VN - Đó là nội dung biên bản làm việc giữa các bên liên quan khi xác định nguyên nhân khiến công trình kè nói trên xuất hiện các vết nứt.

Kiểm tra, tìm nguyên nhân kè Hói Rột bị nứtKè đang thi công đã... nứt toác

Liên quan đến công trình kè Hói Rột qua thôn Trung Đông (xã Phú Thượng), UBND xã Phú Thượng cho biết, đã có thông báo gửi Ban Quản lý dự án xã Phú Thượng về việc xử lý khắc phục công trình kè Hói Rột đang bị nứt nhiều điểm khi đang trong thời gian thi công.

Đoạn giữa bờ kè chiều dài 15-20m xuất hiện 8 vết nứt, hở từ 2-4cm và có một điểm lệch

Hiện nay, công trình kè Hói Rột đang thi công phần kè, phần đường đang đổ đất mặt bằng, chưa đổ bê tông. Do ảnh hưởng của thời tiết nên công trình đang tạm dừng thi công.

Tại công trình, đoạn công ở giữa bờ kè chiều dài 15-20m xuất hiện 8 vết nứt, hở từ 2-4cm và có một điểm lệch. Theo đánh giá sơ bộ, có thể thời gian gần đây ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều liên tục kéo dài nên áp lực của nước từ trên cao xuống quá lớn làm cho kè bị nứt.

Trên cơ sở đó, UBND xã Phú Thượng yêu cầu Ban Quản lý dự án xã Phú Thượng làm việc với đơn vị đơn vị liên quan, đề xuất chủ đầu tư phương án khắc phục trước ngày 5/12.

Theo biên bản làm việc giữa các bên liên quan, đa số các đơn vị nhận định ngoài nguyên nhân kè nứt do phương tiện cơ giới của đơn vị thi công tác động, thời tiết ở Huế mưa nhiều, kéo dài đã làm kè Hói Rột bị nứt.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Thạnh, Giám đốc Công ty CP Tư vấn và xây dựng An Phát, đơn vị thi công kè Hói Rột cũng cho rằng, trong thiết kế công trình này không có phân tích phần áp lực nước ngược. Các đơn vị liên quan cần có phương án xử lý phần áp lực nước ngược dẫn đến sự cố nứt kè. Thiết kế công trình cũng chưa có ống thoát dưới để giảm áp lực nước.

Ông Nguyễn Hữu Toàn, Chủ tịch UBND xã Phú Thượng thừa nhận trong quá trình khảo sát, thiết kế các đơn vị liên quan chưa nắm bắt được hết địa hình, địa chất tại công trình kè Hói Rột.

Do vậy, chủ đầu tư đề nghị đơn vị tư vấn giám sát có phương án cụ thể tại điểm nứt như cần có bổ sung khe lún; khảo sát quan trắc lại phần kè xảy ra sự cố. Trong thời gian sớm nhất phải có phương án xử lý, từ đó có giải pháp khắc phục lâu dài cho công trình.

Trước đó, Báo Thừa Thiên Huế online đã thông tin, công trình kè Hói Rột qua thôn Trung Đông đang thi công dang dở thì bị “nứt".

Công trình do UBND xã Phú Thượng làm chủ đầu tư trên chiều dài 161m với tổng kinh phí gần 1,7 tỉ đồng từ ngân sách địa phương. Cuối năm 2018, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phú Vang đã thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình này.

Tin, ảnh: Hà Nguyên

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phú Vang đồng loạt ra quân xử lý rác thải

Ngày 6/4, trên các trục đường giao thông của các xã, thị trấn, trên các bãi biển...ở Phú Vang, hàng trăm cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, tiến hành phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, cắt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn, góp phần làm cho môi trường ngày càng xanh – sạch - sáng.

Phú Vang đồng loạt ra quân xử lý rác thải
Khánh thành 2 thư viện thân thiện và trao 71 tủ sách lớp học

Ngày 5/4, tại Trường THCS Phú Hải, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang tổ chức khánh thành 2 thư viện thân thiện và trao 71 tủ sách lớp học do tổ chức Zhi Shan Foundation và Quỹ Chí thiện vì trẻ em tài trợ. Dự lễ khánh thành, có lãnh đạo Trung tâm công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh; đại diện tổ chức Zhi Shan Foundation và Quỹ Chí thiện vì trẻ em.

Khánh thành 2 thư viện thân thiện và trao 71 tủ sách lớp học

TIN MỚI

Return to top