ClockThứ Bảy, 05/09/2015 12:58

Khai giảng năm học 2015-2016: Đơn giản, trang nghiêm và tràn ngập niềm vui

TTH.VN - Sáng 5/9, cùng với cả nước, các trường tại Thừa Thiên Huế đồng loạt nổi trống đón chào năm học mới. Năm nay, lễ khai giảng tại các trường đơn giản nhưng trang nghiêm, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với ngành Giáo dục & Đào tạo.

Tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, ông Nguyễn Ngọc Thiện, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự và động viên tập thể giáo viên cùng 1.334 học sinh trước thềm năm học mới.


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện chúc mừng, động viên học sinh Trường THCS Nguyễn Tri Phương tại lễ khai giảng

Năm học 2014-2015, Trường THCS Nguyễn Tri Phương có 996 học sinh giỏi toàn diện (đạt tỷ lệ 76,5%); trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, toàn quốc, học sinh của trường đạt tổng cộng 407 giải (nhiều hơn 40 giải so với năm học 2013-2014); đạt 154 giải (7 giải nhất, 19 giải nhì, 58 giải ba và 50 giải khuyến khích) trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 các môn văn hóa cấp tỉnh; đạt 1 giải nhất, 3 giải nhì và 2 giải ba trong kỳ thi hùng biện tiếng Anh; 1 giải nhì khối THCS tại kỳ thi Olympic tài năng tiếng Anh; 1 giải ba khu vực phía Nam tại kỳ thi hùng biện tiếng Anh quốc tế 2015; trong số 314 học sinh trúng tuyển vào các trường THPT công lập năm học 2015-2016 có 163 học sinh trúng tuyển vào Quốc Học (trong đó có 5 học sinh đậu thủ khoa).

Song song với việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, học sinh của trường còn tích cực tham gia các phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; các hoạt động ngoại khóa; tham gia các hoạt động giao lưu, phục vụ cộng đồng với học viện Raffles – Singapore, trường trung học Kalasin Pyttayasan – Thái Lan tại Huế…; quyên góp gần 20 triệu đồng để giúp đỡ các gia đình chính sách, các nạn nhân chất độc da cam; tổ chức tết Trung thu cho học sinh khuyết tật trường tiểu học Ngự Bình; xây dựng quỹ “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Tp. Huế”; tặng 30 suất quà cho tập thể công nhân lao động Cty MT&ĐT Huế, 32 suất quà cho học sinh vượt khó học tốt,10 bộ áo quần cho các em có hoàn cảnh khó khăn của trường Mần non Phú An… nhờ đó học sinh của trường từng bước tạo nên diện mạo mới cho một môi trường giáo dục hiện đại và truyền thống, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh nhà.

Bước vào năm học mới, bên cạnh tiếp tục tập trung đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy và học; tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong và ngoài nước; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng mũi nhọn…, Trường THCS Nguyễn Tri Phương phấn đấu có trên 98% học sinh đạt loại khá giỏi; hơn 60% học sinh lớp 9 thi đỗ vào trường THP chuyên Quốc Học; giữ vững lá cờ đầu về thành tích học sinh giỏi khối THCS…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện đã tặng lẵng hoa chúc mừng tập thể giáo viên, học sinh của trường.

* Tại Trường THCS Trần Cao Vân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thanh Bình đã đến dự Lễ khai giảng năm học 2015-2016.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình tặng hoa chúc mừng tập thể giáo viên - học sinh Trường THCS Trần Cao Vân

Năm học 2014-2015, thầy và trò Trường THCS Trần Cao Vân đạt nhiều thành tích đáng kể: giải Nhất toàn đoàn hội thi học sinh giỏi khối THCS cấp thành phố - đây là thành tích trường liên tục đạt được trong 3 năm học; đạt 62 giải học sinh giỏi cấp tỉnh; 1 giải nhất, 3 giải ba và 2 giải khuyến khích học sinh giỏi cấp Quốc gia. Hơn 72% học sinh có học lực giỏi và khá. Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,7%...

