ClockThứ Ba, 26/02/2019 14:43

Khoảnh khắc ấn tượng của Chủ tịch Kim Jong Un khi vừa tới Việt Nam

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un bước ra khỏi đoàn tàu hỏa bọc thép và vẫy chào người dân khi đặt chân xuống ga Đồng Đăng. Sau đó, ông lên chiếc xe chuyên dụng di chuyển về Hà Nội.

Ông Trump và ông Kim Jong-un có thể gặp riêng, ăn tối tại Việt Nam vào ngày maiChủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vẫy tay chào người dân Việt NamCơ hội đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vừa tới Việt Nam để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai và thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên. Ông Kim Jong Un đến ga Đồng Đăng, Lạng Sơn, lúc 8h10 sáng nay. Đón ông tại nhà ga có ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương, các quan chức và đông đảo người dân.

Khoảnh khắc ông Kim Jong Un bước ra khỏi đoàn tàu bọc thép, đặt chân tới ga Đồng Đăng (Lạng Sơn). Ảnh: VGP

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tại ga Đồng Đăng. Ảnh: VGP

Sau khi trò chuyện với phái đoàn Việt Nam ra đón, ông Kim Jong Un vẫy chào đông đảo người dân Lạng Sơn đang có mặt và chào mừng ông tại sân ga. Chủ tịch Triều Tiên sau đó bước lên chiếc xe limousine đặc chủng. Ảnh: VGP

Tháp tùng Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến đi này có nhiều quan chức cấp cao, trong đó có em gái của ông là bà Kim Yo-jong và Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol. Ảnh: VGP

Chiếc xe của nhà lãnh đạo Kim Jong Un được hộ tống bởi 12 vệ sĩ cao lớn của Triều Tiên.

Ông Kim Jong Un hạ kính cửa sổ vẫy chào thân thiện tới người dân đứng hai bên đường.

Đông đảo người dân Lạng Sơn không quản thời tiết giá lạnh cầm cờ Triều Tiên và Việt Nam vẫy chào người đứng đầu đất nước Triều Tiên tới Việt Nam.

Lúc 9h20 phút, đoàn xe lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un xuất hiện tại Huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, thẳng tiến về Hà Nội theo tuyến đường QL 1A.

Sau đó, đoàn xe của ông Kim Jong Un đi qua cầu Phù Đổng, vào quốc lộ 5 rồi tiến về trung tâm Hà Nội.

Đoàn xe qua nút Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ (Long Biên).

Đoàn xe của Chủ tịch Triều Tiên khi đi qua Nhà hát Lớn Hà Nội.

Xe chở Chủ tịch Triều Tiên đi qua các tuyến phố trung tâm của thủ đô Hà Nội sau đó về đến khách sạn Melia. Chiếc limousine của ông dừng trước sảnh khách sạn với đội vệ sĩ 12 người đứng quanh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đón , tặng hoa chào mừng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, tại khách sạn Melia. Ảnh: VGP

Theo Zing.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam

Mỗi khi nghĩ đến KTS. Kazimierz Kwiatkowski tôi lại nhớ tiểu thuyết “Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân” - một cuốn tiểu thuyết tình báo nổi tiếng của nhà văn Liên Xô (cũ) Yulian Semyonov, xuất bản năm 1969 và sau đó được dựng phim nhiều tập. Nhân vật chính là một sĩ quan tình báo của Liên Xô, bối cảnh tác phẩm bắt đầu từ chiến tranh thế giới thứ 2. Cuộc đời hoạt động trùng tu, cứu vãn di tích văn hóa của Kazimierz cũng có sự trùng hợp con số 17. Một KTS người Ba Lan có 17 năm liên tục làm việc ở Việt Nam.

Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam
Return to top