ClockChủ Nhật, 30/08/2015 11:19

Khánh thành Đền Liệt sỹ Phong Hiền

TTH.VN -  Sáng 30/8, xã Phong Hiền (Phong Điền) đã long trọng tổ chức lễ Khánh thành Đền Liệt sỹ và cầu siêu, an vị anh linh các anh hùng liệt sỹ (AHLS) đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Cắt băng khánh thành công trình

Đền Liệt sỹ xã Phong Hiền được xây dựng trên nền khuôn viên Bia tưởng niệm ghi danh các AHLS cũ. Được khởi công vào tháng 11/2014, đền được xây dựng trên khuôn viên 1.135m2; diện tích sàn 300 m2, kết cấu bằng bê tông cốt thép, mái lợp ngói, nền lát gạch men.... Bên trong đền chia làm 3 án thờ, ở giữa thờ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; bên trái là bia ghi danh Mẹ VNAH và các AHLS thời kỳ chống Pháp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bên phải là bia ghi danh các AHLS thời kỳ chống Mỹ. Khuôn viên bên ngoài được xây dựng theo quy hoạch tổng thể gồm tường rào, sân vườn, trụ biểu, cổng, bồn hoa, cây cảnh, mặt sân lát đá tấm ép... Tổng kinh phí đầu tư 2,2 tỷ đồng, trong đó ngân cấp và ngân sách địa phương 800 triệu đồng, phần còn lại do Nhân dân đóng góp. Đây là công trình đền ơn đáp nghĩa có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Được biết, trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, và trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc XHCN, Phong Hiền có hàng ngàn người tham gia cách mạng. Toàn xã có 378 liệt sỹ, 59 thương, bệnh binh, 35 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH, 63 người bị địch bắt tra tấn tù đày, 575 người có công với nước. Xã Phong Hiền đã vinh dự  được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Một số hình ảnh về lễ khánh thành:

Đông đảo đại biểu và Nhân dân tham dự lễ


Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh dâng hương


Bí thư Huyện ủy Phong Điền Nguyễn Đại Vui dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo huyện

tham dự và dâng hương


Đoàn Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Phong Hiền


Gian giữa của đền tôn trí và thờ Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh


Hai bên tả hữu ghi danh và thờ các Mẹ VNAH và AHLS các thời kỳ.

Tin-ảnh: PV
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sông Hai Nhánh - Dấu ấn hào hùng - Kỳ 1: Dòng sông máu

Mỗi khi nhắc đến sông Hai Nhánh, mấy anh em từng thoát ly tham gia kháng chiến, chúng tôi đều ước mong có dịp quay trở lại địa điểm được ghi nhận là ác liệt nhất khi từ đồng bằng lên hậu cứ. Được Bí thư Thị ủy Hương Thủy Lê Ngọc Sơn giúp đỡ và đích thân Chủ tịch UBND xã Dương Hòa Lê Văn Thức trực tiếp đưa đi, cuối cùng chúng tôi toại nguyện.

Sông Hai Nhánh - Dấu ấn hào hùng - Kỳ 1 Dòng sông máu
Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), ngày 24/4, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định cùng lãnh đạo thành phố đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên
Thi đua sản xuất tăng năng suất lao động

Sáng 24/4, Công đoàn Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi đua hưởng ứng “Đợt thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024)" trong các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.

Thi đua sản xuất tăng năng suất lao động
Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ

Sáng 24/4, Công đoàn Đại học Huế tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2023- 2028 và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn.

Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ
Return to top