ClockThứ Bảy, 26/09/2020 10:33

Khai mạc kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận và các Đoàn thể năm 2020

TTH.VN - Sáng 26/9, Tỉnh ủy - Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh năm 2020 tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận và các Đoàn thể năm 2020.

Đảm bảo công bằng cho thí sinh tự doĐề xuất mới về chứng chỉ, hình thức thi tuyển dụng công chứcHơn 110 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức, viên chức

Cán bộ gọi thí sinh vào phòng thi 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Bùi Thanh Hà dự và phát biểu khai mạc. Cùng dự còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ thi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Bùi Thanh Hà khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn coi trọng việc tổ chức thi tuyển công chức, viên chức để lựa chọn những người có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực công tác, am hiểu nghề nghiệp, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Hội tụ đủ các điều kiện này không chỉ được vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận và các Đoàn thể, mà còn để tỉnh bổ sung đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, cơ cấu ngạch công chức, có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao.

Theo đó, trong thời gian 2 ngày (26 và 27/9), 72 thí sinh tham gia 2 phần thi gồm: Những kiến thức chung và ngoại ngữ; chuyên ngành chuyên môn.

Kết thúc kỳ thi, Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh năm 2020 sẽ chọn ra 22 thí sinh đạt số điểm cao nhất để tuyển dụng, trở thành công chức, viên chức vào làm việc tại các khối Đảng, Mặt trận và các Đoàn thể trong toàn tỉnh.

Đây là năm thứ 2 tỉnh tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận và các Đoàn thể bằng hình thức thi tuyển và cũng là năm thứ 2 thí sinh thực hiện 2 bài thi bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính đó là môn kiến thức chung và ngoại ngữ.

Tin, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Khẳng định vai trò mặt trận và các đoàn thể

Nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (MTTQVN & CĐTCT – XH) là mục tiêu xuyên suốt, thường xuyên liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

Khẳng định vai trò mặt trận và các đoàn thể
Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

Sáng 5/4, Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 12 gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 20 của Huyện ủy về tiếp tực thực hiện Nghị quyết số 25 của Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận
Quán triệt Chỉ thị 42 đến hội viên nông dân Phú Vang

Chiều 20/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 8/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” cho hơn 300 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Phú Vang.

Quán triệt Chỉ thị 42 đến hội viên nông dân Phú Vang

TIN MỚI

Return to top