ClockThứ Hai, 08/07/2019 09:13

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII

TTH.VN - Sáng 8/7, Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII chính thức khai mạc. Tham dự có các ông: Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Hôm nay (8/7), khai mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VIIĐề xuất bổ sung 2 dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạnTX. Hương Thủy khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND khóa 6Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ đề raHương Thủy: Cử tri quan tâm đến an sinh xã hội và phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”Không tăng học phí năm học 2019 - 2020Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII sẽ xem xét, thông qua 17 nghị quyết quan trọng

Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu phát biểu khai mạc kỳ họp

Biến lời nói thành hành động, biến khó khăn thành cơ hội

Phát biểu khai mạc kỳ họp, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh, tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 6 tháng đầu năm 2019 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức với thời tiết khô hạn, dịch bệnh đang ảnh hưởng bất lợi tới phát triển KT-XH và đời sống của Nhân dân... Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, doanh nghiệp và Nhân dân nên tình hình KT-XH tiếp tục đạt được những kết quả khả quan. Tăng trưởng kinh tế đạt khá, sản xuất nông nghiệp tiếp tục được mùa. Chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững được triển khai tích cực...

Năm 2019 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển KT- XH 5 năm 2016- 2020. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân, cùng cộng đồng doanh nghiệp phải nỗ lực phấn đấu cao nhất, nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, biến lời nói thành hành động, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội phát triển để hoàn thành các chỉ tiêu KT- XH đặt ra.

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII có nhiều nội dung rất quan trọng. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của người dân, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của Nhân dân.

GRDP tăng 6,87%

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trình bày báo cáo KT- XH 6 tháng đầu năm 2019

Đánh giá tình hình thực hiện KT- XH 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho biết, có 5/5 chỉ tiêu chủ yếu đều tăng trưởng khá hơn so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP tăng 6,87% (tăng ở mức khá so với các tỉnh miền Trung); trong đó, nông- lâm- ngư nghiệp tăng 2,19%, công nghiệp- xây dựng tăng 9,29%, dịch vụ 6,37%... Ngoài ra, giá trị xuất khẩu 543 triệu USD, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9.950 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước 3.822 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho 8.680 người.

Đáng chú ý, hoạt động du lịch Thừa Thiên Huế trở nên sôi động với các chương trình du lịch, văn hóa, lễ hội, thể thao. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng lượng khách du lịch đến tỉnh ước đạt 2.490 nghìn lượt khách, tăng 4,6%; khách quốc tế 1.190 nghìn lượt khách, tăng 17,7% (thị trường khách Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu chiếm 24,4%; Thái Lan chiếm 13,1%; Pháp 9,4%; Mỹ 5,6%; Anh 5,6%…). Tổng lượng khách lưu trú ước đạt 1.154 nghìn lượt khách, tăng 6,7%, trong đó khách quốc tế 547 nghìn lượt khách, tăng 10,4%. Doanh thu du lịch ước đạt 2.320 tỷ đồng, tăng 2,1%. Doanh thu cơ sở lưu trú 880 tỷ đồng, tăng 8%, trong đó doanh thu du lịch tại Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô ước đạt 310 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm đến nay, tình hình thu hút đầu tư đạt kết quả nổi bật, đã cấp mới 16 dự án đầu tư và điều chỉnh tăng vốn 4 dự án với tổng vốn đăng ký và tăng thêm đạt trên 15.000 tỷ đồng, chiếm trên 10% tổng vốn thu hút đầu tư từ trước tới nay (gồm 10 dự án trong nước với vốn đăng ký gần 13.268 tỷ đồng; 6 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 75,54 triệu USD). Đặc biệt, có 4 dự án lớn với tổng vốn đăng ký 13.000 tỷ đồng; đã ký kết biên bản hợp tác chiến lược với nhà đầu tư nhân dịp Hội nghị "Phát triển du lịch miền Trung và Tây Nguyên" do Thủ tướng Chính phủ chủ trì...

