ClockThứ Sáu, 02/08/2019 14:06

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Đông Á lần thứ 9

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, sáng 2/8, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Đông Á (EAS) lần thứ 9 đã chính thức khai mạc tại thủ đô Bangkok, với sự tham dự của bộ trưởng ngoại giao các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Á (ASEAN) và 8 nước đối thoại là Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga và Mỹ.

ASEAN tập trung thảo luận chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình DươngASEAN hướng đến thực hiện tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025 và Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp QuốcThái Lan: 6 quả bom phát nổ giữa lúc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đang diễn raNga - ASEAN tăng cường thúc đẩy hợp tác toàn diệnASEAN - Trung Quốc đạt tiến bộ trong đàm phán Bộ quy tắc ứng xử (COC) ở Biển Đông

Bộ trưởng các nước tham gia EAS lần thứ 9 chụp ảnh chung. Ảnh: Hữu Kiên/TTXVN

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai nhấn mạnh, trên cương vị Chủ tịch ASEAN trong năm 2019, Thái Lan tin tưởng rằng EAS có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc xúc tiến chương trình nghị sự vì sự bền vững.

Bộ trưởng Don Pramudwinai cho rằng an ninh và ổn định là nền tảng then chốt cho sự tiếp tục tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của khu vực, do đó cần có sự trao đổi quan điểm mang tính xây dựng về việc làm thế nào để tiến lên phía trước.

Là nước điều phối và giữ vai trò Chủ tịch EAS trong năm nay, những chủ đề được Thái Lan ưu tiên thảo luận gồm: Tăng cường hợp tác trong tiến trình EAS; Kết nối ASEAN, bảo tồn môi trường, quản lý thảm họa và an ninh; Thúc đẩy các lĩnh vực và hoạt động được quan tâm chung như các vấn đề y tế toàn cầu, dịch bệnh và hợp tác biển…

Một nội dung thảo luận nữa tại hội nghị EAS lần này là chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 14 sẽ diễn ra trong dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan vào tháng 11/2019.

Theo chương trình, Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 26 sẽ diễn ra vào chiều cùng ngày. Tham dự chuỗi Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM-52) và các hội nghị liên quan tại Bangkok từ ngày 29/7 đến 3/8 có đại diện từ hơn 30 nước, bao gồm các nước ASEAN, các nước đối thoại, các nước không phải là thành viên đối thoại tham gia ARF và một số khách mời của chủ nhà như Na Uy, Peru, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tham dự hội nghị. Ảnh: Hữu Kiên/TTXVN

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chúc mừng Giáng sinh tại Thừa Thiên Huế

Ngày 22/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đến thăm, chúc mừng Giáng sinh và năm mới 2022 tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, chúc mừng Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cùng đi có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chúc mừng Giáng sinh tại Thừa Thiên Huế
Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Sáng 14/10, tại Hà Nội, Hội nghị giao ban quý III/2021 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia) đã diễn ra dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Trưởng ban Chỉ đạo.

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Return to top