ClockThứ Sáu, 16/07/2021 09:45

Khai mạc kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VIII: Xem xét, thảo luận, thông qua 19 nghị quyết quan trọng

TTH.VN - Sáng 16/7, HĐND tỉnh khóa VIII khai mạc kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2021- 2026. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương…

Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp phải có “tầm nhìn mới, bản lĩnh mới, sức sáng tạo mới”Ông Nguyễn Văn Phương được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026Ông Lê Trường Lưu tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026Ông Nguyễn Tấn Trọng được bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnhHơn 99% cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnhHĐND tỉnh thông qua 18 nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hộiHĐND tỉnh khóa VII với một nhiệm kỳ nhiều dấu ấnXứng đáng với kỳ vọng và tin tưởng của cử tri

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu phát biểu khai mạc kỳ họp 

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri

Phát biểu khai mạc kỳ họp, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu cho biết, bước vào năm 2021, tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phải đối diện với những khó khăn, thách thức mới do đại dịch COVID- 19 bùng phát, kéo dài; thời tiết cực đoan, khô hạn, nắng nóng, gây thiệt hại đến sản xuất của người dân.

Tuy vậy, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, tình hình sản xuất, kinh doanh từng bước được phục hồi, thích ứng trong trạng thái bình thường mới, đời sống Nhân dân cơ bản ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 5,64%, đạt mức trung bình so với các tỉnh, thành phố trong vùng duyên hải miền Trung.

“Kỳ họp này có nhiều nội dung quan trọng và cấp bách. Tôi đề nghị mỗi vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, dân chủ thảo luận, xây dựng nghị quyết HĐND thiết thực, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp”,  Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh.

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021; đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. 

HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét, thảo luận và thông qua 19 nghị quyết quan trọng liên quan đến các chế độ chính sách như: Bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID- 19; quy định một số chế độ hỗ trợ người cách ly y tế tập trung; phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư công; quy định một số chính sách cho Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Công an viên; Thôn đội trưởng, Dân quân tự vệ, cán bộ thú y, vận động viên thể thao và một số nghị quyết quan trọng khác. 

Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đạt 5,64%

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương trình bày báo cáo tình hình KT- XH, AN-QP 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết: Trước tình hình diễn biến phức tạp của COVID-19, nhằm hạn chế tác động, ảnh hưởng của dịch đối với phát triển KT - XH, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách điều hành linh hoạt, sáng tạo; tăng cường chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình của mỗi địa phương, đơn vị. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa phục hồi, phát triển KT- XH.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm 2021 đạt 5,64%. Trong đó, du lịch, dịch vụ tăng trưởng 4,86%, chiếm 47,74% trong cơ cấu kinh tế; công nghiệp, xây dựng chiếm tỷ trọng 30,33%, tăng trưởng 6,91%; sản xuất nông, lâm, thủy sản chiếm tỷ trọng 12,64%, tốc độ tăng trưởng 4,66%.

Điểm sáng đáng chú ý là thu ngân sách ước đạt 5.357 tỷ đồng, bằng 88,3% dự toán và tăng 33,4% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 11.772 tỷ đồng, bằng 43,6% kế hoạch, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch đầu tư công ước đạt 25,5% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt hơn 500 triệu USD, tăng 35,2% so với cùng kỳ và đạt 54,4% kế hoạch năm. Toàn tỉnh đã huy động vốn ước đạt 54.600 tỷ đồng, tăng 2,5% so với đầu năm...

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế như ảnh hưởng COVID-19 đã tác động đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh, tác động trực tiếp đến ngành du lịch, dich vụ. Một số năng lực mới ngành công nghiệp tạo giá trị gia tăng đi vào hoạt động, song chưa có nhân tố mới đột phá, góp phần tăng trưởng quy mô nền kinh tế. Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nên các dự án khởi công mới cần có thời gian để hoàn thành các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế dự toán và tổ chức đấu thầu nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án cũng như giải ngân vốn đầu tư công. Đời sống một bộ phận người lao động, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh...

Buổi chiều, HĐND tỉnh sẽ thảo luận thông qua 19 nghị quyết của kỳ họp; trong đó đáng chú ý là nghị quyết thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021.  

Tin, ảnh: Thái Bình

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gần 200 học sinh, giáo viên thi đấu cờ vua, cờ tướng tranh cúp Hương Giang

Sáng 30/3, tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Liên đoàn Cờ tỉnh và Trường trung cấp Thể dục Thể thao Huế khai mạc Giải Cờ vua, Cờ tướng cho học sinh và giáo viên tiểu học năm học 2023 - 2024. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã đến dự.

Gần 200 học sinh, giáo viên thi đấu cờ vua, cờ tướng tranh cúp Hương Giang
Return to top