ClockThứ Hai, 19/08/2019 13:50

Kêu gọi bảo vệ môi trường trong năm học mới

TTH.VN - Thừa Thiên Huế sẽ không tổ chức “khai giảng thử” trước khi chính thức khai giảng năm học mới vào sáng 5/9. Trong ngày khai giảng, các trường học sẽ không thả bóng bay, khẩu hiệu chào mừng dùng vật liệu dễ phân hủy để bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Tân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sở đã có công văn chỉ đạo đến các cơ sở đào tạo trực thuộc trong toàn tỉnh, không lắp đặt khẩu hiệu chào mừng và phông sân khấu khai giảng phải sử dụng chất liệu phân hủy được (vải, giấy…).

Các trường không tổ chức thả bóng bay và khuyến nghị học sinh không bọc vở bằng bìa ni lông. Sở cũng đã có những chỉ đạo cụ thể để buổi lễ khai giảng không kém phần trang nghiêm và ý nghĩa.

Trường THCS Trần Cao Vân phát động học sinh bao vở bằng giấy báo

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu: Tùy điều kiện từng trường sẽ có hình thức chào đón năm học mới phù hợp, như: tung hoa giấy, thả chim bồ câu... Khẩu hiệu chào mừng và phông sân khấu phải sử dụng chất liệu phân hủy được. Việc không tổ chức thả bóng bay không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn tiết kiệm rất nhiều chi phí cũng như thời gian của lễ khai giảng.

Trước thềm khai giảng, các trường trên địa bàn toàn tỉnh cần thường xuyên tổ chức làm vệ sinh môi trường, tăng cường trồng hoa, cây cảnh trong khuôn viên nhà trường. Các hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” và phong trào “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” đã được 100% các trường triển khai và nhận được nhiều sự hưởng ứng của học sinh, phụ huynh. Các trường còn vận động phụ huynh cũng như các em học sinh không bọc vở bằng ni-lông, hưởng ứng phong trào "Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần".

Nhiều trường phát động học sinh hưởng ứng kêu gọi thay thế bao vở từ giấy ni lông bằng giấy báo, lịch treo tường cũ. Tại Trường trung học cơ sở (THCS) Trần Cao Vân (TP Huế), nhà trường phát động các em bao bằng giấy báo, lịch và cập nhật lên facebook để khuyến khích các em bảo vệ môi trường.

Hiện, các trường tiểu học trên địa bàn TP. Huế đều ủng hộ chủ trương này. Thầy giáo Nguyễn Thế Sinh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Trung (TP. Huế), cho hay: “Năm học 2019 - 2020, trường sẽ không thả bóng bay, vừa tiết kiệm chi phí, lại bảo vệ môi trường và giảm rác thải nhựa theo phong trào chủ nhật xanh mà tỉnh đang phát động”.        

Tin, ảnh: Huế Thu 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giải pháp giảm tiếng ồn cho thuyền du lịch trên sông Hương
Phí phạm đáng tiếc nếu thiếu lưu tâm

Một chiếc chân vịt nhỏ xíu gắn với bình ắc quy 12V vẫn đẩy được con thuyền chở 10 du khách cộng thêm bác tài công ro ro lướt sóng, thấy thật thú vị. Chợt nghĩ, phải chăng đây cũng là “chìa khóa” cho giải pháp của thuyền du lịch sông Hương?

Phí phạm đáng tiếc nếu thiếu lưu tâm
Tạo thói quen bảo vệ môi trường

Đẩy mạnh các hoạt động, thói quen bảo vệ môi trường (BVMT), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh xây dựng nhiều mô hình “Phụ nữ sống xanh”. Từ đó, dần thay đổi nhận thức cũng như gắn trách nhiệm, để mỗi hội viên (HV) phụ nữ đều chung tay tham gia BVMT, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng.

Tạo thói quen bảo vệ môi trường

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top