ClockThứ Năm, 21/02/2019 14:29

Khai mạc Năm giao lưu truyền thông Trung Quốc-ASEAN tại Bắc Kinh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh việc tổ chức Năm giao lưu truyền thông Trung Quốc-ASEAN là biện pháp quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược song phương.

ASEAN tập trung thảo luận chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình DươngMỹ, Trung Quốc, Nga đồng hành cùng ASEAN chống khủng bốTrung Quốc & ASEAN trở thành thị trường hàng đầu của nông thuỷ sản Hàn QuốcASEAN – Trung Quốc – UNDP hợp tác thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

 

Nguồn: ASEAN

Tối 20/2, lễ khai mạc Năm giao lưu truyền thông Trung Quốc-ASEAN đã diễn ra tại Nhà hát quốc gia ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Tham dự Lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Hoàng Khôn Minh, các lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Tổng cục Phát thanh Truyền hình quốc gia Trung Quốc cùng nhiều đại biểu đến từ các nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong đó có Phó Tổng thư ký ASEAN, Thứ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Philippines, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi, cùng đông đảo phóng viên Trung Quốc-ASEAN.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư chúc mừng tới lễ khai mạc. Trong thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh việc tổ chức Năm giao lưu truyền thông Trung Quốc-ASEAN là biện pháp quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược song phương. 

Truyền thông là cầu nối giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác, đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển quan hệ Trung Quốc-ASEAN.

Chủ tịch Tập Cận Bình mong muốn các cơ quan truyền thông Trung Quốc-ASEAN phát huy tốt vai trò tuyên truyền nhằm thắt chặt tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thiết thực, hòa bình và phát triển, qua đó đóng góp nhiều hơn cho việc xây dựng Cộng đồng Trung Quốc-ASEAN.

Trong khi đó, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Hoàng Khôn Minh khẳng định truyền thông Trung Quốc, ASEAN cần tiếp nối truyền thống, phát huy tiềm năng, nâng hợp tác song phương lên tầm cao mới.

Đại diện các nước ASEAN tham dự đã đánh giá tích cực kết quả hợp tác giữa truyền thông hai bên, mong muốn tiếp tục đẩy mạnh giao lưu, đóng góp vào việc củng cố quan hệ song phương.

Sau lễ khai mạc này, truyền thông Trung Quốc và các nước ASEAN tiếp tục triển khai nhiều chính sách, hoạt động giao lưu trong năm 2019 như tăng cường tuyên truyền, tổ chức hàng loạt diễn đàn, hoạt động lớn như Tuần lễ truyền hình, Tuần lễ Điện ảnh Trung Quốc-ASEAN, tổ chức chương trình sản xuất, biên dịch, truyền bá (phát sóng) điện ảnh truyền hình Trung Quốc-ASEAN.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hàn Quốc, Chile đàm phán nâng cấp FTA song phương

Hãng tin Yonhap News Agency dẫn thông tin từ Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc và Chile sẽ khởi động một vòng đàm phán mới về nâng cấp hiệp định thương mại tự do song phương (FTA) nhằm ứng phó với những thay đổi trong bối cảnh thương mại toàn cầu.

Hàn Quốc, Chile đàm phán nâng cấp FTA song phương
Nhân Chủ tịch nước dự Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III:
Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Anh

Nhận lời mời của Hoàng gia Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, từ ngày 4 - 6/5, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III diễn ra tại Vương quốc Anh.

Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Anh

TIN MỚI

Return to top