ClockThứ Năm, 13/07/2017 13:46

Khai hội Quán Thế Âm Phật lịch 2561

TTH.VN - Nhân kỷ niệm ngày Khánh đản Bồ tát Quán Thế Âm, ngày 12/7 (19/6 âm lịch), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức khai mạc lễ hội Quán Thế Âm năm Đinh Dậu, Phật lịch 2561.

Lễ hội được tổ chức tại Trung tâm Du lịch tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm ở núi Tứ Tượng, thôn Bằng Lãng, xã Thủy Bằng ( TX. Hương Thủy).

Hoạt cảnh đón rước Phật Bà trong lễ hội

Đến dự lễ hội có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các huyện, thị xã, TP. Huế; chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng hàng trăm phật tử trong và ngoại tỉnh.

Tại lễ khai mạc, sau diễn văn chào mừng lễ hội của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh là lễ nguyện cầu quốc thái dân an cùng hoạt động thả chim bồ câu, bong bóng và rước diễu hành.

Một số hình ảnh tại lễ hội:

Đông đảo người dân, phật tử tham dự lễ

Vật phẩm dâng lễ từ Nam Đông

Đoàn dâng lễ đến từ A Lưới 

Gánh lễ dâng Phật

Phật  tử nhỏ tuổi hoan hỉ chờ dâng hoa

Tin: Hào Vũ. Ảnh: Đồng Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khai hội làng Dương Nỗ

Làng Dương Nỗ (xã Phú Dương, TP. Huế) là ngôi làng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về sống và học tập thời niên thiếu từ năm 1898 đến năm 1900.

Khai hội làng Dương Nỗ

TIN MỚI

Return to top