ClockThứ Năm, 15/07/2021 19:40

Khó khăn tìm kiếm các công nhân mất tích tại bãi bồi số 3

TTH.VN - Cuộc tìm kiếm các công nhân mất tích tại Rào Trăng 3 (Phong Xuân, Phong Điền) đang bước sang ngày thứ 12. Trong 2 ngày 14 và 15/7 các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang triển khai nhiều phương án để tập trung tìm kiếm tại bãi bồi số 3.

Tạm dừng tìm kiếm các công nhất mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3Kiểm tra công tác tìm kiếm các công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3Tìm thấy thêm nhiều vật dụng của công nhân trong vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3Tập trung lực lượng và phương tiện tìm kiếm nạn nhân mất tích giai đoạn 5Tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 từ 1/7/2021Ngày dài như vô tận...Báo Thừa Thiên Huế đoạt giải Nhất Giải báo chí Hải Triều lần thứ II năm 2021

Lực lượng chức năng lắp đặt hệ thống bơm nước phục vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích

Tại bãi bồi số 3 là khu vực nằm ngay dưới cửa xả của Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 với địa hình hiểm trở, nhiều bãi đá ngầm.

Trong quá trình tìm kiếm, nước tại sông Rào Trăng liên tục chảy vào vị trí tìm kiếm với lưu lượng lớn, nhanh nên việc đào sâu, múc kỹ gặp rất nhiều khó khăn. Các lực lượng chức năng đã liên tục hút nước song vẫn không hiệu quả.

Để tập trung dứt điểm tìm kiếm tại vị trí này, chiều nay (15/7) lực lượng thủy lợi của tỉnh đã huy động máy hút nước cỡ lớn vào hiện trường tập trung hút nước, do địa hình cơ động vào khó khăn, đến cuối giờ chiều mới triển khai xong công việc.

Dự kiến ngày mai (16/7) các lực lượng sẽ chia làm 2 hướng tìm kiếm: hướng 1 sẽ tập trung hút nước và tập trung hoàn thành việc tìm kiếm tại bãi bồi số 3; hướng 2 sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm xuống khu vực bãi bồi trên sông Rào Trăng cách hiện trường sạt lở về phía hạ lưu khoảng 3,5km. Tính đến 18 giờ chiều nay, vẫn chưa tìm thấy thêm thi thể nạn nhân nào.

Tin, ảnh: Quang Đạo

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai

Chiều 28/3, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành phẫu thuật cho nhóm bệnh nhi Gia Lai. Đây là các trường hợp được Quỹ Friedens Kinder (Đức) tài trợ chi phí mổ.

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai
Tranh bích họa làm đẹp trường học

Ngày 24/3, Chi đoàn Báo Thừa Thiên Huế phối hợp cùng Đoàn Trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế và Đoàn xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) tổ chức chương trình vẽ tranh bích họa tại các điểm trường trên địa bàn xã Phong Xuân.

Tranh bích họa làm đẹp trường học
Tăng cường công tác dân vận ở những nơi còn vướng mắc, khó khăn

Đây là thời điểm mà cả hệ thống chính trị trong tỉnh tăng tốc thực hiện công tác dân vận (DV), nhất là “DV khéo” để củng cố, tạo sự đồng thuận cao hơn nữa của người dân, hướng đến mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết (NQ) 54 của Bộ Chính trị.

Tăng cường công tác dân vận ở những nơi còn vướng mắc, khó khăn
Return to top