ClockThứ Hai, 14/09/2015 10:04

Kết nghĩa vững biên cương

TTH - Có dịp đi công tác dọc tuyến biên giới của tỉnh, chúng tôi càng rõ hơn về một mô hình mới, một cách làm hay trong việc tăng cường công tác đối ngoại biên phòng đó là hoạt động, kết nghĩa giữa các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ hai bên biên giới...

Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt và đại đội bảo vệ biên giới 531 thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống và thực hiện nhiệm vụ

Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) là đơn vị quản lý, bảo vệ đoạn biên giới chính diện dài 18km, có 10 cột mốc biên giới, phụ trách 3 xã: A Đớt, Đông Sơn và Hương Phong của huyện A Lưới. Địa bàn đối diện có bản Ka Lô, thuộc huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào), với 75 hộ/387 khẩu. Lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn có Đại đội Bảo vệ biên giới 531, Trạm Công an Tà Vàng. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới càng hiệu quả hơn kể từ khi diễn ra hoạt động kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt với Đại đội Bảo vệ biên giới 531, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông (Lào).

Ngay sau khi kết nghĩa, hai bên đã phối hợp chặt chẽ, phân công cụ thể cho các tổ đội công tác nhằm tạo được sự đoàn kết, đem lại kết quả cao trong các mặt công tác bảo vệ biên giới. Thượng tá Nguyễn Đăng Tâm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt cho biết: “Định kỳ hằng quý, hai đơn vị đã tiến hành hội đàm luân phiên, trao đổi thông tin, nghiệp vụ, phối hợp tuần tra song phương, giữ gìn trật tự biên giới và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là công tác phòng chống hoạt động tuyên truyền phát triển đạo trái pháp luật và các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, nhân quyền để kích động, gây rối trật tự công cộng”. Hai bên thường xuyên tuyên truyền cho Nhân dân chấp hành các văn bản pháp luật về Quy chế biên giới, khu vực cửa khẩu…, thiết thực giúp Nhân dân bản Ka Lô (Lào) phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng, củng cố cơ sở chính trị. Nhờ vậy, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội giữ vững.
Nhìn lại một năm thực hiện mối quan hệ kết nghĩa giữa hai đơn vị, đại tá Lê Văn Phương, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh đánh giá: Việc kết nghĩa giữa hai đơn vị có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo nên nhiều chuyển biến rất tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới hai bên được ổn định, hoạt động của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm Hiệp định về quy chế biên giới đều được phối hợp ngăn chặn kịp thời. Ý thức chấp hành pháp luật về biên giới của Nhân dân được nâng cao. Đáng chú ý là không còn xảy ra tình trạng di cư tự do và kết hôn trái pháp luật qua biên giới. Ngoài việc phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hai đơn vị đã tăng cường giúp đỡ nhau trong sinh hoạt và xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện.
Từ ngày hai đơn vị kết nghĩa, nhiều hoạt động triển khai đã góp phần giúp đỡ các cụm bản Lào phát triển các mô hình kinh tế, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh và phòng chống dịch để đảm bảo cuộc sống. Qua đó, tăng cường và phát huy hơn nữa hiệu quả của mô hình kết nghĩa bản – bản hai bên biên giới đã xây dựng trong thời gian qua. Bản làng vững mạnh càng tạo nên thế trận an ninh Nhân dân vững chắc dọc tuyến biên giới. Mô hình kết nghĩa này đã góp phần thực hiện chủ trương của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế (Việt Nam) với tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào) về việc thực hiện hiệu quả hiệp định, hiệp nghị biên giới Việt - Lào và tăng cường đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.
QUỐC TUẤN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ đội “cõng phim” về vùng sâu, vùng xa

Đội chiếu phim lưu động Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã không quản ngại khó khăn, lặn lội đến vùng sâu, vùng xa và doanh trại quân đội tổ chức hàng trăm buổi chiếu phim phục vụ nhu cầu giải trí của cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Bộ đội “cõng phim” về vùng sâu, vùng xa
Phát huy sức trẻ trong lực lượng vũ trang

Công tác đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã có bước phát triển toàn diện cả chiều rộng, lẫn chiều sâu; thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Phát huy sức trẻ trong lực lượng vũ trang
Đổi mới, đột phá trong huấn luyện

Với những chủ trương, giải pháp cụ thể và tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, nhiệm vụ huấn luyện năm 2024 được lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thực hiện thắng lợi với nhiều thành tích nổi bật.

Đổi mới, đột phá trong huấn luyện
Return to top