ClockThứ Sáu, 06/01/2012 10:40

Khẳng định vai trò đồng hành và xung kích

TTH - Sự hợp nhất 03 tổ chức cơ sở Đoàn trong nhiệm kỳ 2009-2012 đem đến cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) diện mạo mới. Vai trò tổ chức Đoàn ngày càng được khẳng định.

Phát triển cơ sở về chất và lượng

Năm 2011, Đoàn Sở VHTTDL tổ chức thành công lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. và “Giải cầu lông Đoàn Sở VHTTDL”. Phát huy thế mạnh trong phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các tổ chức cơ sở Đoàn tổ chức hàng chục đợt biểu diễn văn hóa nghệ thuật; tích cực tham gia Giải bóng đá mini truyền thống do Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức và vô địch năm 2009 và 2011. Cuộc vận động “Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập” được triển khai sâu rộng. Nhiệm kỳ qua, đã có 7 đồng chí đạt học vị thạc sỹ. Nhiều đoàn viên thanh niên đi sâu tìm tòi nghiên cứu khoa học; tham gia nhiều đề tài có tính ứng dụng cao, như “Nghiên cứu khảo sát, xây dựng hồ sơ khoa học di sản ca nhạc Huế”, tham gia xây dựng và quản trị website Sở VHTTDL, của chi đoàn Văn phòng sở; “Nghiên cứu sưu tầm, số hóa tài liệu Hán - Nôm làng xã và tư gia ở Thừa Thiên Huế” của chi đoàn Thư viện Tổng hợp...

Đoàn Sở VHTTDL xung kích tổ chức các hoạt động hè về cơ sở

Không chỉ đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, Đoàn Sở VHTTDL còn phát huy vai trò xung kích thực hiện tốt phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Đoàn viên thanh niên tham mưu tốt cho lãnh đạo về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; làm tốt công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản. Đoàn viên là giáo viên nỗ lực thi đua dạy tốt. Đoàn viên trong lĩnh vực du lịch tham gia tổ chức các lễ hội góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch và mang lại đời sống tinh thần phong phú cho nhân dân. Đoàn viên làm công tác thể dục thể thao phấn đấu đạt thành tích cao tại các giải thi đấu. Đoàn viên thanh niên thuộc khối nghệ thuật dàn dựng và tham gia biểu diễn nghệ thuật phục vụ các nhiệm vụ chính trị.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, BCH Đoàn cơ sở chủ động tổ chức có hiệu quả hoạt động hè độc lập tại các huyện A Lưới, Quảng Điền, Nam Đông... Mỗi năm, cơ sở Đoàn tổ chức tặng hơn 60 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó; tặng đồ dùng học tập cho học sinh nghèo ở Phú Vang, A Lưới, Nam Đông, Quảng Điền với số tiền hàng chục triệu đồng. Gần 200 đoàn viên thanh niên tích cực tham gia phong trào hiến máu nhân đạo. Đoàn Sở VHTTDL thực hiện công tác giao lưu kết nghĩa với Đoàn Viện Quân y 268, C20, Cảnh sát giao thông, Phòng PC 17 Công an tỉnh, Cơ quan Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh... làm tốt công tác hậu phương quân đội.

Các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức rộng rãi phong trào “3 trách nhiệm”, gồm trách nhiệm với bản thân, với cơ quan và với nhân dân; vận động đoàn viên, thanh niên học tập và ứng dụng công nghệ thông tin vào chuyên môn, đề xuất các giải pháp và xây dựng các mô hình quản lý hành chính hiệu quả; đề xuất ý tưởng, sáng kiến trong xử lý công việc, sáng tạo trong xây dựng văn minh công sở, tình nguyện làm thêm giờ, tư vấn, hướng dẫn nhân dân giải quyết các thủ tục hành chính. Đoàn viên thanh niên nắm vững thông tin, góp phần quảng bá và giới thiệu rộng rãi cho bạn bè, du khách về văn hóa, hình ảnh và con người Huế thông qua các kỳ Festival Huế, các hội nghị, hội chợ quốc tế... Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đoàn Sở VHTTDL đánh dấu bước phát triển cả về chất và lượng. Trong nhiệm kỳ, có 97 đoàn viên mới được kết nạp. Đoàn sở giới thiệu cho các chi bộ nhiều đoàn viên ưu tú và có 25 đồng chí được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Năm 2010 và 2011, Đoàn Sở VHTTDL vinh dự được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen và hai năm liền được trao cờ dẫn đầu Đoàn khối các cơ quan tỉnh.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Đoàn Sở VHTTDL tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thể chất và năng lực hội nhập cho đoàn viên thanh niên, xây dựng Đoàn cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; là lực lượng chính trị nòng cốt của đơn vị, là đội dự bị đáng tin cậy của Đảng.

Nhiệm vụ đặt ra đối với tổ chức Đoàn là đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục; tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; xung kích lao động sáng tạo, tham gia thực hiện tốt phong trào “Sáng tạo trẻ”, “Giỏi một việc, biết nhiều việc”; tham gia và góp phần thực hiện tốt các hoạt động Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012 và Festival Huế 2012; chủ động hội nhập với các nền văn hóa tiên tiến. Xung kích, tình nguyện trong các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng gắn với chủ động triển khai phong trào “Thanh niên tình nguyện” hàng năm; tổ chức sâu rộng các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hoạt động nhân đạo, từ thiện; phát triển phong trào tình nguyện hiến máu nhân đạo. Xung kích trong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện cải cách hành chính; hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe thể chất và đời sống văn hoá tinh thần.

Điều đặc biệt quan trọng của Đoàn Sở VHTTDL là, tập trung xây dựng tổ chức vững mạnh về chính trị, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể, làm tốt công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng; phấn đấu từ 80% đến 90% đoàn viên thanh niên là công chức, viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến hàng năm, trong đó 15% đến 20% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 100% cơ sở Đoàn đạt vững mạnh; bồi dưỡng kết nạp 100% thanh niên trong độ tuổi vào Đoàn; giữ vững danh hiệu Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc cụm Văn xã - Kinh tế tổng hợp của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Thừa Thiên Huế; giới thiệu từ 50 đến 60 đoàn viên đi học các lớp cảm tình Đảng; bồi dưỡng giới thiệu từ 25 đến 30 ĐVƯT cho Đảng xem xét kết nạp.

Nhiệm kỳ 2012 - 2014 là một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng gắn với những sự kiện văn hóa - du lịch lớn có tầm quốc gia và mang tính quốc tế: Năm Du lịch quốc gia Duyên Hải Bắc Trung bộ - Huế 2012, Festival Huế 2012. Đoàn Sở VHTTDL phát huy vai trò xung kích và đồng hành, góp phần cùng với toàn tỉnh quyết tâm xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn, phấn đấu đưa Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhật Nguyên
 
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Diện mạo mới từ các công trình thanh niên

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và sáng tạo tuổi trẻ trong thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Huyện đoàn A Lưới tích cực triển khai những công trình, mô hình đoàn thanh niên tiêu biểu, góp phần thay đổi tích cực diện mạo huyện miền núi.

Diện mạo mới từ các công trình thanh niên
Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc
Return to top