Với những kết quả đạt được, Trường THCS Trần Cao Vân tiếp tục được UBND tỉnh công nhận là trường trung học đạt chuẩn quốc gia; được Công đoàn giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen trong phong trào thi đua “Dạy tốt-học tốt”...

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thanh Bình chúc mừng những thành tích mà tập thể thầy và trò nhà trường đạt được, nhất là thành tích được tiếp tục công nhận là trường trung học đạt chuẩn Quốc gia. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  Trần Thanh Bình mong rằng, nhà trường tiếp tục khắc phục khó khăn và tiếp tục gặt hái những thành tích mới trong dạy và học, góp phần xây dựng tỉnh nhà trở thành trung tâm đào tạo đa ngành đa lĩnh vực chất lượng cao của cả nước.

* Tại trường THCS Lý Tự Trọng, ông Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự khai giảng năm học mới cùng thầy cô giáo và học sinh của trường.


Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu động viên, chúc mừng tập thể giáo viên Trường THCS Lý Tự Trọng ngày khai giảng

Qua 14 năm hình thành và phát triển, Trường THCS Lý Tự Trọng đã không ngừng lớn mạnh, cơ sở vật chất khang trang. Học sinh nhà trường có nhiều em đạt kết quả xuất sắc, đạt giải cao trong các cuộc thi. Tuy nhiên, một trở ngại lớn mà nhà trường và chính quyền địa phương cần quan tâm trong năm học mới và những năm tiếp theo là từng bước nâng cao tỉ lệ học sinh đến trường, xây dựng trường có chất lượng, trở thành cơ sở đào tạo có uy tín của Tp. Huế.

Tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu ghi nhận và đánh giá cao những thành quả đạt được của thầy trò nhà trường thời gian qua; lưu ý, nhà trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, bồi đắp tâm huyết cho giáo viên, chú trọng xây dựng thương hiệu nhà trường nhằm thu hút hơn nữa học sinh đến trường.    

Dịp này, nhà trường đã trao 16 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi.

* Cùng với hàng chục triệu học sinh trên mọi miền của Tổ quốc, thầy và trò trường THPT chuyên Quốc Học – Huế long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2015 - 2016. Ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến tham dự.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao tặng hoa chúc mừng tập thể giáo viên - học sinh Trường Quốc Học

Trong năm học vừa qua, toàn trường có 942 em đạt danh hiệu học sinh giỏi (79,6%); đạt 44 giải Quốc gia trong đó có 1 giải nhất, 11 giải nhì, đặc biệt môn Anh văn lần đầu tiên đoạt giải Nhất; 222 giải HSG cấp tỉnh, trong có 15 giải nhất; 1 HCV thi tiếng Anh trên Internet (IOE); giải ba tại Hội thi ISEF toàn quốc. Tại kỳ thi Olimpic khối trường chuyên khu vực Duyên hải - đồng bằng Bắc bộ, trường đã đạt 6 HCV, 6 HCB, 8 HCĐ, 9 giải khuyến khích, xếp thứ 4/33 trường dự thi...

Trong kỳ thi tuyển sinh vào đại học 2015, nhiều học sinh đã đậu thủ khoa vào các trường đại học, tiêu biểu là Trần Xuân Thịnh (lớp 12 Sử) - thủ khoa khối C toàn quốc với 28,5 điểm. 

Để có một sự chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục thật sự bền vững, xứng đáng với vị thế của ngôi trường có bề dày truyền thống dạy tốt - học tốt, trong năm học 2015 – 2016, thầy và trò trường Quốc Học tiếp tục thực hiện “Đề án phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010 – 2020” xây dựng trường Quốc Học thành một cơ sở giáo dục trung học có chất lượng cao, hội nhập quốc tế; tạo sự chuyển biến cơ bản trong công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

* Thay mặt lãnh đạo tỉnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đến chung vui với tập thể giáo viên – học sinh trường THPT Phong Điền.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Phong Điền

Sau diễn văn khai giảng của thầy giáo Lê Văn Phước, Hiệu trưởng nhà trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã tặng lẵng hoa tươi thắm và đánh trống khai trường.

