ClockThứ Sáu, 10/06/2022 18:34

Khai mạc phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi đầu tiên trong năm 2022

TTH.VN - Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi năm 2022 trên địa bàn tỉnh khai mạc chiều 10/6 tại huyện Nam Đông. Hoạt động do Phòng Quản lý thương mại và xuất nhập khẩu (Sở Công Thương) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Để người Việt ưu tiên dùng hàng Việt, các doanh nghiệp phải đổi mớiNgười Việt ưu tiên dùng hàng Việt: Xóa 'điểm trắng' hàng ViệtKích thích tiêu dùng và sản xuất hàng Việt Nam chất lượng

Hàng Việt tại phiên chợ được người tiêu dùng đánh giá cao

Diễn ra đến hết ngày 12/6 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Thể thao huyện Nam Đông, phiên chợ có quy mô 25 gian hàng, bao gồm các sản phẩm nông sản, đặc sản; thủ công mỹ nghệ; hàng lưu niệm và quà tặng; thực phẩm chế biến; hàng tiêu dùng… đến từ 12 công ty, doanh nghiệp, HTX, hội đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

Qua đánh giá, hàng hóa tham gia phiên chợ lần này khá đa dạng, phong phú với 100% hàng hóa xuất xứ tại Việt Nam, chất lượng tốt, đảm bảo quy định về lưu thông trên thị trường, giá cả thấp hơn hoặc bằng giá thị trường tại cùng thời điểm và có nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn.

Theo kế hoạch, ngoài huyện Nam Đông, phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi 2022 sẽ được tổ chức tại Quảng Điền vào dịp diễn ra lễ hội “Sóng nước Tam Giang” từ 17 – 19/6 và tại A Lưới vào tháng 8 tới.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền
Return to top