ClockThứ Sáu, 05/07/2019 12:33

Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 16

TTH.VN - Sáng 5/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 16, khóa XV để đánh giá công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và lấy ý kiến công tác quy hoạch cán bộ.

Hôm nay, khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 16, khóa XVLãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ đề raThực hiện hiệu quả công tác tổ chức cán bộ, tinh giản biên chếChủ động phòng ngừa, không để khiếu nại, khiếu kiện đông ngườiCông tác quản lý báo chí cần chặt chẽ hơn

Bí thư Tỉnh ủy và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định và chúc mừng các đồng chí được chỉ định vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà dự, chủ trì hội nghị.

Khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2019, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành quyết liệt, nên tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,87%; công nghiệp có mức tăng trưởng khá; sản xuất nông nghiệp tiếp tục được mùa; chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững được triển khai tích cực; thu ngân sách trên 3.800 tỷ đồng, đạt 53,2% dự toán.

Công tác phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh; cải cách hành chính có nhiều chuyển biến; công tác bảo vệ môi trường, chuyển đổi nhận thức vì một TP. Huế xanh - sáng - sạch - đẹp được lan tỏa từ tỉnh đến cơ sở. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy vậy, nhìn lại 6 tháng đầu năm vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế.         

Sau khi nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà trình bày Tờ trình về tình hình kinh tế  - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Bí thư tỉnh ủy Lê Trường Lưu yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận để làm rõ những mặt đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan.

Chiều nay, các đại biểu tiếp tục thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp

Trong đó, quan tâm tìm cho được nguyên nhân vì sao thực hiện kế hoạch ở một số ngành, lĩnh vực vẫn còn chậm? Vì sao chưa có sự bứt phá ở những ngành, lĩnh vực mũi nhọn? Đồng thời, phải gắn trách nhiệm từng cấp ủy viên được phân công phụ trách ngành, lĩnh vực, địa bàn để có những đề xuất các giải pháp quyết liệt hơn nhằm khai thác tối đa các cơ hội, tiềm năng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Trước đó, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đoàn Thị Thanh Huyền đã công bố quyết định chỉ định 5 đồng chí tham gia vào Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm: ông Hoàng Khánh Hùng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; bà Trần Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; ông Trần Gia Công, Bí thư Tỉnh đoàn; bà Nguyễn Thị Sửu, Bí thư Huyện ủy A Lưới và ông Đặng Ngọc Trân, Bí thư Huyện ủy Phú Lộc.

Chiều nay, các đại biểu tiếp tục thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để ban hành và tổ chức thực hiện, đồng thời lấy ý kiến về công tác quy hoạch cán bộ.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gần 200 học sinh, giáo viên thi đấu cờ vua, cờ tướng tranh cúp Hương Giang

Sáng 30/3, tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Liên đoàn Cờ tỉnh và Trường trung cấp Thể dục Thể thao Huế khai mạc Giải Cờ vua, Cờ tướng cho học sinh và giáo viên tiểu học năm học 2023 - 2024. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã đến dự.

Gần 200 học sinh, giáo viên thi đấu cờ vua, cờ tướng tranh cúp Hương Giang
Return to top