Năm học 2015 – 2016, Trường THPT Phong Điền có 23 lớp, với 642 học sinh theo học. Nhằm đáp ứng yêu cầu “dạy tốt, học tốt”, trường đã và đang đầu tư xây dựng thêm cơ sở vật chất trường lớp (giai đoạn 2), với tổng kinh phí 16 tỷ đồng. 

Với mục tiêu “Tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo”, năm học 2015 – 2016, huyện Phong Điền phấn đấu giữ vững và nâng cao kết quả phổ cập; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS trên 99%; tỷ lệ tốt nghiệp bổ túc THPT và tốt nghiệp THPT cao hơn mặt bằng chung của tỉnh; trong đó, tỷ lệ được xét đỗ đại học tăng từ 3-5%; tỷ lệ học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia tăng 5%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện tối thiểu đạt 50%...

* Tại Quảng Điền, ông Trần Phùng UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã đến dự và tặng hoa chúc mừng tập thể giáo viên, học sinh Trường THPT Hóa Châu nhân lễ khai giảng năm học 2015-2016.

Năm học 2014 – 2015, trường có 724 học sinh theo học tại 3 khối với 21 lớp. Chất lượng giáo dục có chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng 3,1% so với năm học trước. Tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh khối 12, trường đạt 8 giải (trong đó có 4 giải ba); kỳ thi ViOlympic toán trường đạt 1 huy chương đồng cấp quốc gia và 1 giải nhì, 1 giải khuyến khích cấp tỉnh.

Năm học này, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhất trong chuyên môn để nâng cao chất lượng dạy và học.

Dịp này, trường cũng tiến hành khen thưởng cho những học sinh có thành tích xuất sắc và tổ chức các trò chơi như kéo co, đổ nước vào chai... sau lễ khai giảng.

* Hòa trong không khí rộn ràng ngày khai giảng, tập thể thầy cô giáo và 1.420 học sinh các khối lớp của trường THPT Phú Bài (thị xã Hương Thủy) long trọng tổ chức lễ chào mừng năm học mới 2015-2016. Ông Bùi Thanh Hà, UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã đến dự và tặng hoa chúc mừng.


Khối 12 với dân vũ "Nối vòng tay lớn" chào mừng năm học mới tại lễ khai giảng

Năm học qua, thầy và trò Trường THPT Phú Bài đã ra sức thi đua, phấn đấu và đạt được nhiều thành tích nổi bật, như: học sinh giỏi đạt tỉ lệ 10,6%, học sinh tiên tiến đạt 47%, học sinh đậu đại học nguyện vọng 1 đạt tỉ lệ 34,7%, xếp thứ 7 toàn tỉnh về số học sinh đạt giải cuộc thi học sinh giỏi tỉnh, có học sinh nhiều lần đạt giải cao trong cuộc thi Tin học cấp tỉnh và 2 lần đạt giải trên sân chơi này ở cấp quốc gia là Lê Ngô Duy Phong…

Năm học này, Trường THPT Phú Bài đón 495 học sinh đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua.

* Sáng nay (5/9), thầy và trò trường THPT Phan Đăng Lưu long trọng tổ chức khai giảng năm học mới 2015 – 2016. Đến dự lễ khai giảng có bà Đoàn Thị Thanh Huyền, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.


Bà Đoàn Thị Thanh Huyền trao học bổng cho các học sinh đạt điểm cao tại kỳ thi tuyển đại học 2015

Năm học qua, với sự nỗ lực cố gắng của thầy và trò trong việc dạy và học, trường THPT Phan Đăng Lưu đã gặt hái nhiều thành tích như: Thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 41 giải; thi IOE cấp tỉnh đạt 8 giải; thi toán qua mạng cấp tỉnh đạt 22 giải; tốt nghiệp THPT đạt tỷ lệ 99,2%; trên điểm sàn đại học, cao đẳng đạt tỷ lệ 92,78%, trong đó trên sàn đại học đạt 88,2%...

Năm học mới, trường quyết tâm nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, từng bước xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Cũng tại lễ khai giảng, Ban Giám hiệu tiến hành trao học bổng cho các học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển vào đại học vừa qua và những học sinh nghèo học giỏi.

