ClockThứ Tư, 04/06/2014 05:24

Kết nối để tháo khó

TTH - Nguồn tiền của nhiều ngân hàng (NH) đang dồi dào, nhưng các doanh nghiệp (DN) liệu có dễ dàng vay được nguồn vốn với lãi suất thấp? Cho đến bây giờ, dường như câu trả lời cho điều này vẫn hãy còn bỏ ngỏ. Không phải là không thể trả lời, song để trả lời một cách thấu đáo, lại phụ thuộc vào rất nhiều nguyên nhân, cả từ phía NH cũng như từ các DN có nhu cầu vay vốn. Có thể hiểu, việc làm thế nào để vay được vốn tuy là vấn đề khó, nhưng không phải là không giải quyết được, nhất là khi nó phụ thuộc vào ý thức chủ quan cũng như thiện chí của cả hai bên.

Ngoại trừ các DN FDI ít có quan hệ với các NH nội,  thường vay vốn từ các ngân hàng nước ngoài với những ưu đãi mang tính truyền thống, với những mối quan hệ từ trước do công ty mẹ đã tạo dựng, nhu cầu tiếp cận với nguồn vốn với các tổ chức tín dụng đa phần đều từ các DN trong nước. Tuy nhiên, nhiều DN cho rằng, việc tiếp cận vốn của ngân hàng phụ thuộc rất nhiều vào uy tín, quan hệ giữa DN với ngân hàng đó, vào cả tài sản thế chấp mà DN có. Trong khi đó, những nguyên nhân cố hữu khiến các DN (nhất là DN vừa và nhỏ) khó tiếp cận vốn NH là tài chính không minh bạch, thiếu thông tin cụ thể, không có tài sản thế chấp, xác thực về tiềm năng vay...lại là cái nhìn khác từ các tổ chức tín dụng. Đây cũng mới chỉ là những vấn đề dễ thấy nhất trong hoạt động này ở một biên độ rộng trong hoạt động tín dụng nói chung. Trên địa bàn Thừa Thiên Huế, đây cũng là vấn đề đã được nhận diện, cho dù không phải lúc nào những bất cập cũng có thể được giải quyết ngay được, song nhiều chương trình, giải pháp nhằm hỗ trợ các DN trong cải cách thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đầu tư; đổi mới, nâng cao năng lực công nghệ, trình độ kỹ thuật và nhất là hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận,các nguồn tài chính phù hợp...là điều đã được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện để tạo điều kiện cho các DN chuyển động tốt hơn. Điều này, phần nào đó đã khắc phục được những vấn đề tồn tại và bất cập trong mối quan hệ giữa DN với NH và ngược lại và thúc đẩy quá trình phát triển.
 
Mới đây nhất, hội thảo – toạ đàm với tiêu đề “Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp liên quan đến quan hệ tín dụng với ngân hàng” đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh phối hợp với Chi nhánh ngân hàng nhà nước Việt Nam tổ chức với sự tham gia, nêu vấn đề và thảo luận của nhiều DN trên địa bàn. Những ý kiến đưa ra chưa phải là tất cả, nhất là trong khuôn khổ của một cuộc hội thảo - toạ đàm, song đây cũng được xem như là những nỗ lực đầu tiên của Chương trình kết nối ngân hàng- doanh nghiệp. Mục đích mà chương trình này hướng đến là sự gắn kết giữa cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp và ngân hàng thương mại.
 
Với sự gắn kết được tạo dựng này, các tổ chức tín dụng trên địa bàn sẽ chủ động hơn trong việc tìm kiếm khách hàng, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tín dụng với lãi suất hợp lý cho từng khách hàng cụ thể; đưa vốn vào sản xuất kinh doanh, vào nền kinh tế và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời đạt được những mục tiêu tăng trưởng tín dụng có hiệu quả. Mặt khác, hoạt động này cũng sẽ nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của các ngân hàng thương mại đối với cộng đồng cũng như chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp.
 
Các DN, từ chương trình kết nối này, sẽ có thêm điều kiện để tháo khó, có cơ hội tốt hơn trong việc tiếp xúc với các nguồn vốn vay với lãi suất hợp lý để không chỉ duy trì, phục hồi mà còn phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, những khó khăn về vốn, chi phí lãi vay sẽ được giảm bớt. Qua đó, nâng cao năng lực tài chính và năng lực cạnh tranh sẽ được tăng thêm.
Đây cũng là những điều được DN nói chung và cộng đồng nói riêng kỳ vọng.
Hạnh Nhi
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Áp dụng các chính sách, tăng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Chiều 25/4, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do UVTW Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ băn Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023.

Áp dụng các chính sách, tăng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn

Sáng 25/4, ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp công dân tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc. Cùng dự buổi tiếp công dân có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phú Lộc và một số phòng, ban liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn
Ngày 25/4/1954: Liên quân Việt - Lào chặn đánh địch trên đường rút quân

Để có lực lượng tiếp viện cho chiến trường chính Điện Biên Phủ đang bị nguy cấp, ngày 25/4/1954, địch cho binh đoàn cơ động số 1 cùng 3 tiểu đoàn lẻ và 1 tiểu đoàn pháo theo đường 12 rút về thị xã Thà Khẹt (Lào). Nhưng trên đường rút quân chúng bị Trung đoàn 18 cùng lực lượng vũ trang Lào chặn đánh.

Ngày 25 4 1954 Liên quân Việt - Lào chặn đánh địch trên đường rút quân
Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Return to top