ClockChủ Nhật, 19/08/2012 07:12

Khắc ghi lời Bác dạy

TTH - Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự Quản lý Kinh tế và Chức vụ (Đội Cảnh sát Kinh tế-CSKT) Công an TP Huế có chức năng, nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh tế và chức vụ-đây là vấn đề hết sức nhạy cảm, đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

Liên tiếp lập công

 

Giữa tháng 4/2012, nhân dân TP Huế nức lòng khi nghe thông tin Đội CSKT Công an TP Huế lập chiến công đặc biệt xuất sắc: Phá nhanh chuyên án nhập lậu và đánh tráo nhãn mác sữa Ensure liên tỉnh. Theo đó, Công an TP Huế đã thu giữ hơn 10.000 lon sữa mang nhãn hiệu Ensure được dán nhãn hiệu giả tại 5 địa điểm kinh doanh, liên quan đến nhiều đối tượng và thủ đoạn được che giấu hết sức tinh vi; tham mưu cấp trên xử phạt hành chính hơn 110 triệu đồng… Chiến công này đã bảo vệ lợi ích cho người tiêu dùng, giữ vững thương hiệu sản phẩm nổi tiếng sữa Ensure, góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

 

Kiểm tra việc sang chiếc gas trái phép ở các cơ sở

 

Trong mùa hè 2012, Đội CSKT phối hợp với cơ quan chức năng liên tục ra quân, kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, nhất là liên quan đến kinh doanh, sang chiết gas trái phép trên địa bàn. Trong đợt cao điểm này, Đội CSKT phát hiện hàng loạt cơ sở vi phạm trên đường Tăng Bạt Hổ, Hồ Đắc Di, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Gia Thiều… vi phạm sang chiết gas mini trái phép, tồn chứa gas quá số lượng qui định, vi phạm quy định an toàn cháy nổ, sang chiết gas trái phép, giả nhãn mác thương hiệu, sử dụng kho chứa chất cháy nổ chưa được kiểm định... Chỉ trong đợt cao điểm hè, Đội CSKT kịp thời phát hiện 10 cơ sở kinh doanh vi phạm pháp luật và thu giữ trên 1.500 bình gas các loại cùng nhiều vật dụng sang chiết gas.

 

Trên lĩnh vực đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, đầu năm 2012 đến nay, Đội CSKT đã làm rõ 20 vụ, tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước 800 hộp thuốc tây, các loại áo quần, 150 mũ bảo hiểm kém chất lượng, hơn 3.100 gói thuốc lá jet, 1.500 khẩu súng nhựa đồ chơi trẻ em, hàng chục bình gas kém chất lượng không đảm bảo… tham mưu xử phạt hành chính 14 đối tượng với số tiền 135 triệu đồng. Đồng thời, xử lý 4 vụ tham ô tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xác minh 27 đơn tố giác tội phạm liên quan đến hợp đồng vay-mượn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thiếu tá Phạm Hồng Anh, Đội Phó Đội CSKT cho biết, đơn vị luôn chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh kịp thời với các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, không để oan sai, lọt tội phạm. Công việc của chúng tôi phải đấu tranh với nhiều loại đối tượng khác nhau. Khi bị phát hiện việc làm sai trái, có đối tượng dùng đủ mọi cách để mua chuộc, hối lộ, nếu không giữ vững phẩm chất người chiến sĩ công an nhân dân sẽ bị sa ngã. Thực tế, nhiều cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nêu cao tinh thần trách nhiệm, liêm khiết từ chối những khoản “thù lao” bất chính của người vi phạm.

 

Khắc ghi lời Bác dạy

 

Thượng tá Trương Minh Tuấn, Đội trưởng Đội CSKT cho biết, để hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ, cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong CBCS, chấn chỉnh và thực hiện nghiêm các quy trình, quy chế công tác, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì ANTQ” và đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ”; “Cán bộ, chiến sỹ công an thi đua mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”. Qua đó, CBCS trong đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mỗi chiến công của tập thể đơn vị đều bắt nguồn từ việc khắc ghi lời Bác dạy lực lượng CAND.

 

Với những thành tích đạt được, nhiều năm qua, đơn vị luôn đạt danh hiệu quyết thắng, chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, tập thể và nhiều cá nhân được khen thưởng. Để công tác điều tra, phát hiện, bắt giữ và xử lý các vụ án liên quan đến hoạt động kinh tế đạt hiệu quả cao, CBCS Đội CSKT Công an TP Huế không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật; làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, thường xuyên rà soát, xác định các địa bàn, các tuyến trọng điểm, biến động của các đối tượng để từ đề xuất phương án xử lý kịp thời; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy nền kinh tế của địa phương phát triển.

 

Thái Bình

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Công trình doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh hiện đang được gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để sớm đưa vào sử dụng. Từ đó, đảm bảo chỗ làm việc, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”
Điểm sáng doanh trại xanh

Không gian khang trang, hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư, xây dựng chính quy, hiện đại xen lẫn với cây xanh được bố trí hợp lý là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đến thăm Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Hương Thủy.

Điểm sáng doanh trại xanh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An -BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an phường Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP. Huế bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc
Return to top