* Tại A Lưới, ông  Phan Văn Quang, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến chung vui cùng tập thể giáo viên, học sinh Trường THCS dân tộc nội trú huyện A Lưới nhân ngày khai giảng.


Ông Phan Văn Quang tặng quà cho học sinh Trường THCS dân tộc nội trú A Lưới

Trường THCS dân tộc nội trú A Lưới hiện có 8 lớp dành cho học sinh người dân tộc thiểu số diện có chế độ học bổng. Năm học 2014-2015, toàn trường có tổng số 240 học sinh; trong đó, tỷ lệ học sinh khá, giỏi chiếm 84,3%, học sinh đủ điều kiện xét tốt nghiệp đạt tỷ lệ 100%...

Tại lễ khai giảng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phan Văn Quang đánh giá cao và chúc mừng thành quả của thầy và trò nhà trường trong năm học qua. Ông Phan Văn Quang lưu ý trong năm học mới, nhà trường phải xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phù hợp với đối tượng, chú trọng việc bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; phấn đấu nâng cao hơn nữa tỷ lệ học sinh khá, giỏi, không còn học sinh yếu kém, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển giáo dục toàn diện, xứng đáng là trung tâm giáo dục học sinh dân tộc thiểu số nhằm tạo nguồn cán bộ cho huyện nhà trong thời kỳ phát triển mới.

Năm học 2015-2016, toàn huyện A Lưới có trên 12.000 học sinh các cấp đến trường. Đây là con số lý tưởng so với tỷ lệ huy động học sinh đến trường của ngành giáo dục Thừa Thiên Huế nói chung và là thành tựu trong công tác vận động học sinh đến trường của đội ngũ cán bộ, giáo viên huyện A Lưới.

Chuẩn bị cho năm học 2015-2016, huyện A Lưới đã đầu tư thêm một trường mầm non mới theo mô hình hoàn chỉnh gồm 4 phòng học, 2 phòng hiệu bộ ở xã Nhâm; xây dựng nhiều hạng mục công trình cho các trường mầm non A Ngo, trường mầm non Hoa Tavai, trường tiểu học Đông Sơn, tiểu học Hồng Trung... Cùng đó, phòng Giáo dục huyện còn đầu tư hơn 200 triệu đồng để tăng cường tủ sách giáo khoa dùng chung cho bậc tiểu học và THCS toàn huyện, đảm bảo 100% học sinh đến trường có đủ sách giáo khoa.

* Tại Nam Đông, ông Phạm Quốc Dũng, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến dự lễ khai giảng và chúc mừng tập thể giáo viên, học sinh Trường THCS và Dân tộc Nội trú Nam Đông.


Ông Phạm Quốc Dũng tặng hoa chúc mừng tập thể giáo viên - học sinh Trường THCS và Dân tộc nội trú Nam Đông

Năm học 2014-2015, tỉ lệ học sinh xếp hạnh kiểm tốt chiếm 82%, khá 18%; tỉ lệ học sinh giỏi chiếm 9%, khá trên 56%, trung bình 30%, yếu kém chỉ còn dưới 5%; tỉ lệ lên lớp đạt 98,8%; tỉ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%; tỉ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 nội trú tỉnh 70%. Năm học vừa qua, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng cấp độ 1.

Trong năm học này, Trường THCS và Dân tộc Nội trú Nam Đông đón thêm 48 học sinh khối 6, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 185 học sinh.

* Sáng 5/9, tập thể giáo viên và trên 1.600 học sinh của Trường THPT Đặng Huy Trứ hân hoan đón chào năm học mới. Ông Nguyễn Văn An, UVTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự.


Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Năm học 2015-2016, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt trên 99%; đỗ tốt nghiệp đạt gần 95%. Tỷ lệ điểm sàn đại học đạt 80,46% cao hơn mặt bằng chung của tỉnh gần 17% và cả nước gần 19%.

Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 48 giải, 1 giải cấp Quốc gia; đạt 5 huy chương các loại tại Hội khỏe Phù đổng cấp tỉnh; đạt 3 giải tại hội thi sáng tạo Khoa học cấp tỉnh và thị xã...

