ClockThứ Tư, 01/10/2014 06:03

Khẳng định vị thế bằng nghiên cứu khoa học và tăng cường hợp tác quốc tế

TTH - Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, mở rộng quan hệ hợp tác được Trường cao đẳng Công Nghiệp (CĐCN) Huế xem là chương trình hoạt động trọng tâm trong lộ trình xây dựng trường trở thành đại học công nghiệp.

Rà soát, điều chỉnh các quy định về nghiên cứu khoa học (NCKH) để áp dụng vào thực tế của trường; gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với NCKH và công nghệ; đặc biệt chú trọng kết hợp với doanh nghiệp để nghiên cứu và triển khai nghiên cứu áp dụng thành quả NCKH, hướng đến đề xuất các giải pháp mới trong các lĩnh vực công nghệ ở các doanh nghiệp đối tác là việc mà trường luôn quan tâm trong hoạt động.

5 năm qua, Hội đồng khoa học Trường CĐCN nghiệm thu hàng chục đề tài cấp trường; triển khai 5 đề tài cấp bộ, 1 đề tài cấp tỉnh và nhiều đề tài nghiên cứu thực tiễn khác. Điều đáng nói, công tác NCKH không tập trung vào nhóm nhỏ mà lan tỏa toàn trường. Hàng năm, lưu lượng giảng viên tham gia NCKH khá cao, riêng năm 2014 có khoảng 30% cán bộ giáo viên. Đầu năm 2014, dưới sự hướng dẫn của giảng viên Nguyễn Đăng Khoa, nhóm SV khoa Công nghệ Thông tin nghiên cứu ứng dụng thành công, đưa vào sử dụng phần mềm tra cứu thông tin Festival Huế 2014 phục vụ du khách tham dự Festival Huế 2014. Nhà trường cũng xuất bản 3 số tập san Khoa học và Công nghệ.
Về lĩnh vực hợp tác quốc tế, trường duy trì và mở rộng các mối quan hệ để tìm cơ hội bổ sung nguồn thiết bị thực tập; nâng cao trình độ chuyên môn cho giảng viên, tiếp cận công nghệ và phương pháp giảng dạy tiên tiến; xây dựng các mối quan hệ hợp tác với các nước Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Mỹ, tranh thủ được sự đầu tư trang thiết bị của các tổ chức, công ty nước ngoài, như Công ty Yamaha (Nhật Bản) mở Trung tâm Đào tạo nghề Yamaha (2011), Microsoft (Mỹ), mở Trung tâm đào tạo Mirosoft IT Academy (2012), Tổng cục Dạy nghề Thái Lan mở Trung tâm đào tạo nghề Việt Nam - Thái Lan ( 2014) và với KOICA (Hàn Quốc), AVI (Úc) hỗ trợ tình nguyện viên, xây dựng các dự án trang bị các thiết bị máy móc cho các phòng thí nghiệm nâng cao chất lượng đào tạo.
Những năm qua, nhà trường thường xuyên tổ chức các hội thảo khoa học có chủ đề về “Đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp” với sự nhiệt tình tham gia của hàng chục doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Trường thực sự chủ động trong mối quan hệ hợp tác, phối hợp với doanh nghiệp để đánh giá nhu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp.Trên cơ sở đó, có những định hướng cho việc điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp dạy - học và tạo điều kiện SV thực tập; tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Ông Cung Trọng Cường cho biết, trường sẽ tiếp tục đầu tư trang thiết bị giảng dạy và thực hành theo hướng chuẩn hóa trang thiết bị cho các xưởng thực hành, phòng thí nghiệm của một cơ sở giáo dục đại học về kỹ thuật, công nghệ, đẩy mạnh việc biên soạn và ban hành giáo trình các môn chuyên ngành, đảm bảo đầy đủ tài liệu học tập và nghiên cứu cho SV. Trường cũng xây dựng và thực hiện kế hoạch chuẩn hóa trình độ đội ngũ theo chuẩn của cơ sở giáo dục đại học; chú trọng tác phong và tư cách của đội ngũ nhà giáo và các kỹ năng hội nhập quốc tế (ngoại ngữ, công nghệ thông tin, kỹ năng làm việc quốc tế)... Đó cũng là kế hoạch của Trường trong lộ trình xây dựng và phát triển Trường CĐCN Huế thành trường Đại học Công nghiệp Huế trong tương lai.
Hương Giang
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hưởng ứng “Ngày sách & Văn hóa đọc Việt Nam”

Lễ hưởng ứng “Ngày sách & Văn hóa đọc Việt Nam” năm 2024 với thông điệp “Sách hay cần bạn đọc” do Thư viện tổng hợp tỉnh, Trung tâm VH-TT&TT TX. Hương Thủy, Phòng GD&ĐT thị xã và Thị Đoàn Hương Thủy phối hợp tổ chức tại Trường TH&THCS Phú Sơn sáng 23/4.

Hưởng ứng “Ngày sách  Văn hóa đọc Việt Nam”
Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con
Trao tặng 94 tủ sách lớp học tại huyện Phú Lộc

Chiều 22/4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc phối hợp Tổ chức Zhi Shan Foundation tại Việt Nam tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày hội đọc sách với chủ đề “Sách hay cần bạn đọc” và trao tặng 94 tủ sách lớp học cho 13 trường học tại huyện Phú Lộc.

Trao tặng 94 tủ sách lớp học tại huyện Phú Lộc
Return to top