ClockThứ Ba, 25/02/2020 13:45

Khai thác tiềm năng, lợi thế vùng cát nội đồng

TTH - Với tiềm năng, lợi thế vùng cát nội đồng, Đảng ủy xã Điền Môn (Phong Điền) tập trung lãnh, chỉ đạo xây dựng phát triển vùng kinh tế trang trại, gia trại. Đây là bước đi nhằm nâng cao thu nhập cho người dân gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM).

Phong Hiền cần tìm các giải pháp để khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phươngTìm giải pháp nhằm khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế

Mới trồng vài năm trở lại đây, nhưng dưa hấu đem lại thu nhập gấp 3 lần cây lúa cho người dân Điền Môn

Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã Điền Môn đạt 27 triệu đồng/người/năm thì đến năm 2020 con số này nâng lên 40 triệu đồng/người/năm, gấp 1,8 lần. Có được kết quả đó là do trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, UBND xã Điền Môn đã tập trung lãnh, chỉ đạo người dân phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng trang trại, gia trại.

Ông Đặng Hữu Danh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Điền Môn thông tin: Đầu nhiệm kỳ, xã đã triển khai thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế theo hướng trang trại, gia trại và giao đất cho 56 hộ gia đình có nhu cầu. Đồng thời, lồng ghép các chương trình, dự án phát triển chăn nuôi như: Dự án nâng cao chất lượng và phát triển số lượng đàn bò, dự án phát triển đàn lợn có tỷ lệ nạc cao... Bước đầu đã hình thành một số gia trại chăn nuôi có quy mô và hiệu quả kinh tế. Một số gia trại chăn nuôi bò có quy mô từ 10 đến 20 con bò lai, gia trại lợn có quy mô từ 50 đến 100 con lợn thịt... Qua đó, góp phần tăng thu nhập cho nhiều hộ dân và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã còn 4,45%. Năm 2019, xã đã đạt 16/19 tiêu chí về xây dựng NTM và dự kiến hoàn thành 3 tiêu chí còn lại gồm: cơ sở vật chất văn hóa, hình thức tổ chức sản xuất, môi trường trong năm 2020.

Là xã thuần nông, Điền Môn luôn quan tâm phát triển nông nghiệp toàn diện. Ngoài nâng cấp đồng bộ hệ thống thủy lợi, chủ động nguồn nước tưới, địa phương thực hiện cứng hoá 100% đường trục chính giao thông nội đồng, thuận tiện cho việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng cũng như vùng gia trại, trang trại. Chính quyền địa phương đã đầu tư hơn 3 tỷ đồng xây dựng 22 tuyến đường ngang, bề rộng 4m, dài hơn 7km và hệ thống điện hạ thế, giúp người dân thuận tiện trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Nhiều cây trồng phù hợp với đất đai thổ nhưỡng được đưa vào sản xuất, đem lại thu nhập cao như cây ném, dưa các loại… Từ vùng đất cát nội đồng hoang hóa, vùng kinh tế gia trại, trang trại xã Điền Môn dần hình thành với tổng diện tích lên hơn 117ha, trải dài trên toàn xã.

Ông Nguyễn Dũng, người dân thôn Vĩnh Xương cho hay, được sự vận động của các cấp chính quyền và sự hỗ trợ về vốn vay, ông cũng như nhiều hộ dân đã tăng gia sản xuất chuyên canh cây ném, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Với 1ha cây ném có thể cho thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng/năm.

Hiện, khu kinh tế trang trại, gia trại xã Điền Môn đã hình thành 28 lô cho 300 hộ dân tham gia sản xuất; trong đó, thôn Vĩnh Xương có 18 lô, làng Kế Môn có 10 lô với diện tích mỗi lô từ 2,1ha đến 8,5ha. Hàng năm, bình quân thu nhập từ kinh tế trang trại, gia trại từ 70 đến 100 triệu đồng/ha; trong đó, cây ném, dưa hấu cho thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng/ha/năm.

“Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, trong đó chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng trang trại, gia trại, ưu tiên phát triển các loại cây trồng mà địa phương có lợi thế như cây ném, dưa hấu, gắn với chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm. Ngoài ra, duy trì, đẩy mạnh các ngành nghề truyền thống, phát triển các nghề mới như chế biến hàng hóa nông sản…là nhiệm vụ mà UBND xã sẽ triển khai trong nhiệm kỳ tới theo Nghị quyết Đảng ủy đã đề ra”, ông Hoàng Ngọc Bảo, Phó Chủ tịch UBND Điền Môn khẳng định.

Đảng bộ xã Điền Môn có 106 đảng viên sinh hoạt ở 9 chi bộ. Đảng bộ được Huyện ủy Phong Điền chọn tổ chức đại hội điểm cấp xã, bầu trực tiếp bí thư. Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Điền Môn nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra đầu tháng 3/2020. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đã hoàn tất.

Bài, ảnh: Thanh Hải

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khai thác triệt để các giá trị dữ liệu để xây dựng địa chí làng

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ sáng 9/4 tại buổi làm việc với các cơ quan, địa phương về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận 552-TB/TU ngày 11/12/2023 xây dựng lịch sử làng thông qua việc xây dựng địa chí làng.

Khai thác triệt để các giá trị dữ liệu để xây dựng địa chí làng
Tạo lợi thế cạnh tranh từ du lịch chuyên đề

Sản phẩm của du lịch chuyên đề thường mang tính đặc trưng, chuyên sâu và kén người làm, nhưng lại tạo lợi thế cạnh tranh có một không hai. Ở Huế, tiềm năng, tài nguyên du lịch là lợi thế để khai thác các sản phẩm du lịch chuyên đề.

Tạo lợi thế cạnh tranh từ du lịch chuyên đề
Khai thác thế mạnh du lịch làng nghề

Bên cạnh những loại hình du lịch vốn là thế mạnh của Huế như du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch tâm linh, sinh thái... thì du lịch làng nghề đã và đang trở thành hướng đi triển vọng và thu hút khách.

Khai thác thế mạnh du lịch làng nghề
Khai thác hiệu quả giá trị các danh hiệu UNESCO

Với 65 danh hiệu được UNESCO ghi danh, trải rộng trên tất cả 63 tỉnh, thành phố, Việt Nam tiếp tục thể hiện đóng góp có trách nhiệm vào việc làm phong phú, bảo vệ và phát huy kho tàng văn hóa nhân loại.

Khai thác hiệu quả giá trị các danh hiệu UNESCO
Để ẩm thực thành lợi thế thu hút khách đến Huế

Du lịch ẩm thực đang là một xu hướng lớn trên thế giới. Huế tự hào với nền ẩm thực phong phú, đa dạng, nhưng để ẩm thực trở thành lợi thế cạnh tranh thu hút khách thì còn nhiều việc cần làm.

Để ẩm thực thành lợi thế thu hút khách đến Huế
Return to top