ClockThứ Hai, 18/01/2021 20:40

Khoa học công nghệ phải tạo đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội

TTH.VN - Đó nội dung được Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh-Phan Ngọc Thọ nêu bật tại hội nghị tổng kết ngành khoa học & công nghệ (KH&CN) chiều 18/1. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và huyện, thị, thành phố Huế...

120 đề tài tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung họcThúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ

Năm 2020, ngành KH&CN thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao với các nhiệm vụ chuyên môn, như tham mưu, lập kế hoạch KH&CN; quản lý tiêu chuẩn đo lường, chất lượng; quản lý công nghệ và thị trường công nghệ; công tác hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội. Trọng tâm là công tác quản lý chuyên ngành KH&CN đạt được nhiều kết quả quan trọng, xét tuyển tổ chức 11 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; triển khai 2 nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia; đồng thời, tham mưu đề xuất Bộ KH&CN phê duyệt hơn 13 dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi, tài sản trí tuệ, phát triển kinh tế - xã hội.

Ứng dụng công nghệ dây chuyền sản xuất trà mướp đắng ở địa phương 

Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có nhiều chuyển biến tích cực, chú trọng chuyển giao, ứng dụng các thành tựu KH&CN tiên tiến, phục vụ cho sự phát triển các sản phẩm chủ lực ở địa phương, xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường, hình thành mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị... Trong năm, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gặt hái được kết quả cao; trong đó tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có 56 hồ sơ đăng ký (cao nhất qua các năm); trong đó có 31 dự án đã tạo ra được sản phẩm, với tính sáng tạo, thiết thực góp phần xây dựng tinh thần khởi nghiệp, tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng kinh phí toàn xã hội đầu tư cho KH&CN thông qua các nhiệm vụ KH&CN gần 66 tỷ đồng, đạt 0,54% chi ngân sách địa phương...

Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Ngọc Ngọc đánh giá cao hoạt động ngành KH&CN đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020 với mục tiêu nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước, phát triển mạnh mẽ KH&CN, tạo động lực quan trọng phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tuy nhiên, ngành KH&CN cần nhìn nhận bất cập thời gian qua để có giải pháp khắc phục, tháo gỡ. Trọng tâm là xác định xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm KH&CN của miền trung và cả nước, là ngành then chốt, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, gắn tinh thần Nghị quyết 54 của Chính phủ  đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong những năm đến. Ngành KH&CN phải quyết tâm đổi mới hoạt động, thích nghi ở trạng thái mới, cải cách thủ tục, chuyển đổi số hóa; kiện toàn hoàn chỉnh bộ máy quản lý, hợp tác chặt chẽ các ban ngành, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động, nhiệm vụ như nghiên cứu, ứng dụng giải pháp, đề tài khoa học công nghệ mang đặc thù bản địa có ý nghĩa thiết thực đi vào cuộc sống...

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tặng cờ thi đua xuất sắc và bằng khen của UBND tỉnh cho ngành và các tập thể trực thuộc; đồng thời biểu dương ghi nhận các nhà khoa học, các giáo sư, tiến sĩ có công lao đóng góp cho ngành KH&CN địa phương.

Tin, ảnh: Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở

Cùng với cả nước, trong tháng 4 này, Thừa Thiên Huế đồng loạt ra quân và tăng tốc thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Với sự trợ giúp từ phần mềm CAPI (một mô-đun phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn thực địa chuyên dụng) trên thiết bị điện tử đã giúp các lực lượng điều tra viên “tăng tốc” trong quá trình thực hiện điều tra.

Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở
Sứ mệnh của Huế

Kết thúc bài phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Thừa Thiên Huế sẽ phát huy bản sắc, đặc trưng để hướng đến các giá trị mới, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

Sứ mệnh của Huế

TIN MỚI

Return to top