Thể thao

Khai hội

ClockChủ Nhật, 22/08/2021 18:22

Sắc màu EUROChâu Âu phòng dịch trong mùa giải EURO 2020

Vậy là sau nửa mùa giải 2019-2020 và cả mùa 2020-2021 bị dồn nén lịch thi đấu vì COVID-19, mùa giải 2021 - 2022 ở châu Âu trở lại với lịch thi đấu bình thường sau khi khép lại một EURO thành công với ngôi vua thuộc về đội bóng Italia. Không như bóng đá Việt phải “trốn dịch”, bóng đá châu Âu đã biết cách “sống chung với dịch”.

Cổ động viên Barcelona chung vui cùng các cầu thủ. Ảnh: AFP

 

Cuối tuần qua, giải Ngoại hạng Anh khởi tranh. Không còn nghi ngờ, với cả Chelsea và Man City cùng góp mặt ở trận chung kết Champions League 2021, đây được xem là giải đấu danh giá và giàu sức cạnh tranh nhất châu Âu đương đại. Ngoại hạng Anh hiện có đến 6 khuôn mặt có thể mơ đến ngôi vương. Ngoài Chelsea và Man City là những tên tuổi sừng sỏ: Arsenal, Liverpool, Manchester United và Tottenham. Ngay từ ngày khai cuộc 13/8, bất ngờ đã tới khi Arsenal thua trắng 2 bàn không gỡ trước đội mới lên hạng Brentford.

Khai cuộc cùng lúc còn có Bundesliga (Đức) và La Liga (Tây Ban Nha). Sự vắng mặt của 2 đội bóng vang danh Schalke 04 và Werder Bremen cho thấy Bundesliga đang tụt dốc. Làm thế nào để ngăn cản Bayer Munich vô địch vẫn là mục tiêu hàng đầu. Với Borussia Dortmund, Erling Haaland vẫn là chỗ dựa. RB Leipzig cần tái cấu trúc lại hàng thủ. Đội hình Wolfsburg cơ bản giữ nguyên và đang trông chờ vào HLV Mark van Bommel. Thực tế, các đội bóng Đức cũng không có nhiều những bổ sung cho mùa giải mới và địa chấn đã xuất hiện khi hùm xám Bayer Munich bị chủ nhà Gladbach cầm hoà 1-1 ngay vòng đấu đầu tiên.

Sau Ronaldo, sự ra đi của Messi không chỉ làm cho giá trị thương hiệu và thực lực của Barcelona suy giảm nghiêm trọng mà cả giải đấu La Liga cũng trở nên kém vui, mất hẳn sự cạnh tranh. Không chỉ Barcelona mà cả Real Madrid cũng không còn sức mạnh như xưa khi có nhiều sự ra đi, nhưng thiếu những bổ sung cần thiết. Kỳ chuyển nhượng hè 2021 của đương kim vô địch Atletico Madrid khá ảm đạm. Tính đến lúc này, nhà đương kim vô địch La Liga mới bỏ ra 38 triệu euro cho một thương vụ duy nhất mang tên Rodrigo De Paul. Sẽ cân bằng hơn nhưng ở thế yếu tại Tây Ban Nha và đó sẽ là cuộc chiến giữa các tên tuổi  Real Madrid, Atletico Madrid, Valencia, Sevilla và Villarreal.

Còn Serie A (Italia), cuối tuần này mới chính thức khởi tranh. Sau mùa giải không thành công, sự trở lại của HLV Allegri hứa hẹn sẽ giúp Juventus tái ổn định sau 2 mùa giải đầy xáo trộn. Cuộc cạnh tranh giành chức vô địch Serie A càng trở nên gay cấn giữa đương kim vô địch Inter Milan với Juventus, Milan AC, AS Roma, Atalanta. HLV Mourinho tái ngộ Serie A trong vai trò HLV AS Roma và đặc biệt, đội tuyển bóng đá quốc gia Italia vừa đoạt ngôi vô địch EURO 2020 đã thổi một luồng gió mới đển giải đấu một thời hàng đầu châu Âu gần đây bị lu mờ trước người Anh và Tây Ban Nha.

Khởi tranh sớm nhất (từ 7/8) trong số 5 giải đấu quốc gia hàng đầu châu Âu, Ligue 1 (Pháp) đã nổi lên như một tâm điểm thu hút sự quan tâm của dư luận khi đội bóng hàng đầu của họ là Paris Saint Germain có sự góp mặt của siêu sao Lionel Messi. Ai đá cho lại đội bóng thành Paris khi đội bóng này đang sở hữu một đội hình khủng với Sergio Ramos, Donnarumma, Wijnaldum mới được mua về cùng với Messi, hợp cùng Mbappe, Di Maria, Verratti, Marquinhos… là vấn đề đặt ra và qua đó, biến Ligue 1 trở thành một những giải đấu đáng xem nhất mùa bóng mới này.

ĐÌNH NAM

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cầu thủ nhập tịch

Trước thềm 2 trận đấu gặp tuyển Việt Nam vào cuối tháng 3 này, theo tờ Bola. Okezone, Indonesia đã hoàn thành nhập tịch cầu thủ gốc Hà Lan, Nathan Tjoe-A-On. Cầu thủ này đã tuyên thệ trở thành công dân Indonesia. Sau khi tuyên thệ, Nathan Tjoe-A-On có thể khoác áo đội tuyển Indonesia ngay.

Cầu thủ nhập tịch
Không còn “có mới, nới cũ”

Trong danh sách 33 cầu thủ được HLV Troussier triệu tập trong lần tập trung vào đầu tháng 3 này, chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, xuất hiện nhiều cái tên cũ, là trụ cột và chỗ dựa một thời của bóng đá Việt Nam.

Không còn “có mới, nới cũ”
Vượt qua mặc cảm “bóng đá nhà nghèo”

Nửa mùa hạng Nhất đã đi qua và với vị trí top 3, bóng đá Huế đang có một mùa giải trên cả mong đợi. Cụ thể với 17 điểm, các học trò của ông Nguyễn Đức Dũng chỉ xếp sau 2 đội bóng được chỉ đích danh thăng hạng ngay từ đầu mùa giải và không có chi bất ngờ nếu được góp mặt ở sân chơi V. League vào năm sau. Sự thật thì chỉ có SHB Đà Nẵng là vượt trội, còn PVF-CAND cũng chỉ hơn CLB Huế vẻn vẹn 1 điểm và vượt lên ở lượt đá cuối cùng vào cuối tuần qua.

Vượt qua mặc cảm “bóng đá nhà nghèo”
Return to top