ClockThứ Bảy, 10/09/2016 12:43

Khai mạc lễ hội thanh trà, lần thứ V, năm 2016

TTH.VN - Sáng 10/9, UBND phường Thủy Biều (Huế) tổ chức khai mạc lễ hội thanh trà lần thứ V, năm 2016. Đến dự, có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ, lãnh đạo các ban ngành của tỉnh, TP. Huế...

Chọn trái ngon 

Điểm mới của lễ hội thanh trà năm nay, ngoài 24 hộ trưng bày và bán thanh trà không gian trưng bày chung, với số lượng bình quân mỗi hộ khoảng 1.000 trái, ban tổ chức còn xây dựng chương trình “Con đường thanh trà” để giới thiệu với người dân và du khách đến tận vườn tham quan, thưởng thức và mua thanh trà làm quà, nhằm tiến tới hình thành thêm một sản phẩm du lịch mới, kết hợp với tour du lịch tham quan, khám phá nhà vườn thanh trà Huế.

Chỉ trong buổi sáng khai mạc, lượng khách đến với “Con đường thanh trà” khá đông và hầu như ai cũng mua vài trái thanh trà. Tương tự, tại không gian trưng bày sản phẩm tại lễ hội, có hộ mới 9 giờ sáng đã bán được vài trăm kg thanh trà.

Vui vẻ mời khách thử trước khi mua

Năm nay, giá thanh trà cao hơn mùa lễ hội trước 5.000 đồng/kg, (giá bán ra 45.000 đồng/kg). Mức giá này được cho là khá rẻ so với nhiều loại trái cây đặc sản vùng miền khác như bưởi hồng da xanh…

Trao đổi bên lề lễ hội, Chủ tịch UBND phường Thủy Biều - Hoàng Thăng Long thông báo tin vui, hiện thanh trà Thủy Biều đã ký hợp đồng bao tiêu giới thiệu sản phẩm với ngành đường sắt để bày bán trên các chuyến tàu bắc-nam, sắp tới còn ký hợp đồng cung cấp, trưng bày và bán tại siêu thị Big C Huế, giúp người trồng thanh trà yên tâm về đầu ra, giá cả.

Lễ khai mạc cũng chứng kiến hội thi trái thanh trà ngon, với sự tham gia của 12 hộ dân, mỗi hộ 10 trái được chọn lựa từ những cây thanh trà có chất lượng ngon nhất. Theo ban tổ chức, tiêu chí để chọn lựa thanh trà rất khắt khe, ngoài kiểm tra tại vườn, còn phải đo độ đường, hạt, tép… Hộ đạt giải sẽ được trao chứng nhận để quảng bá sản phẩm, giới thiệu đến người tiêu dùng.

Chuẩn bị cho hội thi trái thanh trà ngon

Ngoài hội thi trái thanh trà ngon, lễ hội thanh trà lần thứ V, năm 2016 còn có nhiều hoạt động ý nghĩa, như: triển lãm giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật về thanh trà, hội thi ẩm thực “Phụ nữ Thủy Biều với món ngon thanh trà”, tuyên dương các em học sinh đỗ đại học, hội thi tiếng hót chi chào mào, hội thi bữa cơm gia đình với các món ăn truyền thống, các trò chơi dân gian và nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa khác…

Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Thành (phải) tặng hoa cho các nhà tài trợ

Đến với lễ hội thanh trà, du khách còn có cơ hội thưởng thức những món ngon từ thanh trà hoặc mua các sản phẩm được làm từ thanh trà như dầu gội đầu tinh chất thanh trà, mứt thanh trà và nhiều sản vật tươi sống của địa phương, như rau, cá, hoa quả...

Tâm Huệ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Return to top