ClockThứ Tư, 28/03/2018 11:17

Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIV

TTH.VN - Sáng 28/3, tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh diễn ra lễ khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018- 2023.

Nhiều doanh nghiệp đã tiến hành trả nợ bảo hiểm xã hộiTiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnhLãnh đạo tỉnh đối thoại với công nhân lao động: Nhiều vấn đề được chia sẻ, đề nghị và tháo gỡĐối thoại với người lao động khu công nghiệp

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Khoa Hoài Hương phát biểu khai mạc đại hội

Tham dự có các ông: Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng 251 đại biểu đại diện cho hơn 76 ngàn đoàn viên, công chức, viên chức, lao động toàn tỉnh.

Nhiều lợi ích, quyền lợi thiết thực

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Khoa Hoài Hương khẳng định: Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội XIV Công đoàn tỉnh có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được, những khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết  Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong nhiệm kỳ đến và bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIV (nhiệm kỳ 2018 - 2023).        

Báo cáo tại đại hội, 5 năm qua, LĐLĐ tỉnh đã có những việc làm, những hành động cụ thể thiết thực mang lại nhiều lợi ích, quyền lợi cho đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), người lao động (NLĐ) trên địa bàn tỉnh. Tính đến tháng 11/2017, tổng số công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn tỉnh là 106.212. Chất lượng đội ngũ CNVCLĐ ngày càng được nâng cao, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp không ngừng được nâng cao.

Việc làm, thu nhập, quan hệ lao động chuyển biến tích cực; cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN) phát triển và hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư trên địa bàn. Nhiều DN mở rộng sản xuất kinh doanh, các DN có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động hiệu quả. Việc chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ đã được các cấp CĐ tích cực tham gia xây dựng các chính sách, chế độ liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ.

Đông đảo các đại biểu tham dự đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp CĐ đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 7C của BCH Tổng LĐLĐVN, đưa nội dung bữa ăn ca vào thỏa ước lao động tập thể. Hoạt động “Tháng Công nhân” ở các cấp CĐ ngày càng có nhiều đổi mới, với nhiều hoạt động như tặng quà, đối thoại, tuyên truyền pháp luật, phối hợp với các DN bán hàng giảm giá. Thực hiện chương trình “Phúc lợi đoàn viên”, LĐLĐ tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với trên 30 DN đưa các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi đến ĐVCĐ và NLĐ.

Các hoạt động xã hội, tình nghĩa, tương thân, tương ái ở các cấp CĐ được đẩy mạnh, tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều cơ quan, đơn vị, DN và đông đảo ĐVCĐ, NLĐ, góp phần chăm lo cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Quỹ Trợ vốn CNLĐ nghèo đã giải quyết cho 108 dự án vay với số tiền trên 22,5 tỉ đồng, tạo việc làm cho 1.455 lao động. Thông qua chương trình “Mái ấm CĐ” đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 259 nhà Mái ấm CĐ cho CNLĐ nghèo với số tiền gần 6,2 tỉ đồng.

Trong nhiệm kỳ tới, LĐLĐ tỉnh đặt ra mục tiêu là tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động CĐ, lấy nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp chính đáng của ĐVCĐ, NLĐ làm cơ sở tổ chức hoạt động; nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức pháp luật, trách nhiệm xã hội của NLĐ; tham gia tích cực trong công tác xây dựng Đảng; phát huy dân chủ đi đôi với thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Đến năm 2023, phấn đấu thành lập tổ chức CĐ ở 100% số DN có 25 CNLĐ trở lên; kết nạp mới 23.000 ĐVCĐ trong 5 năm tới; phấn đấu hằng năm có 90% trở lên số CĐ cấp trên cơ sở xếp loại tốt; 90% trở lên số CĐCS khu vực nhà nước, 55% trở lên số CĐCS khu vực DN, đơn vị sự nghiệp có vốn ngoài NN, nghiệp đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh. Tích cực vận động các DN xây dựng nhà ở, nhà trẻ, khu văn hóa, thể thao phục vụ NLĐ.

Nâng cao bản lĩnh chính trị, tác phong công nghiệp

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chúc mừng và biểu dương những thành tích đạt được trong phong trào công nhân và hoạt động của tổ chức CĐ các cấp nhiệm kỳ qua. Bước vào thời kỳ mới, giai cấp công nhân và tổ chức CĐ đã và đang đứng trước những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã gợi mở một số vấn đề để đại hội xem xét, thảo luận.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (thứ 4 từ trái) trao bức trướng đến đại hội

Trước hết, phải đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục; nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, trình độ học vấn cho công nhân, lao động. Chú trọng bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, động viên CNVCNLĐ hăng say học tập, lao động cần cù, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới.

Làm tốt hơn vai trò người đại diện, bảo vệ quyền và lợi chính đáng, hợp pháp của công nhân, lao động. Chủ động tham gia thương lượng với người sử dụng lao động, tổ chức ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tốt các tranh chấp lao động, không để xảy ra “điểm nóng”. Huy động mọi nguồn lực, chăm lo lợi ích thiết thân của cán bộ, đoàn viên, NLĐ.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công nhân, viên chức, NLĐ. Động viên đông đảo công nhân, lao động đi đầu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua, hướng tới mục tiêu “năng suất, chất lượng, hiệu quả”, “việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội”.

Chăm lo xây dựng tổ chức CĐ không ngừng lớn mạnh, thật sự là tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng rộng lớn của giai cấp công nhân. Coi trọng công tác chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, giúp họ có tư tưởng, lập trường chính trị vững vàng, hiểu biết về văn hóa, khoa học, có năng lực chuyên môn, có tác phong quần chúng và phương pháp vận động quần chúng.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh việc bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong công nhân, lao động, bổ sung cho Đảng những cán bộ xuất sắc, trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tăng đại hội bức trướng mang dòng chữ “Nâng cao bản lĩnh chính trị, tác phong công nghiệp- Đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Chiều nay (28/3), đại hội tiếp tục phần thảo luận, bầu cử, ra mắt ban chấp hành nhiệm kỳ mới và bế mạc.

Tin, ảnh: Thái Bình 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gần 200 học sinh, giáo viên thi đấu cờ vua, cờ tướng tranh cúp Hương Giang

Sáng 30/3, tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Liên đoàn Cờ tỉnh và Trường trung cấp Thể dục Thể thao Huế khai mạc Giải Cờ vua, Cờ tướng cho học sinh và giáo viên tiểu học năm học 2023 - 2024. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã đến dự.

Gần 200 học sinh, giáo viên thi đấu cờ vua, cờ tướng tranh cúp Hương Giang
Return to top