ClockThứ Hai, 12/12/2022 14:06

Khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND TP. Huế khoá XIII nhiệm kỳ 2021- 2026

TTH.VN - Sáng 12/12, HĐND TP. Huế khai mạc kỳ họp thứ 5, khoá XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 nhằm thảo luận những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT- XH), quốc phòng - an ninh năm 2022, đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Dự kiến đưa Công viên Thiên An vào hoạt động từ tháng 3/2023Phê duyệt chủ trương đầu tư 31 chương trình, dự án quan trọngĐổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả giám sát để xứng đáng với tín nhiệm của cử tri

Doanh thu du lịch năm 2022 tăng 13% so với cùng kỳ

Tham dự có UVTV tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Quang Tuấn; UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Huế Phan Thiên Định; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh; lãnh đạo TP. Huế và các đại biểu HĐND thành phố.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Thành uỷ Huế Phan Thiên Định nhấn mạnh, năm 2022 là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Kế hoạch phát triển KT- XH 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025. Trong năm thành phố phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như thiên tai, bão lũ diễn biến bất thường, dịch bệnh COVID-19,… tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nên tình hình KT - XH tiếp tục chuyển biến tích cực, 12/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. 

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp tăng cao, tạo động lực để tiếp tục tăng trưởng trong năm 2023

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng 12%, thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1.027 tỷ đồng; số hộ nghèo giảm theo chuẩn nghèo đa chiều vượt gấp đôi chỉ tiêu đề ra, hơn 10.680 lao động được giải quyết việc làm... Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trên một số lĩnh vực đòi hỏi HĐND thành phố cần phân tích, đánh giá đúng tình hình để có các giải pháp căn cơ, đồng bộ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2023, góp phần cùng tỉnh nhà phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. 

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố xem xét, thảo luận các nội dung chủ yếu về những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT - XH, quốc phòng - an ninh năm 2022, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn trong năm 2023 và những năm tiếp theo; xem xét các báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình trọng điểm, nhiệm vụ công tác năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 của HĐND, UBND thành phố; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ lần thứ 5; đánh giá kết quả công tác của các cơ quan tư pháp và thông báo của Ủy ban MTTQVN tham gia xây dựng chính quyền... Ngoài ra, HĐND TP. Huế sẽ thảo luận, xem xét thông qua 7 nghị quyết thuộc thẩm quyền, tham gia đóng góp ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và một số nội dung quan trọng khác.

Tin, ảnh: THANH HƯƠNG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gần 200 học sinh, giáo viên thi đấu cờ vua, cờ tướng tranh cúp Hương Giang

Sáng 30/3, tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Liên đoàn Cờ tỉnh và Trường trung cấp Thể dục Thể thao Huế khai mạc Giải Cờ vua, Cờ tướng cho học sinh và giáo viên tiểu học năm học 2023 - 2024. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã đến dự.

Gần 200 học sinh, giáo viên thi đấu cờ vua, cờ tướng tranh cúp Hương Giang
Return to top