ClockThứ Ba, 17/08/2021 16:53

Kêu gọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ mình, người thân và cộng đồng

TTH.VN - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, sáng 17/8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã kiểm tra, làm việc, động viên một số chốt, đồn biên phòng và các điểm chốt kiểm soát y tế liên ngành trên địa bàn huyện A Lưới.

Giãn cách xã hội xã Lộc Thủy (Phú Lộc) để phòng, chống dịch COVID-19Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở Công ty cổ phần xi măng Đồng LâmPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ kiểm tra phòng, chống dịch tại Khu Công nghiệp Phú BàiKiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID- 19 tại Ga Huế và Cảng cá Thuận An

Cùng thăm, làm việc với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy và huyện A Lưới.

Nỗ lực hơn nữa 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ lưu ý, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; nắm chắc địa bàn; tuyên truyền, kêu gọi người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh.

Kiểm tra tại chốt kiểm dịch y tế liên ngành tại Bốt Đỏ (xã Phú Vinh), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng. Đồng thời, nhắc nhở các lực lượng cần không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, quản lý người và phương tiện ra vào địa bàn thật chặt; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tuyệt đối không được chủ quan trong phòng, chống dịch

Tại chốt phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại xã Hồng Vân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đặc biệt lưu ý phải quản lý chặt số người đi trên các xe ô tô lưu thông qua chốt; đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ mình, bảo vệ người thân, bảo vệ cộng đồng. Tất cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng cùng quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để phòng, chống dịch.

Kiểm tra và động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly Trường THCS Dân tộc nội trú huyện A Lưới, một trong 3 khu cách ly tập trung của huyện A Lưới, nơi đang thực hiện việc cách ly 65 công dân từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nhắc nhở các lực lượng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

“Nếu chúng ta thực hiện không tốt các quy định của ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch thì dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao, nhất là lây nhiễm chéo. Do đó, phải không ngừng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các quy trình phòng, chống dịch”, Phó Bí thư Phan Ngọc Thọ lưu ý.

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại tổ dân cư số 4, tổ dân phố số 2, thị trấn A Lưới, Phó Bí thư Phan Ngọc Thọ xác định, đây là khu vực phong tỏa theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Vì vậy, các lực lượng phải tổ chức thật nghiêm ngặt, tuyên truyền người dân nghiêm túc chấp hành các quy định phòng, chống dịch.

Thực hiện Chỉ thị 16, tại khu vực phong tỏa trên địa bàn A Lưới thường xuyên có 4 chốt kiểm soát. Khu vực phong tỏa có 67 hộ, với 246 người dân. Phó Bí thư Phan Ngọc Thọ đề nghị cấp ủy, chính quyền, các lực lượng làm nhiệm vụ cần đặc biệt quan tâm đến hộ nghèo, hộ chính sách, phụ nữ, trẻ em và người già. 

Quản lý tốt địa bàn, không để bị động

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ trao quà, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt liên ngành xã Hồng Vân

Vào thực tế tại chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 thuộc Đồn Biên phòng Nhâm, Phó Bí thư Phan Ngọc Thọ lưu ý, đây là khu vực biên giới nên cần phân công lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn. Tuyệt đối không để các đối tượng lợi dụng đường mòn, lối mở để nhập cảnh trái phép gây khó khăn cho công tác quản lý biên giới và phòng, chống dịch bệnh. Các lực lượng cũng thường xuyên bám nắm cơ sở, gần gũi người dân để nắm bắt thông tin, quản lý tốt địa bàn; không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới.

Trước những nỗ lực của lực lượng liên ngành đang làm nhiệm vụ kiểm soát y tế tại xã A Roàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ mong rằng, lực lượng làm tốt nhiệm vụ, quản lý người và phương tiện đi qua trục đường, địa bàn mà mình quản lý. Mục tiêu cao nhất là góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương ngăn chặn, phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Làm việc tại Đồn Biên phòng Hương Nguyên (giáp với huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam), Phó Bí thư Phan Ngọc Thọ khẳng định, với nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sĩ của đồn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, vì đây là tuyến đầu chống dịch. Vừa bảo vệ an ninh biên giới, vừa phòng, chống dịch bệnh, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho công tác phòng chống lụt bão.

Kiểm tra hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện A Lưới khi giải quyết công việc trong thời gian xảy ra dịch bệnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đánh giá cao sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại đây. Họp không giấy, không tập trung, giải quyết công việc nhanh cho người dân thông qua số hóa hồ sơ… là những cách làm tốt tại trung tâm được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ ghi nhận.

Bài, ảnh: Anh Phong  

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Trang bị kỹ năng và nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước

Thời tiết bắt đầu bước vào những ngày nắng nóng. Đây là thời điểm mà các điểm bơi lội mở cửa trở lại, nhu cầu tắm sông, suối của người dân, nhất là các em nhỏ tăng cao. Vì vậy, cẩn trọng đuối nước luôn phải được đặt lên hàng đầu.

Trang bị kỹ năng và nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước
Quán triệt Chỉ thị 42 đến hội viên nông dân Phú Vang

Chiều 20/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 8/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” cho hơn 300 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Phú Vang.

Quán triệt Chỉ thị 42 đến hội viên nông dân Phú Vang
Return to top