ClockThứ Bảy, 16/04/2016 05:45

Khai mạc Liên hoan sân khấu hài kịch không chuyên toàn quốc 2016

Tối 15/4, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan sân khấu hài kịch không chuyên toàn quốc năm 2016. Đây là hoạt động văn hóa nghệ thuật trong khuôn khổ Festival Huế 2016. Đến dự có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên; ông Nguyễn Thái Sơn, UVTVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Giới thiệu văn hóa Huế tại liên hoan

Liên hoan sân khấu hài kịch không chuyên toàn quốc năm 2016 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh tổ chức, diễn ra từ ngày 15 đến 18/4. Tham dự liên hoan có hơn 200 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 20 đơn vị nghệ thuật không chuyên các của tỉnh, thành phố: Bắc Kạn, Hải Dương, Bình Dương, Bình Phước, Cần Thơ, Đồng Nai, Gia Lai, Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, TP Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Vĩnh Long và Bà Rịa Vũng Tàu.

Thông qua hình thức hài hước, chủ đề liên hoan tập trung phản ánh về đời sống xã hội, châm biếm những thói hư tật xấu, quan điểm lạc hậu về lối sống, hành vi. Qua đó, tôn vinh nếp sống văn minh, những giá trị ứng xử văn hóa tốt đẹp, thuần phong mỹ tục; góp phần triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” và “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”... Có thể kể đến các vở diễn: “Khu phố 3 sao” của Bà Rịa Vũng Tàu, Sóc Trăng với vở “Chuyện quê tôi”, Thừa Thiên Huế với vở “Thật, giả”, Bình Dương tham gia vở “Xe buýt không dừng trạm”…


Vở hài kịch "Thật, giả" của đoàn Thừa Thiên Huế

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Vương Duy Biên cho biết: “Mỗi đoàn sẽ mang đến những vở diễn hấp dẫn dưới góc nhìn hài hước, hóm hỉnh biểu dương người tốt việc tốt, những điển hình tiên tiến hoặc phê phán những suy nghĩ, việc làm không tốt, nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Trong đêm khai mạc, ngoài chương trình nghệ thuật chào mừng đặc sắc giới thiệu những đặc trưng của văn hóa Huế do Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế biểu diễn, đoàn nghệ thuật quần chúng Thừa Thiên Huế và Bắc Kạn đã biểu diễn vở hài kịch dự thi của đơn vị mình. Đêm bế mạc, trao giải sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 18/4.

Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm nhấn của Liên hoan phim quốc tế Berlin 2024

Thảm đỏ một lần nữa được trải ra để chào đón các ngôi sao và các nhà làm phim đến từ khắp nơi trên thế giới, với hàng trăm bộ phim sẽ được trình chiếu trong vòng 10 ngày tại Liên hoan phim quốc tế Berlin – Berlinale 2024.

Điểm nhấn của Liên hoan phim quốc tế Berlin 2024
Khai mạc Liên hoan phim Đức 2023

Nằm trong chuỗi sự kiện của Liên hoan phim Đức (Kinofest) thường niên tại Việt Nam, tối 24/11, Liên hoan phim Đức 2023 khai mạc tại Điểm hẹn Liên Văn hóa - Bảo tàng Gốm Cổ Sông Hương (94/96/98 Bạch Đằng, TP. Huế).

Khai mạc Liên hoan phim Đức 2023
Hơn 20 tiết mục tham gia liên hoan tiếng hát tiếng Trung khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Liên hoan tiếng hát tiếng Trung khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ I do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. Đà Nẵng tổ chức, diễn ra chiều 14/10 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh (41A Hùng Vương, TP. Huế).

Hơn 20 tiết mục tham gia liên hoan tiếng hát tiếng Trung khu vực miền Trung - Tây Nguyên
Một Huế rất khác trong mắt nhiếp ảnh gia quốc tế

“Chúng tôi yêu Huế và thích tất cả những gì thuộc về vùng đất Cố đô; từ văn hóa, phong cảnh, thiên nhiên, con người và ẩm thực” là những chia sẻ của các nhiếp ảnh gia sau khi tham gia Festival Nhiếp ảnh quốc tế Huế 2023 lần đầu tiên được tổ chức.

Một Huế rất khác trong mắt nhiếp ảnh gia quốc tế
Return to top