ClockThứ Sáu, 22/03/2019 16:13

Khám và cấp kính miễn phí cho học sinh nghèo

TTH.VN - Nhân dịp kỷ niệm 88 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2019), Chi đoàn Trung tâm Y tế và CLB Thầy thuốc Trẻ TTYT huyện Phong Điền triển khai hoạt động tình nguyện khám đo chỉnh kính và cấp kính miễn phí cho học sinh Trung học cơ sở (THCS) và Tiểu học tại xã Phong Mỹ (Phong Điền).

Khám mắt và cấp thuốc miễn phí cho 200 trường hợp tuổi giàKhám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người dânKhám, cấp thuốc điều trị bệnh mắt miễn phí cho 2.000 phụ nữ

Lắp đặt cấp kính miễn phí cho học sinh THCS Phong Mỹ

Dịp này, các học sinh được đo thị lực với trang thiết bị hiện đại, hướng dẫn cách chăm sóc và bảo vệ mắt khỏi tật khúc xạ.  

Song song hoạt động trên, các bác sĩ trẻ TTYT Phong Điền tổ chức các hoạt động tư vấn, tuyên truyền thông qua việc gặp gỡ tư vấn trực tiếp; sử dụng các tờ rơi, pano, áp phích... nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc mắt nói chung và tật khúc xạ nói riêng đối với học sinh, nhà trường và phụ huynh.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Lợi, Giám đốc TTYT Phong Điền cho biết, đây là hoạt hàng năm của Chi đoàn và CLB Thầy thuốc trẻ TTYT huyện Phong Điền, góp phần giúp học sinh phòng tránh tật khúc xạ (cận thị, viễn thị và loạn thị).

Theo ước tính của BV Mắt Trung ương, hiện có khoảng trên 3 triệu trẻ em Việt Nam mắc tật khúc xạ. Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời sẽ là một trong những nguyên nhân dẫn đến suy giảm thị lực, mù lòa và khuyết tật về mắt.

Tin, ảnh: Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền
“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con

TIN MỚI

Return to top