Thế giới

Khoảng 500.000 người di cư đang tìm cách vượt qua Địa Trung Hải

ClockChủ Nhật, 07/06/2015 07:40
TTH.VN - Nhiều tàu quân sự của hải quân Ý, Anh, Ireland và các nước khác được điều động đến vùng biển ngoài khơi Libya hôm qua (6/6) để ứng phó với làn sóng mới nhất của người di cư từ các tàu buôn lậu. Chính quyền Anh ước tính có tới 500.000 người có thể đang tìm cách vượt qua Địa Trung Hải trong mùa hè này.


Người di cư được giải cứu trên tàu Peluso (Ý) - Ảnh: AP

Thuyền trưởng Nick Cooke-Priest trên chiến hạm HMS Bulwark (Anh) cho biết: "Có 450.000 đến 500.000 người di cư ở Libya đang chờ đợi tại biên giới" trong hành trình từ bờ biển quốc gia Bắc Phi với hy vọng đến bờ biển Ý.

Phát ngôn viên của lực lượng cứu hộ Ý, Filippo Marini cho biết, vào khuya hôm qua (6/6) khoảng 2.000 người di cư đã được giải cứu an toàn. Bên cạnh đó hải quân Ý cùng lực lượng bảo vệ bờ biển và tàu quân sự các nước khác gồm 2 tàu Đức, 1 tàu Ireland và 1 tàu Anh đã được điều động để giải cứu người di cư.

Theo số liệu cung cấp bởi các quan chức Liên Hợp Quốc (LHQ), hôm qua (6/6), khoảng 3.000 người di cư được phát hiện cần cứu hộ.

Năm ngoái, hải quân Ý đã cứu 170.000 người di cư gặp nạn. Nếu ước tính của Anh hoàn toàn chính xác, lượng người di cư năm nay có thể vượt xa so với năm ngoái.

Thanh Ngân (lược dịch từ AP & Reuters)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Return to top