ClockThứ Hai, 16/11/2020 18:10

Khoa Du lịch chính thức trở thành Trường Du lịch thuộc Đại học Huế

TTH.VN - Ngày 16/11, Hội đồng Đại học (ĐH) Huế đã có quyết định (số 73/QĐ-HĐĐH) Phê duyệt Đề án thành lập Trường Du lịch thuộc ĐH Huế.

101 cử nhân Khoa Du lịch có việc làm khi nhận bằng tốt nghiệpDu lịch Huế trở thành chủ đề hùng biện tiếng Anh của sinh viên“Khởi nghiệp Du lịch - Đổi mới sáng tạo”

Khoa Du lịch trở thành Trường Du lịch thuộc ĐH Huế

PGS.TS. Trần Hữu Tuấn, lãnh đạo Trường Du lịch thuộc ĐH Huế cho biết, ngày 4/11, Hội đồng ĐH Huế đã có Nghị quyết số 71/NQ-HĐĐH về việc thông qua Đề án thành lậpTrường Du lịch thuộc ĐH Huế, trong đó tán thành và giao Chủ tịch Hội đồng ĐH Huế ra quyết định thành lập trường. Việc ra đời Trường Du lịch – ĐH Huế sẽ đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước (theo Nghị quyết số 08-NQ/TWngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị). Đồng thời, đáp ứng yêu cầu của hội nhập khu vực và quốc tế về du lịch, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành và chủ động trong hội nhập khu vực và quốc tế, đặc biệt sau khi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) chính thức công bố Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về chuẩn nghề du lịch (MRA-TP) vào tháng 8/2016.

Trường Du lịch - ĐH Huế đáp ứng chủ trương xây dựng ĐH Huế thành ĐH Quốc gia giai đoạn 2020 - 2022, trở thành một trung tâm giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực với chất lượng cao ở Việt Nam và trong khu vực Châu Á.

Theo PGS.TS. Trần Hữu Tuấn, như vậy, đến nay Khoa Du lịch – ĐH Huế sẽ có tên gọi mới là Trường Du lịch – ĐH Huế. Lộ trình phấn đấu đến năm 2025 sẽ phát triển thành trường ĐH thành viên của ĐH Huế.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bảo vệ, phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài Chòi

Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài Chòi nhận được sự đồng tình ủng hộ của lực lượng nghệ nhân, cộng đồng nhân dân, sự hưởng ứng tích cực của các trường học trên địa bàn.

Bảo vệ, phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài Chòi

TIN MỚI

Return to top