ClockThứ Hai, 21/09/2020 11:16

Khắc phục thiệt hại bão số 5: Ưu tiên hỗ trợ các lĩnh vực cấp bách

TTH.VN - Sáng 21/9, tại cuộc họp giao ban trực tuyến toàn tỉnh về khắc phục thiệt hại do bão số 5 gây ra, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng phương án hỗ chi tiết trên từng lĩnh vực cụ thể, ưu tiên những hộ nghèo, hộ yếu thế, lĩnh vực nào cấp bách thì cần phải hỗ trợ ngay để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Hỗ trợ nông dân trồng cao su thiệt hại do bãoKhắc phục hậu quả, sớm phục vụ khách trở lạiKhẩn trương khắc phục mạng lưới thông tin liên lạc sau bãoDọn cây xanh ngã đổ tuyến đường đi bộ dọc sông HươngNghiên cứu trồng hệ thống cây xanh công cộng bền vữngNhiều địa phương, đơn vị hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh khắc phục hậu quả thiệt hại do bãoĐảm bảo 100% trường học đón học sinh trở lại trường an toànNgười dân tiếp sức cho các lực lượng khắc phục hậu quả bão số 5

Tổng thiệt hại do bão số 5 gây ra khoảng 505 tỷ đồng 

Tổng thiệt hại 505 tỷ đồng

Báo cáo của UBND tỉnh về thiệt hại sau bão số 5 gây ra trên địa bàn tỉnh có 2 người chết trong bão và 2 người chết sau bão do tai nạn lợp nhà; 92 người bị thương. Cùng với đó, có 10 nhà sập, 21.283 nhà bị tốc mái; 15.000 cây xanh gãy đổ; thiệt hại 439ha hoa màu, 1.230ha cây lâm nghiệp bị gãy đổ (trong đó cao su 863ha), 300ha cây ăn quả và gần 40ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Ngoài ra, về thông tin liên lạc có 43 tuyến cáp quang bị đứt gián đoạn liên lạc, 721 trạm BTS bị mất điện, mất liên lạc; điện lực có gần 200 cột điện bị gãy, nghiêng và 3 máy biến áp hỏng; về giáo dục có 20 trường học bị tốc mái nặng và nhiều cây xanh trong khuôn viên nhà trường gãy đổ…

Tổng thiệt hại do bão số 5 gây ra ước tính hơn 505 tỉ đồng; trong đó, nhà ở 213 tỷ đồng, giáo dục 2 tỷ đồng, nông - lâm nghiệp 177,6 tỷ đồng, thủy lợi 63 tỷ đồng, giao thông 11,8 tỷ đồng, thông tin liên lạc 19 tỷ đồng, điện lực 17,7 tỷ đồng.

Ngay sau khi bão tan, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành đã trực tiếp về cơ sở chỉ đạo khắc phục hậu quả. Cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân đã cùng vào cuộc chung tay khắc phục; trong đó, riêng lực lượng vũ trang đã có hàng chục nghìn lượt cán bộ chiến sĩ và phương tiện về lợp mái và sửa chữa gần 5.000 nhà, thu dọn cắt tỉa cây, khai thông nhiều tuyến đường.

Trước mắt, tỉnh đề xuất Thủ tướng Chính phủ quan tâm hỗ trợ 150 tỷ đồng khôi phục hạ tầng dân sinh thiết yếu, nhà ở cho nhân dân; hỗ trợ xử lý kè chống sạt lở bờ biển 6,7km, trong đó ưu tiên 2,7km vùng xung yếu với kinh phí khoảng 250 tỷ đồng.  

Ưu tiên lĩnh vực cấp bách, người yếu thế

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chỉ đạo sớm khắc phục cơ sở giáo dục ổn định công tác dạy và học

Tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương đóng góp nhiều ý kiến về việc tái thiết sản xuất kinh doanh sau bão số 5. Một lĩnh vực được người dân quan tâm đó là cung cấp điện, theo Giám đốc Điện lực Thừa Thiên Huế Hà Thanh Long, đến trưa 21/9 tỉ lệ đóng điện trên địa bàn đạt trên 92% (Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc 100%). Ông Hà Thanh Long cho biết, phấn đấu huy động toàn lực lượng, phương tiện với sự chi viện của một số tỉnh bạn, ngay trong ngày nay cơ bản cung cấp điện trên diện rộng.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường phương tiện, lực lượng nỗ lực khắc phục thiệt hại do bão gây ra. Tăng cường công tác phối hợp, tiếp tục rà soát thiệt hại, xây dựng phương án hỗ chi tiết trên từng lĩnh vực cụ thể, trong đó ưu tiên hỗ trợ những hộ nghèo, hộ yếu thế bị ảnh hưởng do bão, lĩnh vực nào cấp bách thì cần phải hỗ trợ ngay để người dân sớm ổn định cuộc sống. Huy động toàn lực lượng, hệ thống xã hội, sức dân để khắc phục hậu quả. Tổng vệ sinh môi trường toàn tỉnh, khôi phục lại hệ thống cây xanh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho chính quyền địa phương cấp huyện nhanh chóng hỗ trợ thiệt hại do bão cho người dân, ưu tiên sữa chữa trường học, khôi phục điện và hạ tầng cho sản xuất kinh doanh. Trước mắt, sử dụng nguồn kinh phí địa phương hỗ trợ cho người dân, khôi phục hạ tầng dân sinh, nhà dân. Ngành nông nghiệp chịu trách nhiệm chính trong việc hỗ trợ giống cho người dân các địa phương tổ chức sản xuất. Các ngành liên quan tiến hành tổng hợp, lên phương án sửa chữa, xây mới các công trình xây dựng cơ bản bị hư hỏng.

Ngành ngân hàng và các tổ chức tín dụng tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp, tiến hành rà soát, thống kế tổng hợp các hộ gia đình, cá nhân vay vốn bị thiệt hại để giãn nợ, khoanh nợ và xem xét cho vay thêm vốn khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống. “Các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở trong quá trình triển khai hỗ trợ phải tiến hành công khai, minh bạch, không để xảy ra trục lợi chính sách trong quá trình hỗ trợ người dân”- Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng, nhiều năm qua địa bàn tỉnh không hứng chịu những cơn bão lớn, bão số 5 được xem là "cuộc diễn tập" để đánh giá công tác phòng chống bão, từ đó rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi mưa bão xảy ra. Cần đánh giá một cách toàn diện về công tác dự báo, cảnh báo, công tác ứng phó với bão.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, khi đến nay mới chỉ đạt 50%. Yêu cầu lãnh đạo các địa phương, chủ đầu tư đôn đốc, rà soát, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công theo mốc kế hoạch đã đăng ký với Chính phủ là đến 30/9 đạt 70%. Kiên quyết điều chuyển vốn đối với các đơn vị “không tiêu được tiền” và sẽ đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 đối với các đơn vị này.

Bài, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học

Với mục tiêu đào tạo các thế hệ học sinh phát triển toàn diện, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế triển khai nhiều giải pháp trong đổi mới giáo dục tiểu học (TH), giúp học sinh tiếp cận phương pháp giảng dạy hiên đại, phát triển các khả năng hội nhập, như kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giao tiếp…

Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học
Đa dạng hình thức giáo dục văn hóa Huế cho giới trẻ

Làm gì để giữ gìn văn hóa Huế trong dòng chảy cuộc sống hôm nay? Đó là nỗi trăn trở của những người yêu Huế. Muốn giữ gìn, phát huy, lan tỏa thì phải chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đối với mọi tầng lớp nhân dân, trong đó phải kể đến đối tượng học sinh – sinh viên đang học tập, sinh hoạt trong mỗi trường học.

Đa dạng hình thức giáo dục văn hóa Huế cho giới trẻ
1.000 học sinh, sinh viên tham gia tìm hiểu về tài chính

“Hiểu biết về tài chính” là cuộc thi được Vụ Truyền thông Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp tổ chức cho học sinh Trường tiểu học Thủy Biều và sinh viên Trường đại học Khoa học - Đại học Huế trong ngày 5/4. Chương trình thu hút hơn 1.000 học sinh, sinh viên tham gia.

1 000 học sinh, sinh viên tham gia tìm hiểu về tài chính
Ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Nông nghiệp huyện Phú Lộc đang từng bước chuyển dịch theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Sản xuất gắn với bảo quản, chế biến, quảng bá và liên kết tiêu thụ sản phẩm nên người dân yên tâm.

Ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp
Return to top