ClockThứ Tư, 24/06/2020 16:24

Khai mạc Đại hội Đảng bộ cấp huyện đầu tiên

TTH.VN - Ngày 24/6, Đảng bộ thị xã Hương Trà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ được Tỉnh uỷ chọn thực hiện đại hội điểm, rút kinh nghiệm Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương; với sự tham gia của 234 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 4.000 đảng viên của 39 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Lãnh đạo thị xã bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới tại đại hội

Nhiệm kỳ qua, Hương Trà đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Trong đó, hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, công tác chỉnh trang phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới được quan tâm và đạt kết quả khả quan; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm qua đạt 7.250 tỷ đồng, tăng 1.980 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh được tăng cường, giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được chăm lo hiệu quả, hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và các tầng lớp Nhân dân được nâng cao. Những kết quả đạt được tạo tiền đề và điều kiện thuận lợi cho nhiệm kỳ phát triển 2020 - 2025, hướng đến năm 2030.

Phát biểu tại đại hội, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu biểu dương những kết quả mà Đảng bộ thị xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, thị xã tiếp tục xác định công nghiệp là khâu đột phá, mang tính chiến lược trong quá trình phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, cần tăng cường đầu tư phát triển mạnh dịch vụ - du lịch; cơ cấu lại ngành nông nghiệp, quy hoạch các vùng sản xuất nông sản có chất lượng, hiệu quả kinh tế cao.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Lê Trường Lưu, là đô thị động lực phía Bắc của tỉnh, Hương Trà cần thực hiện công tác xây dựng và quản lý đô thị hiệu quả, ưu tiên đầu tư xây dựng các tuyến giao thông đối ngoại cũng như quan tâm đầu tư, chỉnh trang vùng đô thị trung tâm. Đặc biệt, cần quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xem đây là nhiệm vụ then chốt, có vai trò quyết định để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra...

Với phương châm “Đoàn kết - kỷ cương - đổi mới - phát triển”, Đại hội sẽ xem xét, lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ năng lực và tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước Nhân dân để bầu vào BCH Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ mới.

Tin, ảnh: Liên Minh

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thực hành kỹ năng bán hàng cho hội viên phụ nữ

Ngày 29/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Hội LHPN thị xã Hương Trà tổ chức truyền thông nâng cao kỹ năng thực hành bán hàng thông qua hình thức livestream, quảng cáo sản phẩm nền tảng số. Tham dự có bà Lê Thị Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Thực hành kỹ năng bán hàng cho hội viên phụ nữ
Xung kích trên mặt trận kinh tế

Phát huy vai trò xung kích, các cấp bộ Đoàn ở Hương Trà đã có nhiều hoạt động tích cực tham gia xây dựng thị xã, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Nổi bật trong đó là phong trào phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ...

Xung kích trên mặt trận kinh tế
Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 6/3, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025” và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Ưu tiên nguồn lực chỉnh trang đô thị

Phát triển hạ tầng đô thị là một trong 5 chương trình trọng điểm của thị xã Hương Trà. Năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, chương trình này đang được các cấp, ngành, địa phương tập trung ưu tiên nguồn lực thực hiện.

Ưu tiên nguồn lực chỉnh trang đô thị
Return to top