ClockThứ Sáu, 02/10/2020 10:12

Khánh thành công trình Công viên văn hóa và Khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu

TTH.VN - Lễ khánh thành công trình Công viên văn hóa và Khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu tại Quảng Điền đã diễn ra vào sáng 2/10.

Có một nhà báo Tố HữuGiới thiệu tập thơ “Quê mẹ” của nhà thơ Tố HữuGặp lại “Em Hòa” trong bài thơ “chuyện em Hòa” của nhà thơ Tố Hữu

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dâng hương tại Khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng... đã đến dự.

Phía tỉnh có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ… đến dự. Buổi lễ cũng có sự góp mặt của người thân gia đình đồng chí Tố Hữu.

Đây là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tri ân những cống hiến và đóng góp to lớn của đồng chí Tố Hữu cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng đất nước và nền thơ ca cách mạng Việt Nam, góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau. Đồng thời, công trình cũng giúp hình thành thiết chế văn hóa mới phục vụ cộng đồng, tạo điểm tham quan du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Công trình quy mô gồm nhà thờ có diện tích 70m2; Nhà trưng bày diện tích 250 m2; Nhà dịch vụ có diện tích 152m2. Tổng mức đầu tư là 25 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 15,8 tỷ đồng, chi phí thiết bị 2,6 tỷ đồng và các chi phí khác…

Tại buổi khánh thành, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ ghi nhận những công lao của đồng chí Tố Hữu - người con ưu tú của Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Tố Hữu đã có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất từ trong nhà tù thực dân đến các trận địa nguy hiểm; được Đảng và Nhà nước giao nhiều trọng trách… 

“Công trình là tình cảm, ước nguyện thiết tha của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và huyện Quảng Điền nói riêng. Bên cạnh di tích Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, chúng ta có thêm một công trình văn hóa có ý nghĩa giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào về tấm gương cách mạng sáng ngời của đồng chí Tố Hữu cho thế hệ hôm nay và mai sau; góp phần tô thắm thêm trang sử vàng truyền thống văn hóa, cách mạng quê hương Quảng Điền, quê hương Thừa Thiên Huế”, ông Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh.

Những hình ảnh được Thừa Thiên Huế Online ghi lại:

Lãnh đạo Trung ương cùng địa phương cắt băng khánh thành Công viên văn hóa và Khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Trường Lưu và đoàn đại biểu tham qua khuôn viên công viên và nhà lưu niệm

Công trình quy mô gồm nhà thờ có diện tích 70m2; Nhà trưng bày diện tích 250 m2; Nhà dịch vụ có diện tích 152m2...

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày, nơi đây tái hiện lại cuộc đời, sự nghiệp của nhà thơ Tố Hữu

Bộ Com-lê và đôi giày của nhà thơ Tố Hữu được trưng bày bên trong khu nhà trưng bày

Con trai nhà thơ Tố Hữu (ngoài cùng bên trái) cùng rất nhiều cựu binh tại buổi lễ khánh thành

Đây là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tri ân những cống hiến và đóng góp to lớn của đồng chí Tố Hữu cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng đất nước và nền thơ ca cách mạng Việt Nam

Hình ảnh nhà thơ Tố Hữu cùng gia đình tham quan Đại Nội được trưng bày tại khu lưu niệm

Hình ảnh của nhà thơ Tố Hữu được khắc họa bằng chất liệu đồng cùng với câu thơ nổi tiếng của ông

Người dân trong vùng đến tham quan khu lưu niệm, trưng bày

Clip lễ khánh thành Công viên văn hóa và Khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu

P. T - L.T (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản với sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ Nhật Bản và Huế do Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, khai mạc sáng 28/3 tại 16 Lâm Hoằng, TP. Huế.

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa
“Tìm đường” để áo dài trở thành di sản văn hóa phi vật thể

Cách đây vài năm, khi ngành văn hóa Huế tiên phong trong việc phục hưng áo dài truyền thống đã có nhiều luồng ý kiến khác nhau, kể cả trái chiều. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, sự kiên trì, đồng lòng của tập thể cán bộ, sự đồng hành của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và người dân, đề án “Huế - Kinh đô Áo dài” bước đầu đã gặt hái được những thành quả nhất định.

“Tìm đường” để áo dài trở thành di sản văn hóa phi vật thể

TIN MỚI

Return to top