ClockThứ Bảy, 20/07/2019 12:33

Khẳng định vai trò của phụ nữ

TTH - Lựa chọn nội dung, hình thức giám sát và phản biện xã hội phù hợp với nhu cầu thực tế, tổ chức thực hiện có hiệu quả là một trong những nhiệm vụ mà Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Phú Thượng (Phú Vang) đã và đang thực hiện.

Học yêu thương & chia sẻTrao yêu thương, nhận nụ cười

Cán bộ hội phụ nữ xã Phú Thượng (bên phải) tham gia giám sát quá trình xử lý hồ sơ đăng ký khai sinh cho người dân

Lịch công tác khá kín, nhưng bà Nguyễn Thị Ngọc Nga, Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Thượng và một số thành viên Ban chấp hành hội vẫn sắp xếp thời gian giám sát quy trình cấp giấy khai sinh cho trẻ tại bộ phận “một cửa” của xã.

Năm 2019, Hội LHPN xã Phú Thượng đã chọn nội dung giám sát quy trình cấp giấy khai sinh cho trẻ tại địa phương. Từ đầu năm đến nay, qua giám sát, Hội LHPN xã thống kê được 79 hồ sơ khai sinh đúng hạn, 35 trường hợp khai sinh trễ hạn. Từ đó, trong các cuộc họp, sinh hoạt của các chi hội, hội đã tuyên truyền cho người dân, nhất là hội viên phụ nữ về các quyền lợi, nghĩa vụ trong việc khai sinh cho con, cháu trong gia đình.

Năm 2018, Hội LHPN xã Phú Thượng thực hiện có hiệu quả nội dung giám sát việc vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình.

Bà Trần Thị Hoàng Oanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết, nhu cầu tham gia BHYT của người dân rất cao, nhưng vì điều kiện kinh tế nên không ít gia đình còn chưa mạnh dạn tham gia BHYT hộ gia đình mà chỉ mua cho những lao động chính hoặc cho những đối tượng có vấn đề về sức khỏe. Hơn nữa, không phải ai cũng biết về các quyền lợi khi tham gia BHYT hộ gia đình như: người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở, người thứ 2,3,4 đóng bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Vì vậy, hội đã tăng cường phổ biến các quyền lợi cũng như lợi ích khi tham gia BHYT hộ gia đình cho bà con nắm và hiểu rõ.

Bằng việc trao đổi trực tiếp với những đại lý thu bảo hiểm và hộ gia đình, Hội LHPN xã đã nắm được tình hình thực tế của địa phương, qua đó cùng chính quyền vận động Nhân dân tham gia BHYT. Kết quả, đến nay có 94% hộ gia đình ở xã Phú Thượng tham gia BHYT.

Song song với việc triển khai các hoạt động giám sát, vai trò của Hội LHPN xã trong tham gia phản biện xã hội cũng được phát huy. Cán bộ, hội viên tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến và phản biện xã hội, như: góp ý về các dự thảo luật, bộ luật; các chương trình hành động của cấp ủy và chính quyền địa phương; các văn bản có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ. Các cấp hội cũng tích cực vận động hội viên tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri; tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các hội viên phụ nữ bằng nhiều hình thức như góp ý trực tiếp, gián tiếp, tổ chức các buổi sinh hoạt, tọa đàm…

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Nga, Chủ tịch Hội LHPN xã, mặc dù hội viên phụ nữ đang dần khẳng định vai trò của mình, uy tín được nâng cao khi các nội dung giám sát, phản biện xã hội được các đơn vị chịu sự giám sát và chính quyền địa phương ghi nhận. Tuy nhiên, việc giám sát, phản biện xã hội của Hội LHPN gặp không ít khó khăn khi trình độ chuyên môn của hội viên còn hạn chế.

“Để công tác giám sát, phản biện của Hội LHPN xã đạt kết quả cao, hội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền để chính quyền, ban ngành hiểu đúng, hiểu rõ về vai trò của Hội LHPN trong hoạt động giám sát nhằm có sự phối hợp tốt. Mặt khác, tăng cường theo dõi việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất sau giám sát và phản biện để từng bước nâng cao vai trò của tổ chức hội” - bà Nga cho biết.

Bài, ảnh: THẢO VY - THÙY LINH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần phát huy vai trò của cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu

Sáng 17/4, đoàn khảo sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chủ trì có buổi khảo sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XVI) với Đảng ủy, Ban Giám hiệu và cán bộ chủ chốt Trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế.

Cần phát huy vai trò của cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu
Làm giàu từ ruộng vườn

Mảnh vườn xanh tốt, cây trái trĩu quả; vườn lá dong ngút ngàn... đó là thành quả của chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1965, hội viên phụ nữ xã Hương Toàn, TX. Hương Trà có được để kinh tế gia đình ổn định, nuôi con cái ăn học tới nơi tới chốn.

Làm giàu từ ruộng vườn
Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý

UBND TP. Huế vừa ban hành kế hoạch về thực hiện Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.

Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý
Tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho phụ nữ

Phụ nữ ngày càng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế; vì thế việc trao cơ hội tiếp cận tín dụng cho phụ nữ cũng đồng nghĩa trao thêm cơ hội để phụ nữ tự khẳng định mình.

Tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho phụ nữ
Đồng hành cùng chi hội trưởng

Đề xuất tăng phụ cấp cho chi hội trưởng (CHT), đổi mới các phong trào để thu hút hội viên, cùng các CHT nắm bắt tình hình, hoàn cảnh chị em để có cách giúp đỡ hợp lý, kịp thời... là cách mà hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp và chính quyền địa phương đồng hành cùng các CHT trong việc xây dựng và phát triển phong trào phụ nữ trên toàn tỉnh.

Đồng hành cùng chi hội trưởng

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top