Thế giới Thế giới
Khai mạc khóa họp thường kỳ 46 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh nhân quyền là huyết mạch, là con đường để giải quyết căng thẳng và hướng tới hòa bình lâu dài.
Khóa họp lần thứ 45 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. (Ảnh: Tố Uyên/TTXVN)
Khóa họp thường kỳ lần thứ 46 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã chính thức khai mạc ngày 22/2 tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sĩ) dưới sự chủ trì của Đại sứ Nazhat Shameem Khan - Đại diện thường trực của Fiji tại Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva.
Bốn Phó Chủ tịch của Hội đồng là Keva Lorraine Bain (Bahamas), Ali ibn Abi Talib Abdelrahman Mahmoud (Sudan), Monique T.G. Van Daalen (Hà Lan) và Yuri Borissov Sterk (Bulgaria).
Mở đầu phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc Nazhat Shameem Khan đã chào mừng tất cả những người tham gia đồng thời nhấn mạnh rằng đây là phiên họp trực tuyến gần như hoàn toàn đầu tiên của Hội đồng.
Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Volkan Bozkir lưu ý rằng đại dịch COVID-19 không chỉ là một cuộc khủng hoảng y tế, mà còn là một cuộc khủng hoảng nhân quyền và do đó tất cả các phản ứng phải đảm bảo rằng quyền con người là trung tâm, như đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng đối với vắcxin.
Phát biểu trực tuyến tại phiên khai mạc, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh nhân quyền là huyết mạch, là con đường để giải quyết căng thẳng và hướng tới hòa bình lâu dài. Nhân quyền đang ở tuyến đầu nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống lại nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống để xây dựng một thế giới phẩm giá và cơ hội cho tất cả mọi người. Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc chính là trung tâm toàn cầu để giải quyết các thách thức về quyền con người và tập trung vào việc bảo vệ quyền của những cộng đồng thiểu số.
Đại dịch COVID-19 đã làm sâu sắc thêm những ngăn cách, lỗ hổng và sự bất bình đẳng từng có, đồng thời tạo ra những rạn nứt mới, làm trầm trọng thêm tình trạng phân biệt đối xử.
Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên đảm bảo công bằng trong các nỗ lực tiêm chủng, đặt nhân quyền vào trung tâm khuôn khổ các quy định và luật pháp, phát triển và sử dụng công nghệ kỹ thuật số hướng tới một tương lai kỹ thuật số an toàn, công bằng và cởi mở. Chỉ có 10 quốc gia hiện đã sử dụng 75% tổng số vắcxin ngừa COVID-19 và hơn 130 quốc gia chưa có được một liều vắcxin nào. Công bằng về vắcxin cũng chính là vấn đề nhân quyền.
Bà Michelle Bachelet - Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc cũng lưu ý rằng đại dịch COVID-19 đã bộc lộ rõ thực tế chết người của sự phân biệt đối xử, tác động y tế của đại dịch hiện còn lâu mới kết thúc, trong khi tác động đối với kinh tế, tự do, xã hội và mọi người mới chỉ bắt đầu.
Đại diện nước chủ nhà, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sĩ Ignazio Cassis tuyên bố rằng tất cả các khu vực trên thế giới đều chứng kiến sự gia tăng bất bình đẳng. Các tiến bộ đạt được trong Chương trình nghị sự về sự phát triển bền vững đang bị đe dọa. Đại dịch đã khiến tất cả mọi người nhận thức được các quyền tự do cá nhân có ý nghĩa thế nào, đồng thời cho thấy mức độ rủi ro của những quyền tự do này.
Hội đồng Nhân quyền là một cơ quan liên chính phủ trong hệ thống Liên hợp quốc, bao gồm 47 quốc gia, có trách nhiệm tăng cường thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên toàn cầu.
Hội đồng được Đại hội đồng Liên hợp quốc thành lập vào ngày 15/3/2006 với mục đích chính là giải quyết các tình huống vi phạm nhân quyền và đưa ra các khuyến nghị. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc là cơ quan thư ký của Hội đồng Nhân quyền.
Theo Vietnam+
- Singapore có nguồn cung thịt gà mới - Indonesia (30/06)
- Campuchia: RCEP là đại diện cho hội nhập toàn cầu và khu vực (30/06)
- Nga khẳng định sẵn sàng giúp giải quyết khủng hoảng lương thực toàn cầu (30/06)
- EU thông qua kế hoạch cấm bán xe dùng động cơ đốt trong vào năm 2035 (29/06)
- Nhật Bản sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2023 tại Hiroshima (29/06)
- Trung Quốc cắt giảm một nửa thời gian cách ly bắt buộc đối với du khách quốc tế (29/06)
- Biến đổi khí hậu khiến năm 2022 trở nên nóng hơn, nhiều lũ lụt hơn (29/06)
- World Bank: Tỷ lệ “nghèo học vấn” ở trẻ em trên toàn cầu đã tăng lên đến 70% (29/06)
-
Sri Lanka ngừng cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động không thiết yếu
- Sự lây nhiễm của đậu mùa khỉ đang “bị xem nhẹ”
- G7 công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng 600 tỷ USD cho các nước nghèo
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Khối thịnh vượng chung kêu gọi hành động về biến đổi khí hậu
- Tổng thống Mỹ và Pháp tới Munich dự Hội nghị thượng đỉnh G7
-
Xem xét tăng cường viện trợ trong bối cảnh “siêu khủng hoảng”
- World Bank: Tỷ lệ “nghèo học vấn” ở trẻ em trên toàn cầu đã tăng lên đến 70%
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Việt Nam tăng 39 bậc chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới
- Nhiều vấn đề nóng được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh G7
- EU thông qua kế hoạch cấm bán xe dùng động cơ đốt trong vào năm 2035