Tỉnh đã tập trung nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí đón chào các ngày lễ lớn trong năm. Phát động của Chủ tịch UBND tỉnh và các cấp, các ngành về Chương trình “Ngày Chủ nhật xanh” hàng tuần đã có hiệu ứng lan tỏa đến các thôn xóm địa phương, vùng núi, biển, đảo trên toàn tỉnh; bên cạnh đó các hoạt động hưởng ứng: chạy Marathon, tour xe đạp doanh nhân, thành lập các câu lạc bộ góp phần tuyên truyền, vận động, phối hợp với Nhân dân tích cực tham gia Chương trình bảo vệ môi trường làm cho Huế xanh- sạch- đẹp hơn.

Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc kỳ họp

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong phát triển KT-XH cần khắc phục.

Đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,87%, cao hơn cùng kỳ năm 2018 (5,92%) nhưng không đạt như kỳ vọng đạt ra; một số năng lực mới ngành công nghiệp tạo giá trị gia tăng cao nhưng chậm đưa vào hoạt động sản xuất; chưa có nhân tố mới đột phá làm ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng quy mô nền kinh tế.

Hạ tầng phục vụ du lịch chưa đồng bộ, chưa hình thành được các tour tuyến để kết nối kéo dài thời gian lưu trú của khách; chưa kêu gọi được các nhà đầu tư ngành công nghiệp tạo giá trị tăng cao vào địa bàn; chậm triển khai các trung tâm thương mại, đầu tư nâng cấp chợ Đông Ba.

Tiến độ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách còn chậm, không đúng tiến độ đăng ký, mặc dù Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết rà soát, giám sát tiến độ các dự án ngoài ngân sách và các sở, ngành đã tích cực đôn đốc, hỗ trợ thực  hiện.

Ảnh hưởng của bùng phát dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại cho ngành chăn nuôi. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế, KCN chưa đồng bộ, hệ thống xử lý nước thải KCN (trừ KCN Phú Bài) chưa được đầu tư xây dựng đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Chất lượng tham mưu trong công tác xúc tiến đầu tư, quản lý giám sát trong xây dựng, đất đai, đầu tư chưa cao đã làm ảnh đến hiệu quả đầu tư và thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách. Công tác quy hoạch thiếu đồng bộ, chậm triển khai các các quy hoạch phân khu. Hệ số giá đất chậm ban hành làm ảnh hưởng công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng nhiều chỉ số cải cách hành chính tụt hạng PCI, PAPI, tuy có tăng số điểm nhưng vẫn chưa theo kịp các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước...

Bài, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại Hương Xuân

Ngày 28/3, ông Lê Trường Lưu - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp dân tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà. Cùng dự buổi tiếp dân có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, TX. Hương Trà, lãnh đạo phường Hương Xuân và một số phòng, ban liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại Hương Xuân
3.000 vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh

Sáng 21/3, tại Trung tâm Thể thao tỉnh, UBND tỉnh tổ chức lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh năm 2024. Tham dự, có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

3 000 vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh
Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Sáng 13/3 đã diễn ra Kỳ họp chuyên đề lần thứ 16, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Quang Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân chủ trì kỳ họp.

Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nhiều nghị quyết quan trọng
Diễn đàn Chuối Thế giới khai mạc hội nghị toàn cầu giữa nhiều thách thức

Chuối là loại trái cây tươi được xuất khẩu nhiều nhất trên thế giới, với kim ngạch thương mại toàn cầu trị giá hơn 10 tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, ngành này phải đối mặt với những thách thức, từ tác động của cuộc khủng hoảng khí hậu đến chi phí tăng cao, sức mua của người tiêu dùng giảm và các loại nấm phá hoại; trong bối cảnh đó, Diễn đàn Chuối Thế giới (WBF) tổ chức hội nghị toàn cầu từ ngày 12 - 13/3 tại thủ đô Rome (Italy).

Diễn đàn Chuối Thế giới khai mạc hội nghị toàn cầu giữa nhiều thách thức
Return to top