ClockThứ Hai, 23/03/2020 17:39

Khảo sát các cơ sở dự kiến cách ly dự phòng

TTH.VN - Chiều 23/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã đến kiểm tra, khảo sát thực tế một số địa điểm, cơ sở trên địa bàn tỉnh dự kiến sử dụng làm nơi cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

1/3 số ca mắc Covid-19 không có biểu hiện bệnh lý rõ rệtNgày 23/3: Người Việt Nam từ vùng dịch COVID-19 về nước giảm mạnhTỉnh ủy phát động đóng góp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID - 19Bộ Y tế hướng dẫn việc xét nghiệm COVID-19 tại các cơ sở có phòng xét nghiệmLàm tốt công tác tuyên truyền, tránh gây hoang mangDịch COVID-19: Khách đi máy bay, xe khách, tàu hỏa phải khai báo y tế điện tử bắt buộc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương (bìa trái) khảo sát các cơ sở chuẩn bi đón nhận người đến cách ly

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng đoàn công tác đã đến khảo sát Trường trung cấp Công nghệ số 10; Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật (Cơ sở 2)- đây là những địa điểm xa khu dân cư, rất phù hợp để làm nơi ở cách ly.

Tại các điểm đến, Đoàn tiến hành khảo sát, kiểm tra điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện về an toàn cách ly phòng dịch ở các khu vực dự kiến lựa chọn là nơi cách ly tập trung. Các địa điểm được chọn đều sẵn sàng tốt nhất về phương tiện, trang thiết bị, nhân lực để cùng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh triển khai tốt việc tiếp nhận và cách ly y tế đối với công dân Việt Nam về từ vùng dịch trong thời gian tới.

Sau khi khảo sát thực tế cơ sở vật chất, điều kiện tại khu ký túc xá, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, các đơn vị, địa phương đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo kế hoạch đề ra.

Dự báo thời gian tới, công dân Việt Nam sinh sống và lao động tại Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào trở về nước để cách ly phòng chống dịch COVID-19 sẽ nhiều hơn. Vì vậy, các đơn vị cần xây dựng các phương án ứng phó với tình hình dịch bệnh, sẵn sàng ứng phó khi cần; đồng thời chủ động phương án bố trí nơi công tác cho cán bộ, nhân viên khi bàn giao cơ sở làm địa điểm cách ly, bảo đảm hoạt động thông suốt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trực tiếp làm việc với nhà trường khảo sát điều kiện bảo đảm cơ sở vật chất, nhanh chóng lập phương án sửa chữa, cải tạo bố trí khu vực cách ly, bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người được cách ly. Trước nhu cầu cấp bách của công tác phòng dịch, đại diện các đơn vị khẳng định, sẵn sàng ủng hộ việc trưng dụng các ký túc xá phục vụ công tác cách ly tập trung khi cần huy động.

Tin, ảnh: Thái Sơn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài
Xây dựng kịch bản tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 đạt 10%

Tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 2/2024 diễn ra chiều 29/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, chủ động phương án, xây dựng kịch bản phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 đạt 10%, cao hơn Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra (8,5 - 9,5%).

Xây dựng kịch bản tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 đạt 10
Return to top