ClockThứ Năm, 24/03/2016 20:02

Khảo sát lại làng nghề truyền thống ở Phú Vang

TTH - Sáng 24/3, Chi cục Phát triển nông thôn, Sở NN&PTNT tổ chức khảo sát các làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Phú Vang nhằm đánh giá và có kế hoạch hỗ trợ kinh phí để bảo tồn và phát triển nghề giai đoạn 2016-2020.

Qua khảo sát 2 làng nghề chế biến thủy hải sản, sản xuất hàng lưu niệm An Dương ở xã Phú Thuận và làng Trài xã Phú Hải, hiện có trên 200 hộ dân tham gia sản xuất và tìm được đầu ra ổn định. Tuy nhiên, đa số các cơ sở ở đây đều sản xuất quy mô hộ gia đình nên vẫn còn thiếu các trang thiết bị hiện đại để phát triển và xây dựng thương hiệu. Sau khi làm việc trực tiếp với các cơ sở sản xuất, chi cục sẽ có kế hoạch hỗ trợ kinh phí nhằm giúp các cơ sở tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo nghề và đầu tư thiết bị cần thiết để phát triển sản xuất.

Thanh Hương

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dâng hương kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương

Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024), chiều 25/3 tại nghĩa trang liệt sĩ huyện, Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện Phú Vang đã tổ chức đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Dâng hương kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương
Quán triệt Chỉ thị 42 đến hội viên nông dân Phú Vang

Chiều 20/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 8/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” cho hơn 300 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Phú Vang.

Quán triệt Chỉ thị 42 đến hội viên nông dân Phú Vang

TIN MỚI

Return to top