ClockThứ Bảy, 17/10/2015 07:15

“Khắc tinh” của tội phạm

TTH - Vượt núi, băng rừng để thực hiện nhiệm vụ là chuyện thường ngày đối với cán bộ chuyên trách công tác phòng chống tội phạm của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh. Các anh đã vượt lên gian khổ, hy sinh, phá nhiều chuyên án và trở thành “khắc tinh” của tội phạm trên biên giới.

Tang vật vụ vận chuyển đạn quân dụng qua biên giới

“Ngoài chuyên trách công tác phòng chống tội phạm ma túy (PCTPMT), Phòng PCTPMT Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh còn đảm nhận nhiệm vụ phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới, chống buôn lậu, gian lận thương mại và các tội phạm trật tự xã hội trên hai tuyến biên giới của tỉnh...” - đại tá Hoàng Thanh Phong, Trưởng phòng PCTPMT Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh mở đầu câu chuyện về phòng chống tội phạm trên biên giới.

Huyện miền núi A Lưới là địa bàn tiếp giáp với các bản Tà Xác, A Bả, A Rung… của Lào. Do giao thông tương đối thuận lợi, nên khu vực này thường xuyên diễn ra hoạt động qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa của người dân hai bên biên giới. Lợi dụng vấn đề trên, thời gian qua một số đối tượng trong và ngoài địa bàn biên giới thường móc nối, tiến hành những hoạt động trái phép qua lại biên giới. Trước những hoạt động của các đối tượng ngày càng gia tăng, Phòng PCTPMT đã phối hợp với Phòng Trinh sát và các đồn biên phòng tuyến biên giới Việt – Lào tăng cường lực lượng triển khai đồng bộ các biên pháp nghiệp vụ nắm tình hình.

Đại tá Hoàng Thanh Phong kể lại: Từ cơ sở bí mật, lực lượng chuyên trách công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của BĐBP tỉnh nhận được nguồn tin về việc mua bán đạn quân dụng do đối tượng ở ngoài địa bàn biên giới móc nối tiến hành vận chuyển trái phép qua biên giới với số lượng lớn. Ngay lập tức, chuyên án được Phòng PCTPMT xác lập. Sự việc diễn tiến theo đúng tình hình dự báo. Các trinh sát mật phục đối tượng Vieng Ốc (SN 1992), thường trú ở bản A Bả, khu vực I Reo, Kà Lừm, Sê Kông (Lào) mang túi xách đựng đạn quân dụng đi theo đường tiểu mạnh qua biên giới (gần khu vực mốc 650) vào Việt Nam. Khi đến Trạm Kiểm soát biên phòng xã Nhâm, lực lượng kiểm soát yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Sợ bại lộ, Ốc lấy 1 triệu đồng hối lộ xin qua trạm. Ngay lập tức, lực lượng kiểm soát biên phòng lập biên bản về hành vi hối lộ người thi hành công vụ; đồng thời kiểm tra và phát hiện đối tượng đang vận chuyển trái phép 415 viên đạn bộ binh qua biên giới. Đây là chuyên án ngăn chặn thành công vụ vận chuyển đạn quân dụng qua biên giới lớn nhất từ trước đến nay.

Để đảm bảo công tác đấu tranh, phòng ngừa từ xa, Phòng PCTPMT tham mưu lên Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch ký kết phối hợp với Sở An ninh hai tỉnh Salavan và Sê Kông (Lào) trong công tác phòng chống tội phạm. Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình, tiến hành giao ban thường niên. Từ kế hoạch phối hợp này, các Đội PCTPMT của các đồn biên phòng tuyến núi cùng phối hợp với lực lượng nước bạn trong công tác nắm tình hình ngoại biên, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng ngừa các loại tội phạm. Đại tá Lê Văn Phương, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cho biết: Phòng PCTPMT Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với Phòng PC47 Công an tỉnh nhằm đảm bảo công tác đấu tranh với các loại tội phạm được tiến hành liên hoàn từ nội địa đến hai tuyến biên giới. Đồng thời, tiến hành xây dựng quy chế phối hợp hoạt động với các cơ quan Hải quan, Quản lý thị trường, Kiểm lâm, Cảnh sát biển… Qua đó, đơn vị đã phối hợp phá được nhiều chuyên án lớn như vụ mua bán, vận chuyển trái phép 5,06 gam heroin; phá đường dây buôn bán phụ nữ qua biên giới…, đưa công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới của tỉnh đạt được nhiều kết quả, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên 2 tuyến biên giới của tỉnh. 

Bài, ảnh: QUỐC TUẤN-NGỌC BÌNH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thi đua sản xuất tăng năng suất lao động

Sáng 24/4, Công đoàn Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi đua hưởng ứng “Đợt thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024)" trong các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.

Thi đua sản xuất tăng năng suất lao động
Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ

Sáng 24/4, Công đoàn Đại học Huế tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2023- 2028 và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn.

Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ
Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân

Sáng 24/4, tại Khu công nghiệp huyện Phong Điền, Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024 với chủ đề "Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và Tháng Công nhân với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".

Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân
Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Return to top