ClockThứ Bảy, 18/01/2020 20:27

Kế thừa và phát huy

TTH - Phát huy thành tích năm 2019, năm 2020 Ban CHQS huyện Quảng Điền tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt kết quả cao nhất.

Triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020

Thanh niên huyện Quảng Điền tham gia khám nghĩa vụ quân sự

Gia đình ông Phan Huế (ở thôn Đức Trọng, xã Quảng Vinh) có con trai Phan Đức Hải chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Hải sinh năm 2001, là con trai thứ hai của ông Phan Huế. Ông Phan Huế và anh trai của Hải đều tham gia NVQS. Nối tiếp truyền thống gia đình, Hải viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ và em đã trúng tuyển NVQS năm 2020.

Hải tâm sự: "Em cảm thấy vui được lên đường nhập ngũ đợt này, vào môi trường quân đội, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Ông Hồ Duy Nhất, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Quảng Vinh cho biết: “Năm nay, xã Quảng Vinh có 10 thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc, cả 10 em đều viết đơn tình nguyện. Qua đánh giá, chất lượng thanh niên nhập ngũ của xã năm nay đều cao hơn các năm trước trên tất cả các mặt. Hiện nay, chúng tôi đang triển khai nhiều nội dung công việc, phối hợp với các ban, ngành, hệ thống chính trị nắm, quản lý thanh niên chặt chẽ trước khi lên đường, đồng thời tham mưu cho lãnh đạo xã chỉ đạo các nội dung như tổ chức gặp mặt, thăm hỏi tặng quà dịp trước tết Nguyên đán, nhằm kịp thời động viên để các em yên tâm lên đường”.

Năm 2020, huyện Quảng Điền có 97 thanh niên lên đường nhập ngũ. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Ban CHQS huyện đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện ban hành Chỉ thị về công tác tuyển quân. Đồng thời, thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch tuyển quân; bao gồm: Dự báo chỉ tiêu sơ bộ đầu năm cho các xã, thị trấn; xây dựng kế hoạch đăng ký quản lý nguồn nhập ngũ cấp xã; kế hoạch sơ tuyển, kế hoạch khám tuyển cấp huyện chặt chẽ,  nghiêm túc, trong đó thực hiện tốt phương châm “tuyển người nào chắc người đó”.

Thực hiện chắc các bước quy trình trong công tác tuyển quân, kết quả khám tuyển của huyện Quảng Điền năm 2020 đạt tương đối cao. Trong đó, sức khỏe loại I và II đạt gần 30%; trên 50% thanh niên có trình độ từ lớp 10 đến lớp 12; có 5 thanh niên đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học; thanh niên có tuổi đời từ 18 đến 21 đạt 77,3%; 1 thanh niên là đảng viên. Hiện, Hội đồng NVQS huyện đã hoàn tất bước thâm nhập, chốt quân số và phát lệnh gọi nhập ngũ.

Trung tá Nguyễn Xuân Thiện, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Quảng Điền cho biết: Ngoài nhiệm vụ tiếp tục phối hợp với các địa phương nắm, quản lý chắc số thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, chúng tôi còn phối hợp, tham mưu cho đảng ủy, chính quyền các địa phương, các đoàn thể chính trị chú trọng tổ chức tọa đàm, giao lưu, gặp mặt giữa quân nhân hoàn thành NVQS với những thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, làm lễ báo công, giao lưu văn hoá văn nghệ, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên nhập ngũ. Qua đó, góp phần giáo dục, cổ vũ, động viên thanh niên phát huy truyền thống quê hương, hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Bài, ảnh: Sáu -Thảo

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên

Với nhiều mô hình thiết thực và cách làm hiệu quả, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã lan tỏa những giá trị, nét đẹp của sách và văn hóa đọc đến với các bạn đoàn viên, thanh niên.

Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên
Diện mạo mới từ các công trình thanh niên

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và sáng tạo tuổi trẻ trong thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Huyện đoàn A Lưới tích cực triển khai những công trình, mô hình đoàn thanh niên tiêu biểu, góp phần thay đổi tích cực diện mạo huyện miền núi.

Diện mạo mới từ các công trình thanh niên
“Lửa” từ những trái tim yêu thương

Trong trái tim của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Xã đoàn Phú Gia (Phú Vang) luôn cháy ngọn lửa nhiệt huyết và yêu thương, mang ấm áp đến với những phận đời kém may, xây dựng niềm tin trong lòng người dân trên địa bàn.

“Lửa” từ những trái tim yêu thương
Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc
Return to top