Phát biểu tại buổi lễ, thầy giáo Nguyễn Hối, Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Huy Trứ khẳng định tập thể thầy và trò của trường sẽ nỗ lực phấn đấu, giữ vững danh hiệu là một trong những đơn vị tiên tiến, có uy tín của ngành Giáo dục & đào tạo tỉnh nhà. 

Dịp này, trường tặng bằng khen cho học sinh đạt thành tích trong các kỳ thi vừa qua và tặng qùa của các tổ chức, đoàn thể cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi. 

* Sáng 5/9, Đại tá Nguyễn Hồng Sơn –  Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tham dự lễ khai giảng tại Trường tiểu học Tây Lộc (Tp. Huế).


Đại tá Nguyễn Hồng Sơn tặng hoa chúc mừng giáo viên và học sinh Trường tiểu học Tây Lộc

Năm học 2014 – 2015, các hoạt động thi đua dạy tốt, học tốt tiếp tục được giữ vững và đẩy mạnh; chất lượng học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; số lượng học sinh đạt giải các cấp tăng, có 4 em đạt giải quốc gia, trong đó có 3 huy chương các loại; cấp tỉnh đạt 11 giải và cấp thành phố đạt 6 giải toàn đoàn; có 5 giáo viên giỏi cấp thành phố; 1 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.. 

Năm học 2015 - 2016, nhà trường đón 134 học sinh khối 1 vào nhập trường, nâng tổng số học sinh lên 675 em. Để nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; trong đó thực hiện tốt phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.

* Sáng nay (5/9), Trường THPT Thuận Hóa  (trực thuộc Trường đại học Sư phạm – Đại học Huế) tổ chức khai giảng năm học 2015-2016 - năm học đầu tiên trường chính thức đi vào hoạt động với 126 học sinh được chia thành 3 lớp 10.


Trao thưởng các học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển vào lớp 10

Bên cạnh được xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 29 tỷ đồng (1 khu nhà hiệu bộ, 1 nhà học 3 tầng với 15 phòng học khang trang, trang thiết bị dạy học hiện đại), với đội ngũ giáo viên 16 người, gồm những giáo viên THPT được trường tuyển dụng, các giảng viên được cử về từ Trường ĐH Sư phạm và giáo viên thỉnh giảng từ các trường THPT trên địa bàn thành phố, đây được xem là trường THPT kiểu mẫu chất lượng cao, là nơi nghiên cứu và áp dụng những chương trình, phương pháp giảng dạy mới, đồng thời hỗ trợ cho sinh viên kiến tập, thực tập sư phạm.

* Tại Hệ thống giáo dục Huế Star, 300 học sinh cùng các thầy cô giáo, lãnh đạo địa phương, Tập đoàn Violand tổ chức khai giảng năm học mới. Cũng trong dịp này Hệ thống Giáo dục Huế Star đón bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I và khánh thành đưa vào sử dụng Trường Mầm non 2 với 8 phòng học, nhiều phòng chức năng và trang thiết bị hiện đại.

Cũng  trong ngày 5/9, tất cả các trường học trên địa bàn toàn tỉnh đã đồng loạt khai giảng năm học mới 2015-2016 trong rộn ràng niềm vui và hy vọng.

Nhóm phóng viên thời sự
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giảm nhựa với màng phân hủy sinh học BioDF

Hiện nay, các mặt hàng thực phẩm đang được tiêu dùng trên thị trường phần nhiều sử dụng bao bì làm từ nilon. Điều này phần nào gây nên tình trạng phát thải nhựa lớn. Dự án “Sản xuất màng phân hủy sinh học BioDF” của Khoa Môi trường, Trường đại học (ĐH) Khoa học, ĐH Huế cung cấp giải pháp bảo vệ môi trường và giảm rác thải nhựa.

Giảm nhựa với màng phân hủy sinh học BioDF
“Sắc Huế trong em”

Đây là chủ đề hội chợ trường học lần thứ V, năm học 2023 – 2024 do Trường tiểu học Vĩnh Ninh tổ chức ngày 24/3.

“Sắc Huế trong em”
Return to top